Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
14:53 | 09/01/2018 GMT+7

Thưởng Tết Nguyên Đán 2018: Cao nhất 855 triệu đồng

aa
TĐO - Trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 hơn một tháng, các doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Cần Thơ,... đã công bố mức thưởng Tết nguyên đán cho người lao động. Năm nay, mức thưởng có xu hướng tăng so với những năm trước và mức thưởng bình quân nhóm doanh nghiệp FDI cũng cao hơn so với các khối ngành khác.

thuong tet nguyen dan 2018 cao nhat 855 trieu dong

(Ảnh minh họa: Internet)

TP Hồ Chí Minh: Thưởng Tết cao nhất 855 triệu đồng

TP Hồ Chí Minh hiện là địa phương có mức thưởng Tết Nguyên Đán 2018 cao nhất cả nước. Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) TP Hồ Chí Minh, mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp trong nước, với 855 triệu đồng. Thưởng Tết Nguyên đán bình quân của khối doanh nghiệp trong nước là 8,3 triệu đồng/người, tăng 10,89% so với năm 2017.

Giám đốc Sở LĐ-TBXH TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, ngoài các khoản thưởng Tết nói trên, các doanh nghiệp trên địa bàn TP còn có nhiều hình thức hỗ trợ người lao động trong dịp Tết 2018, như tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết,...

Cần Thơ: Thưởng Tết cao nhất gần 467 triệu đồng

Tại Cần Thơ, mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất cao nhất là trên 466 triệu đồng cũng thuộc doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp, cao hơn 82 triệu đồng so với mức thưởng cao nhất Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (384 triệu đồng). Còn mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh trong khu công nghiệp là 200.000 đồng (năm 2017 là 1,5 triệu đồng).

Bình quân thưởng Tết Nguyên đán năm nay người lao động Cần Thơ nhận được từ 2,9 triệu đến trên 8,4 triệu đồng.

Đồng Nai: Thưởng Tết cao nhất 408 triệu đồng

Thông tin trên báo Đồng Nai, ông Cao Duy Thái, Trưởng phòng Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội (Sở LĐ-TBXH Đồng Nai), mức thưởng Tết Mậu Tuất cao nhất ở Đồng Nai thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng ở Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành với số tiền thưởng lên đến 408 triệu đồng. Tiếp đến là mức thưởng 94 triệu đồng của một doanh nghiệp dân doanh.

Mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp khác trong tỉnh là là 7,7 triệu đồng/người.

thuong tet nguyen dan 2018 cao nhat 855 trieu dong

(Ảnh: Zing.vn)

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 325 triệu đồng

Theo báo cáo về tiền lương và thưởng Tết của 4.288 doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục dẫn đầu về mức thưởng Tết Âm lịch lên tới 325 triệu đồng. Năm nay, mức thưởng Tết âm lịch thấp nhất tại Hà Nội thuộc về nhóm các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, với 600.000 đồng

Thái Nguyên: Thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng

Sở LĐ-TBXH Thái Nguyên cho biết, hiện đã có 144 doanh nghiệp gửi báo cáo về tiền lương 2017 và thưởng Tết 2018 về Sở.

Về thưởng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, doanh nghiệp có mức thưởng tết cao nhất là 300 triệu đồng. Doanh nghiệp có mức thưởng tết cao thứ hai là 66,8 triệu đồng. Doanh nghiệp có mức thưởng tết thấp nhất là 100.000 đồng. Mức thưởng Tết Mậu Tuất 2018 bình quân của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết là 4,5 triệu đồng.

Đà Nẵng: Thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng

Với Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mức thưởng cao nhất đã thuộc về một doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, với mức thưởng 300 triệu đồng. Mức thưởng Tết thấp nhất trên địa bàn là 200.000 đồng, thuộc các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước và doanh nghiệp FDI.

Quảng Ngãi: Thưởng Tết cao nhất 128 triệu đồng

Tại Quảng Ngãi, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 128 triệu đồng, do CTCP Thương mại Dịch vụ Dầu khí miền Trung thưởng cho người lao động. Doanh nghiệp có mức thưởng cao thứ 2 tại tỉnh này là CTCP Đường Quảng Ngãi với mức thưởng lên tới 120 triệu đồng. Công ty TNHH Doosan Việt Nam, một doanh nghiệp FDI đóng tại Khu kinh tế Dung Quất có mức thưởng cao thứ 3, với 61,5 triệu đồng.

Mức thưởng thấp nhất trên địa bàn theo công bố thuộc về Công ty TNHH Hoàn Vũ, với 200.000 đồng/lao động.

Nghệ An: Thưởng Tết cao nhất 120 triệu đồng

So với năm trước, thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có nhiều biến động. Mức bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động Tết Nguyên đán Mậu Tuất là 4,6-5,6 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao nhất là Công ty TNHH Chế biến phụ phẩm thủy sản Xuri, với 120 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết thấp nhất tại tỉnh này là 450.000 đồng/người.

thuong tet nguyen dan 2018 cao nhat 855 trieu dong

(Ảnh: Zing)

Huế: Thưởng Tết cao nhất là 118 triệu đồng

Về kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Sở LĐ-TBXH tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, nhóm doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế, Khu Chế xuất (KCN, KKT, KCX), mức thưởng cao nhất và thấp nhất thuộc về khối doanh nghiệp FDI với 100 triệu đồng/người và 2,864 triệu đồng/người với mức thưởng bình quân là 5,592 triệu đồng/người.

Nhóm ngoài KCN, KKT, KCX, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 118 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh, mức thấp nhất 300 nghìn đồng/người thuộc loại hình doanh nhiệp FDI.

Ngoài ra, mức thưởng bình quân của các Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 3,644 triệu đồng/người và 6,236 triệu đồng/người đối với doanh nghiệp dân doanh.

Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng

Sở LĐ-TBXH Thanh Hóa cho biết, đối với kế hoạch thưởng Tết Âm lịch, ở nhóm doanh nghiệp trong KCN, KKT, KCX, mức thưởng cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh với 36,4 triệu đồng/người. Mức thấp nhất 100.000 đồng/người thuộc nhóm dân doanh và FDI.

Ngoài ra, các mức thưởng của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,5 triệu đồng/người; Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 3 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh 1,5 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI 2,872 triệu đồng/người.

Nhóm ngoài KCN, KKT, KCX, thưởng Tết Nguyên đán cao nhất với mức 100 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp FDI. Mức thấp nhất 200.000 đồng/người thuộc loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ và nhóm FDI.

Ngoài ra, mức thưởng Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 2,246 triệu đồng/người; Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 4,104 triệu đồng/người; DN dân doanh 3,960 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI 3,226 triệu đồng/người.

Thưởng Tết không là quy định bắt buộc trong Luật Lao động

Ông Phạm Minh Huân, nguyên thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH, cho biết: Quy định về việc thưởng Tết cũng như báo cáo mức thưởng Tết chưa được “luật hóa” thành các điều khoản cụ thể Luật Lao động. Do vậy, mức thưởng Tết trên thực tế có thể sẽ cao hơn so với con số các doanh nghiệp báo cáo.

Cũng theo ông Phạm Minh Huân, mức thưởng Tết chủ yếu dựa vào khả năng quản trị, kết quả hoạt động và văn hóa của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên theo truyền thống, các doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc thưởng trong dịp Tết Âm lịch hơn là Tết Dương lịch.

Linh Anh (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động