Tiêm kích Su-30SM Nga ồ ạt tới Khmeimim: "Sân chơi" Syria đã kết thúc với Mỹ-NATO?
Trong mấy ngày qua, sự xuất hiện của các đơn vị máy bay quân sự hải quân, trong đó có máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM biến thể dành riêng cho Hải quân Nga với lý do tham gia cuộc tập trận ngoài khơi Syria nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên gia.
Việc Nga tổ chức tập trận hải quân quy mô lớn ở bờ Đông Đại Trung Hải từ ngày 1-9 sử dụng nhiều đơn vị không quân chiến lược được cho là thông điệp răn đe gửi tới Mỹ và đồng minh trong khu vực, nhất là khi Syria và lực lượng ủng hộ đang ráo riết chuẩn bị cho chiến dịch quân sự then chốt có thể giúp kết thúc nội chiến ở Idlib.
Đây cũng là cơ hội tốt cho không quân Hải quân Nga có cơ hội diễn tập khả năng tác chiến quy mô lớn ở hải ngoại.
Sự xuất hiện của các đơn vị Su-30SM của Hải quân Nga tại Khmeimim đã tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu không quân của lực lượng Nga tại Syria.
Phải chăng sự xuất hiện của tiêm kích Su-30SM biến thể hải quân ở Khmeimim ở thời điểm hiện tại có thể liên quan tới nước đi chuẩn bị của Nga cho khả năng đại chiến bùng nổ ở Idlib trong tương lai gần?
|
Tiêm kích Su-30SM của hải quân Nga
Phô trương thanh thế, răn đe đối thủ
Không phải ngẫu nhiên, Nga tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn của Hải quân Nga ngoài khơi Syria vào thời điểm hiện tại. Cuộc nội chiến Syria đang tới hồi quyết định, Mỹ và đồng minh một lần nữa đe dọa không kích với lý do vũ khí hóa học có thể là động lực chính để Moscow quyết định tập trận.
Cuộc tập trận huy động tới 26 phương tiện chiến đấu trên biển (có 2 tàu ngầm) và 34 máy bay quân sự hải quân có thể coi là hoạt động diễn tập quân sự ở nước ngoài lớn nhất của Hải quân Nga kể từ khi Liên Xô tan vỡ.
Ngoài sự có mặt của các loại vũ khí hải quân truyền thống, thì cuộc tập trận có sự góp mặt lần đầu tiên của các đơn vị máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM biến thể dành riêng cho Hải quân Nga thuộc Trung đoàn không quân hải quân độc lập số 43 đóng tại Crimea.
Từ quy mô của cuộc tập trận hải quân đang diễn ra, có thể thấy rõ 3 mục đích chính Nga đang nhằm tới.
Với sự tham gia của các loại vũ khí hải quân hiện đại và quy mô cuộc tập trận, Moscow đang muốn gửi thông điệp răn đe rõ ràng tới Mỹ và đồng minh rằng: "Sân chơi" Syria đã kết thúc; Mỹ và phương Tây đã không còn vai trò quyết định tới cục diện quốc gia Cận Đông này.
|
Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr diệt phiến quân khủng bố ở Syria.
Nga có đủ sức mạnh quân sự ở Syria để khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải suy nghĩ lại nếu muốn gây hấn.
Một mục đích rõ ràng khác cuộc tập trận hướng tới là tạo điều kiện cho các đơn vị tác chiến hải quân Nga được diễn tập trong môi trường chiến đấu căng thẳng, thù địch. Syria chính là địa điểm lý tưởng cho việc này.
Những bài học kinh nghiệm tác chiến quý giá sẽ có ích rất lớn trong hoạt động tác chiến xa nhà của Hải quân Nga trong tương lai, nhất là khi Hạm đội 5 hay Hạm đội Địa Trung Hải được tái lập.
Mục đích quan trọng khác của cuộc tập trận chính là việc Nga thiết lập khu vực cấm ở khu vực bờ Đông Địa Trung Hải.
Các chiến hạm, máy bay quân sự Nga hoạt động trong khu vực sẽ đóng vai trò như lực lượng cảnh báo sớm trước mọi đòn tấn công chớp nhoáng bằng tên lửa hành trình của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria từ Địa Trung Hải.
Điều này rất hữu ích để phòng ngừa trước những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền Pháp mới đây.
Khi cần có thể tham chiến ngay
Ngoài ra, một yếu tố khác cần tính tới là sự hiện diện đông đông đảo của lực lượng quân sự Nga tại các căn cứ Hmeymin và Tartus tham gia tập trận. Điều này "ngẫu nhiên" lại diễn ra vào lúc Syria và lực lượng đồng minh chuẩn bị cho chiến dịch quân sự tại Idlib.
Tùy theo quy mô của cuộc chiến, các đơn vị chiến đấu này, đặc biệt là các máy bay chiến đấu Su-30SM có thể trực tiếp tham chiến được ngay, nếu cần.
|
Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria.
Đây có thể coi là nước cờ cao tay của Moscow. Nó không trái với tuyên bố rút bớt lực lượng quân sự sau khi kết thúc cuộc chiến chống khủng bố tại Syria của Tổng thống Nga hồi tháng 11-2017, không tạo cớ để Mỹ và phương Tây phản đối, nhưng vẫn đảm bảo quyền kiểm soát chiến cục ở Syria cho Nga.
Mặt khác điều này cũng giải thích tại sao Hải quân Nga lại điều số lượng lớn máy bay Su-30SM tham gia diễn tập.
Điều đáng chú ý của Su-30SM biến thể hải quân (màu sơn xanh đậm) là việc không giống như biến thể dành cho không quân với trang bị chính dành cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không và tiêm kích, thì nó có trang bị và thiết kế thiên về đa nhiệm đối hải, đối đất.
Như vậy, trong trường hợp cần thiết, Su-30SM của Hải quân Nga hoàn toàn có thể làm nhiệm vụ tiêm kích-bom, cường kích hiệu quả cao giống như máy bay Su-34 đang triển khai tại căn cứ Khmeimim hiện tại.
Rõ ràng, cuộc tập trận hải quân Nga đang tổ chức tại Syria không đơn thuần là hoạt động diễn tập quân sự thông thường. Moscow đang đi những nước cờ hay, hợp lý lẽ, khiến Mỹ và phương Tây có biết, nhưng vẫn phải "ngậm bồ hòn làm ngọt"!
Không quân và hải quân Nga tập trận rầm rộ ngoài khơi bờ biển Syria.
Ngọc Huy
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào
Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều
Đọc nhiều
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao khoa học
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Ký ức về Mẹ Melba
Để người cao tuổi trở thành nguồn lực phát triển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




