Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Toyama, Nhật Bản

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong khuôn khổ Tọa đàm với phái đoàn kinh tế tỉnh Toyama, Nhật Bản được tổ chức vào chiều ngày 19/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Toyama đã ký kết lại Biên bản hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai bên và giao lưu kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản.
aa
Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TP. Đà Nẵng với các đối tác và doanh nghiệp Thái Lan Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TP. Đà Nẵng với các đối tác và doanh nghiệp Thái Lan
Ngày 9/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi tiếp bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Lãnh đạo tỉnh mong muốn, bà Wiraka Moodhitaporn sẽ tiếp tục là cầu nối để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác và doanh nghiệp Thái Lan.
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các đối tác Ý Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các đối tác Ý
Ngày 12/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cùng lãnh đạo một số sở, ngành có buổi tiếp ông Enrico Padula - Tổng Lãnh sự Ý tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định. Đây cũng là dịp để thiết lập và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các đối tác Ý.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Tọa đàm (Ảnh: MPI).
Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Tọa đàm (Ảnh: MPI).

Phát biểu mở đầu Tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất; hai nước có nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực để xứng tầm quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á”.

Tính đến ngày 20/11/2022, Việt Nam có gần 5.000 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư khoảng 68,8 tỷ USD từ Nhật Bản, đứng thứ 03/141 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, tỉnh Toyama đã đầu tư 29 dự án với tổng số vốn đăng ký khoảng 134,6 triệu USD tại 10 tỉnh, thành phố của Việt Nam; 16 dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đăng ký khoảng 121,1 triệu USD (chiếm 90% tổng vốn đăng ký).

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã có 101 dự án đầu tư sang Nhật Bản còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 18,9 triệu USD, đứng thứ 36/79 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, tỉnh Toyama được coi là “thiên đường” của ngành cơ khí và thực phẩm, dẫn đầu trong công nghiệp ven biển Nhật Bản, hội tụ nhiều doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản về sản xuất máy công cụ, sản xuất linh kiện xe hơi như Công ty Fujikoshi, Công ty Komatsu NTC, Công ty máy móc chính xác Tanaka.

Những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cũng chính là những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của Việt Nam, Thứ trưởng đề nghị chính quyền tỉnh Toyama tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam để thúc đẩy hoạt động hợp tác, đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí, chế biến chế tạo, nông nghiệp chất lượng cao và tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong hợp tác và chuyển giao công nghệ; nghiên cứu và phát triển; xây dựng các chương trình hợp tác để đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản nói chung, trong đó có các doanh nghiệp của tỉnh Toyama trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; tiếp tục đổi mới để tạo một môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi nhất và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp tỉnh Toyama trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Nitta Hachiro, Thống đốc tỉnh Toyama phát biểu (Ảnh: MPI).
Ông Nitta Hachiro, Thống đốc tỉnh Toyama phát biểu (Ảnh: MPI).

Ông Nitta Hachiro, Thống đốc tỉnh Toyama, Nhật Bản cho biết, kể từ khi Biên bản ghi nhớ về giao lưu kinh tế giữa tỉnh Toyama và Bộ Kế hoạch và Đầu tư được ký kết vào tháng 12/2016, tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương của Việt Nam tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, hoạt động giao lưu kinh tế trở nên sôi động.

Đồng thời bày tỏ ấn tượng với nền kinh tế ổn định của Việt Nam dù trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của đất nước vẫn ước đạt 8%. Ông Nitta Hachiro khẳng định, Việt Nam luôn là quốc gia ưu tiên mà doanh nghiệp tỉnh Toyama mong muốn đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Toyama, Nhật Bản (Ảnh: MPI).
Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Toyama, Nhật Bản (Ảnh: MPI).

Tại Tọa đàm, lãnh đạo và đại diện các tỉnh Hưng Yên, Nghệ An, Hà Nam, Thanh Hóa đã trình bày khái quát về lợi thế, hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư cũng như các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư; qua đó nhấn mạnh cam kết của 04 tỉnh trong việc hoan nghênh và đồng hành cùng các doanh nghiệp tỉnh Toyama sang tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc và Thống đốc tỉnh Toyama đã ký kết lại Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Toyama và quyết định thành lập Toyama Support Desk. Đây sẽ là cơ sở để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai bên cũng như hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giao lưu kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, làm sâu sắc và toàn diện hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, vì sự thịnh vượng chung của hai đất nước.

Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Udon Thani (Thái Lan) và các địa phương Việt Nam Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Udon Thani (Thái Lan) và các địa phương Việt Nam
Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và vùng Rostov (LB Nga) Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và vùng Rostov (LB Nga)
Hạnh Trần
Nguồn:

Tin bài khác

Văn hóa đổi mới – động lực để EVNNPC thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên mới

Văn hóa đổi mới – động lực để EVNNPC thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên mới

Khoa học công nghệ đang mở ra những phương thức vận hành, quản trị và phục vụ khách hàng ngày càng hiện đại. Với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), quá trình đó không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ mới, mà còn là sự chuyển động trong tư duy, cách làm và tinh thần sẵn sàng thay đổi của mỗi cán bộ nhân viên (CBNV). Khi đổi mới dần trở thành một thói quen trong công việc, đó cũng là lúc một nét văn hóa mới được hình thành và lan tỏa trong toàn Tổng công ty.
Bước ngoặt lịch sử của CT Group

Bước ngoặt lịch sử của CT Group

Một công bố bất ngờ đang khiến thị trường trong nước và quốc tế quan tâm khi CT Group tách đôi thành hai tập đoàn hoàn toàn độc lập: một tập đoàn bất động sản & hạ tầng và một tập đoàn công nghệ cao. Bài toán của CT Group là gì?
Những ca trực giữa mùa thu Độc lập

Những ca trực giữa mùa thu Độc lập

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cùng cả nước thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và ý thức rõ hơn trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Không có nghề nào dành riêng cho nam giới

Không có nghề nào dành riêng cho nam giới

Nhắc đến những người thợ điện, nhiều người thường nghĩ ngay đến hình ảnh những người đàn ông trong bộ quần áo bảo hộ, trèo cột, kéo dây, xử lý sự cố giữa trời nắng hay trong những đêm mưa gió. Nhưng ở Công ty Điện lực Thái Nguyên, ngày càng có nhiều nữ CBCNV trực tiếp tham gia những công việc vốn lâu nay được xem là dành cho nam giới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

Giai đoạn 2019 - 2026 đánh dấu bước phát triển mới về quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...