Tỉnh Quảng Nam và Sê Kông (Lào) xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển
Tại buổi Hội đàm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca bày tỏ, chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam của Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông có ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục tô thắm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết ruột thịt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân nước Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói riêng.
![]() |
| Quang cảnh buổi Hội đàm - (Ảnh: Phương Thuận/quangnam.gov.vn). |
Cũng tại buổi Hội đàm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông Bun-hiên Bun-Chít cho biết, 2 bên tập trung các nội dung trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào; tiếp tục vận động nhân dân vùng biên giới góp phần thực hiện KT-XH của địa phương, giữ vững thực hiện quy chế quản lý biên giới;…
Thông qua buổi Hội đàm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông đã thảo luận một số nội dung quan trọng trong bản ghi nhớ đã ký kết như: Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân 2 tỉnh về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nước Việt Nam - Lào nói chúng và quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam - Sê Kông, giữa MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông nói riêng.
Bên cạnh đó, tích cực tham gia cùng với chính quyền 2 tỉnh xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở tại khu vực biên giới của 2 địa phương ngày càng vững mạnh; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là nhân dân các bộ tộc Lào và đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới 2 địa phương tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu vực biên giới; đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, nhập cảnh trái phép, hiện tượng di cư tự do và kết hôn không giá thú.
Đồng thời, vận động nhân dân 2 địa phương cùng chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Mặt trận các địa phương có chung đường biên giới giữa Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị, tuyên truyền, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bên vững;…
| Được biết, tỉnh Quảng Nam và Sê Kông có chung đường biên giới dài 142,5km qua 14 xã của 2 huyện biên giới gồm: Nam Giang và Tây Giang, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của 2 địa phương. Còn tỉnh Sê Kông nằm ở nam Lào, có diện tích 7,750 km, đồi núi chiếm 65%, cao nguyên chiếm 30% và đồng bằng chiếm 5%. Phía bắc giáp tỉnh Sa La Văn, phía tây giáp tỉnh Chăm Pa Sak và phía đông giáp 3 tỉnh miền Trung của Việt Nam gồm: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, có chiều dài 280km, tỉnh Sê Kông có 4 huyện, 197 bản và 10 dân tộc anh em. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp tại TP. Hồ Chí Minh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Đại sứ Marco Farani được trao Huân chương Hữu nghị vì đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Brazil
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch





