Thúc đẩy mô hình thành phố thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại Cần Thơ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 1/11, tại Trường Đại học Cần Thơ diễn ra Hội thảo “Các mô hình quản lý chất thải rắn cho thành phố thông minh”, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Trường Đại học Cần Thơ, Hội hữu nghị Việt - Đức thành phố và Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF/Đức) tổ chức.
aa
Ký kết hợp tác giữa các trường tiểu học của thành phố Cần Thơ và Pháp
Định hướng công nghệ và nhu cầu quản trị thành phố thông minh cho ĐBSCL

Đây là hoạt động nằm trong khoản viện trợ “Các hoạt động thúc đẩy đô thị thông minh ứng phó biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ năm 2024” do tổ chức FNF/Đức tài trợ.

Thúc đẩy mô hình thành phố thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại Cần Thơ
Các đại biểu chia sẻ, gợi mở các vấn đề liên quan việc quản lý chất thải rắn cho thành phố thông minh tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thụy Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ - cho biết, nhận thức được những giá trị, lợi ích kinh tế từ chất thải nên những năm qua nhiều địa phương trong cả nước đã thực hiện nhiều mô hình phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn, có những giải pháp để tái sử dụng chất thải làm nguyên liệu sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm tái chế từ chất thải.

Với mong muốn tìm kiếm, trao đổi các biện pháp tăng cường giá trị kinh tế của nguồn tài nguyên chất thải thông qua việc tái chế và tái sử dụng, thu hồi năng lượng từ xử lý chất thải, nhất là chất thải rắn sinh hoạt, Hội thảo lần này nhằm giới thiệu hướng tiếp cận mới về ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất thải rắn; các phương pháp xử lý rác thải thông minh trên thế giới và khả năng triển khai ở Việt Nam; các quy định pháp lý liên quan đến phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Hội thảo cũng mong muốn nhận được những đề xuất, khuyến nghị từ các cá nhân, tổ chức vào việc xây dựng các chính sách để phát triển thành phố trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Cần Thơ.

Cũng theo bà Lê Thụy Ngọc Lan, sau thành công từ các hội thảo liên quan đến lĩnh vực biến đối khí hậu, phát triển bền vững và đô thị thông minh thời gian gần đây, Hội thảo “Các mô hình quản lý chất thải rắn cho thành phố thông minh” lần này một lần nữa đánh dấu các hoạt động hợp tác tốt đẹp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ cùng Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF/Đức) và Trường Đại học Cần Thơ.

Thúc đẩy mô hình thành phố thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại Cần Thơ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các chuyên đề về cách tiếp cận mới trong ứng dụng công nghệ số trong quản lý CTR; các phương pháp quản lý rác thải thông minh trên thế giới; khảo sát thành phần nhựa trong chất thải rắn -trường hợp thành phố Cần Thơ; tận dụng nhựa thải trong sản xuất vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường; phân hủy yếm khí - công nghệ phù hợp để xử lý chất thải hữu cơ; ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong giám sát môi trường đô thị; quản lý chất thải rắn dựa vào cộng đồng…

PGS.TS Nguyễn Chí Ngôn - Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức thành phố Cần Thơ - cho biết: Từ năm 2023 đến nay, Trường Đại học Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới việc tuyên truyền, cố gắng tìm giải pháp thúc đẩy mô hình thành phố thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc tổ chức Hội thảo “Các mô hình quản lý chất thải rắn cho thành phố thông minh” cũng nằm trong những nỗ lực trên nhằm nêu lên những chia sẻ, gợi mở, hiến kế giúp chính quyền địa phương có những chính sách phù hợp, giúp lan tỏa tinh thần này cho Đồng bằng sông Cửu Long.

PGS.TS Nguyễn Chí Ngôn cũng cho biết, vào ngày 8/11 tới, Trường Đại học Cần Thơ sẽ phối hợp cùng Đoàn thanh niên và đội ngũ trí thức trẻ thành phố tiếp tục tổ chức hội thảo nhắm tới việc khởi nghiệp xanh có liên quan mảng phát triển đô thị thông minh. “Chúng tôi kỳ vọng trong tiến trình này có thể thức tỉnh được góc nhìn này hay góc nhìn khác từ phía lãnh đạo chính quyền cho đến các nhà khoa học, người dân của Đồng bằng sông Cửu Long”, PGS.TS Nguyễn Chí Ngôn thông tin thêm.

Gặp gỡ các vị chức sắc, sư sãi tiêu biểu dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sene Đolta 2024 Gặp gỡ các vị chức sắc, sư sãi tiêu biểu dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sene Đolta 2024
Chiều 25/9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức buổi gặp gỡ các vị chức sắc, sư sãi tiêu biểu và người uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sene Đolta 2024.
Nhiều triển vọng hợp tác giữa Cần Thơ với đối tác Ấn Độ Nhiều triển vọng hợp tác giữa Cần Thơ với đối tác Ấn Độ
Chiều 30/9, ông Dương Tấn Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Triển lãm “Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám” tại TP Cần Thơ Triển lãm “Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám” tại TP Cần Thơ
Ngày 18/10, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp cùng Bảo tàng thành phố Cần Thơ tổ chức triển lãm “Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám” tại Đền thờ Vua Hùng (đường Lạc Long Quân, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...