Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Malaysia

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 – 21/3/2022. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob kể từ khi nhậm chức (tháng 8/2021).
aa
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Malaysia Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Malaysia
Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob bắt đầu thăm chính thức Việt Nam Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Sáng 21/3/2022, lễ đón chính thức Thủ tướng Malaysia đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob tại trụ sở Chính phủ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực mới cho việc củng cố và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Malaysia, đặc biệt khi quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đã đi được chặng đường 7 năm đầu tiên và đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Malaysia trở thành một trong 25 nền kinh tế cạnh tranh trên thế giới; bày tỏ tin tưởng Malaysia sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Về tình hình trong nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo về những tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử Việt Nam đạt được sau 35 năm đổi mới; nhấn mạnh, các thế hệ lãnh đạo, trong đó gần đây dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với các trụ cột về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; với tư tưởng xuyên suốt là lấy con người là trung tâm, là chủ thể, động lực và mục tiêu của sự phát triển và hướng tới công bằng, tiến bộ xã hội…

Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob bày tỏ ấn tượng sâu sắc về những thành tích phát triển của Việt Nam thời gian qua; đánh giá cao vai trò của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong lãnh đạo đất nước triển khai thích ứng an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế. Thủ tướng Malaysia cũng cảm ơn Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã quan tâm, thăm hỏi trước những thiệt hại do lũ lụt liên tiếp xảy ra tại Malaysia từ cuối năm 2021 đến nay. Thủ tướng bạn khẳng định Malaysia luôn dành ưu tiên cao cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam – Đối tác chiến lược duy nhất của Malaysia trong khu vực Đông Nam Á.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm, nhất trí về các phương hướng thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực để cùng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, trong đó có tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương với cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Kinh tế - Khoa học – Kỹ thuật; thực hiện tốt Chương trình hành động giai đoạn 2021 – 2025 triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Malaysia; mở rộng giao lưu nhân dân và chuẩn bị tổ chức các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao vào năm 2023.

Đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là điểm sáng trong quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo khẳng định vẫn còn nhiều tiềm năng để hai nước cùng khai thác và phát triển; nhất trí phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD hoặc cao hơn vào năm 2025 theo hướng cân bằng; tăng cường hợp tác, trao đổi thương mại các mặt hàng mà hai nước có thế mạnh như nông thủy sản, các sản phẩm dành cho người Hồi giáo (Halal), công nghiệp thực phẩm, sản phẩm linh kiện điện tử...; cùng nghiên cứu sáng kiến về xây dựng cơ chế trao đổi thông tin trong lĩnh vực phòng vệ thương mại giữa Việt Nam và Malaysia. Thủ tướng Malaysia khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam mở rộng và phát triển ngành công nghiệp Halal. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các công ty Malaysia tăng cường đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số...

Hai Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác ngày càng hiệu quả, thực chất trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh; nhất trí thúc đẩy sớm ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương; tăng cường hợp tác về an ninh mạng; đồng thời tăng cường hợp tác biển và đại dương. Hai Thủ tướng cũng trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như an ninh lương thực, lao động, giáo dục, tư pháp, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch... Hai bên hoan nghênh việc hai nước đạt được thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chứng chỉ vaccine, có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực bình thường hóa đi lại, tạo điều kiện cho giao lưu nhân dân giữa hai nước, nhất là khi Việt Nam đã mở cửa cho du lịch từ 15/3 và Malaysia sẽ mở cửa từ 1/4.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; nhất trí phối hợp xây dựng một ASEAN đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm trong xử lý các vấn đề nổi lên trong khu vực. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp thông tin, lập trường cùng ASEAN, kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), duy trì và thúc đẩy môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm đạt được một COC thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau. Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi một số văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động (thay cho MOU từ năm 2015); Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia về hợp tác pháp luật; Ý định thư về hợp tác đào tạo giữa Học viện Ngoại giao hai nước; Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA).

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Tổng biên tập Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Khairdzir Md Yunus trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo thỏa thuận hợp tác giữa TTXVN và BERNAMA, hai hãng thông tấn duy trì việc trao đổi thông tin văn bản và thông tin ảnh, tăng cường trao đổi thông tin truyền hình, đồ họa. Lãnh đạo hai hãng cam kết duy trì trao đổi thông tin chuyến thăm của các đoàn cấp cao; hỗ trợ các phóng viên thường trú của hai cơ quan; xem xét khả năng tiến hành các hoạt động hợp tác khác liên quan đến truyền thông; tiếp tục dành cho nhau sự ủng hộ tại các diễn đàn báo chí khu vực, quốc tế mà hai bên cùng tham dự, nhất là trong khuôn khổ Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA); trao đổi kinh nghiệm và hợp tác đào tạo nhân sự trong các lĩnh vực chuyên môn và kỹ thuật.

Ngay sau hội đàm và lễ trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã dự chiêu đãi chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại trụ sở Chính phủ.

Chiều nay, 21/3, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob sẽ đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Malaysia Sabri bin Yaakob sẽ thăm chính thức Việt Nam Thủ tướng Malaysia Sabri bin Yaakob sẽ thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-21/3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát thực địa tại huyện Cam Lâm; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Tư duy mới trong không gian mới

Tư duy mới trong không gian mới

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ mở ra nhiều không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác trong lĩnh vực này cần được triển khai bằng những tư duy mới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

Giai đoạn 2019 - 2026 đánh dấu bước phát triển mới về quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...