Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2022

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Dưới đây là toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2022.
aa
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Phó Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán chú trọng hơn nữa công tác cộng đồng để bà con, nhất là thế hệ trẻ kiều bào, hiểu biết và gắn bó hơn với Việt Nam, tích cực đầu tư về Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan
Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2022 (GSW 2022) tại Thái Lan, ngày 21/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Udon Thani, gặp gỡ kiều bào tại Thái Lan và thăm trường Khánh An.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Lễ Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu năm 2022, chiều 23/6. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Thái Lan

Thưa Ngài Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng Thái Lan,
Thưa bà Irene Natividad, Chủ tịch Hội nghị,
Thưa toàn thể quý vị,

Tôi rất vui mừng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2022 tại đất nước Thái Lan tươi đẹp và mến khách. Trước tiên, thay mặt đoàn đại biểu Việt Nam, tôi xin gửi đến ngài Thủ tướng Thái Lan, bà Chủ tịch Hội nghị và toàn thể quý vị lời chúc hòa bình, thịnh vượng và phát triển.

Nhân đây, tôi cũng chúc mừng những nỗ lực và kết quả đạt được của Thái Lan trong lĩnh vực bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Điều này được thể hiện trong các quy định của pháp luật và cơ chế giám sát thực thi để bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ; được công nhận qua việc Công chúa Thái Lan được Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí tại Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, với quyết tâm và mong muốn “Nói không với bạo hành đối với phụ nữ”. Tỷ lệ phụ nữ Thái Lan làm chủ và điều hành các doanh nghiệp đạt 24%, cao hơn mức bình quân trên thế giới (20%) và ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (13%). Đây thực sự là những kết quả rất ấn tượng!

Thưa quý vị đại biểu,

Thế giới đang phải đối mặt với những bất ổn chưa từng có do tác động kép từ đại dịch COVID-19 và các cuộc khủng hoảng, xung đột gây ra. Trong đó, phụ nữ mặc dù có vị trí, vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển nhưng lại chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất. Một bộ phận không nhỏ phụ nữ bị ảnh hưởng sức khỏe, mất việc làm, giảm thu nhập, rơi vào cảnh đói nghèo, bạo lực, tụt hậu về kiến thức, kỹ năng và cơ hội hòa nhập.

Song, nếu chúng ta cùng thay đổi nhận thức và hành động thì những khó khăn, thách thức này hoàn toàn có thể được chuyển hóa thành cơ hội trong điều kiện thế giới hậu đại dịch đang chuyển mình nhanh chóng để phục hồi và vươn lên. Những xu hướng tích cực về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, chuyển đổi số, tăng cường quan hệ đối tác công tư, bảo đảm an sinh xã hội, cải cách giáo dục… đã và đang tạo ra những cơ hội mới cho phụ nữ.

Do đó, Hội nghị lần này với chủ đề “Phụ nữ: tạo cơ hội trong thực trạng mới”có ý nghĩa rất thiết thực trong việc hoạch định và thực thi chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hậu COVID-19. Đoàn đại biểu Việt Nam lần này với sự tham gia của nhiều lãnh đạo bộ, ngành và hơn 50 doanh nghiệp chắc chắn sẽ có đóng góp tích cực vào thành công của Hội nghị. Tại phiên khai mạc này, tôi xin kiến nghị một số nội dung như sau:

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan lập pháp và hành pháp, cũng như trong quá trình hoạch định, triển khai các chính sách phát triển. Xác định phụ nữ vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là chủ thể nhưng cũng đồng thời là đối tượng thụ hưởng của quá trình tạo dựng “thực trạng mới”, xây dựng nền kinh tế toàn diện, một xã hội công bằng và phát triển bền vững.

Thứ hai, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh mới. Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, tiếp cận vốn, tri thức số; trả lương công bằng và đảm bảo việc làm ổn định, phù hợp cho lao động nữ. Phát huy vai trò của các tổ chức, mạng lưới nhằm tập hợp, kết nối phụ nữ ở mọi cấp độ, để phụ nữ có thể chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến lồng ghép giới và trao quyền cho phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai và bảo đảm sinh kế bền vững. Là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam hiểu rõ sự cấp thiết và đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường; tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; phát huy tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ; tận dụng tốt các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, tiếp cận với tri thức tiên tiến và ứng dụng số để phụ nữ có thể thích ứng với những xu thế lớn của thời đại. Ngay từ bây giờ, phải có chiến lược giáo dục đào tạo đối với trẻ em gái để các em trở thành nguồn nhân lực ưu tú cho tương lai.

Thưa quý vị đại biểu,

Chính sách nhất quán và xuyên suốt của Nhà nước Việt Nam là thúc đẩy bình đẳng giới theo từng giai đoạn phát triển đất nước. Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng thành tựu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Hiện nay, phụ nữ Việt Nam chiếm hơn 50% dân số và gần 48% lực lượng lao động xã hội; phụ nữ ngày càng có vị thế và đóng góp nổi bật trong mọi mặt của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực chính trị, hơn 30% đại biểu Quốc hội là nữ giới, cao hơn mức bình quân của khu vực; tỷ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 50%. Trong lĩnh vực kinh tế, tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đạt 29,8%, xếp thứ 6 trong số các quốc gia có tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được tổ chức từ Trung ương đến địa phương, giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp và đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ; mục tiêu cao nhất của Hội là phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Việt Nam luôn nỗ lực để đạt được hình ảnh một quốc gia tích cực, chủ động, dẫn dắt trong các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; đã đề xuất, chủ trì xây dựng nhiều sáng kiến về bình đẳng giới như Nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền LHQ về Biến đổi khí hậu và quyền của phụ nữ (năm 2018); Nghị quyết 1889 của Hội đồng Bảo an LHQ về vai trò của phụ nữ trong tái thiết hậu xung đột (năm 2009). Một trong những hành động cụ thể là: Việt Nam đã cử các nữ sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, luôn ở tỷ lệ cao hơn mức khuyến khích của LHQ. Đội nữ rà phá bom mìn của tỉnh Quảng Trị ở miền Trung Việt Nam nhiều năm qua đã vượt bao khó khăn, hiểm nguy để trả lại an toàn cho các vùng đất từng một thời bị ô nhiễm bom mìn nặng nề.

Những nỗ lực bền bỉ đó đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia rút ngắn khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua, là một trong những quốc gia hoàn thành sớm nhất Mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Hiện Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện Chương trình nghị sự về Phát triển bền vững 2030, trong đó có các mục tiêu về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

Gần đây, trước tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, Việt Nam đã liên tục ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn với nhiều đột phá về thể chế đối với cả nhóm đối tượng và quy trình thực hiện, trong đó ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em gái. Đến thời điểm hiện tại, đã ban hành 3 gói hỗ trợ với tổng trị giá khoảng 5,5 tỷ USD.

Để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn tiếp theo, Việt Nam đang tập trung triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái về sức khỏe, học tập, việc làm, thu nhập, phòng chống bạo lực. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang tích cực hoàn thiện chính sách, pháp luật để tạo thuận lợi hơn nữa cho phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao như như khoa học - công nghệ, kỹ thuật, nông nghiệp chất lượng cao… bằng nhiều giải pháp hữu hiệu.

Tại Hội nghị năm nay, chúng tôi rất mong được lắng nghe chia sẻ những kinh nghiệm hay, các câu chuyện truyền cảm hứng tại các quốc gia, để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, lan tỏa nhiều năng lượng tích cực và những bài học thành công vì cộng đồng.

Cuối cùng, xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chính phủ và nhân dân Thái Lan. Cảm ơn bà Chủ tịch Hội nghị luôn dành những tình cảm tốt đẹp và tạo cơ hội cho đoàn Việt Nam tham dự hội nghị và phát biểu tại phiên khai mạc quan trọng này.

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2021 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2021
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò toàn diện và đóng góp to lớn của phụ nữ trong những nỗ lực chung đẩy lùi dịch Covid-19
Phó Chủ tịch nước dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu Phó Chủ tịch nước dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu
Tối 28/10 (giờ địa phương), tại Thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu năm 2021.
Theo TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Ngày 8/9 tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trực tiếp trao Huy hiệu tại buổi lễ.
Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Nhật Bản phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy và phương thức hợp tác...
Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...