Thời kỳ tiền mãn kinh: Nữ giới dễ mắc trầm cảm, bệnh tâm thần!
BSCKII Nguyễn Văn Dũng (Viện Tâm thần quốc gia) cho biết: thời gian gần đây, bệnh viện có không ít trường hợp phụ nữ tiền mãn kinh phải nhập viện do rối loạn cảm xúc. Có tới 46% số phụ nữ bị bệnh trầm cảm ở tuổi mãn kinh. Đối với tuổi mãn kinh, rối loạn trầm cảm biểu hiện bằng những cơn đau, khó ngủ, lo âu quá nhiều, bụng chướng, kinh nguyệt không đều… Tuy vậy, họ thường nghĩ là mình bị các bệnh chuyên khoa khớp, tiêu hóa, tim mạch… mà không đến với chuyên khoa tâm thần. Chỉ đến khi chữa không khỏi, bệnh nhân mới cầu cứu bác sĩ tâm thần.
Đơn cử trường hợp chị H.T.H, 49 tuổi (Hải Dương). Chị vốn là chủ một doanh nghiệp tư nhân, lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan yêu đời. Nhưng hơn nửa năm trở lại đây, chị H thấy xuất hiện những cơn đau, bụng chướng, kinh nguyệt không đều… Nghĩ mình mắc bệnh sản khoa, chị đã đi thăm khám thì được các bác sỹ cho biết nguyên nhân là do tiền mãn kinh. Từ một người chỉn chu, giờ chị lại ăn mặc lôi thôi, chán ăn, gày sút như… "ma đói". Không những thế, chị còn mất ngủ triền miên, thèm muốn tình dục cao độ, ủ rũ, luôn thấy mệt mỏi… Thấy vợ có có những biểu hiện lạ, ông xã đã đưa chị vào viện khám. Đến lúc ấy, cả nhà mới "ngã ngửa" khi biết rằng chị bị rối loạn tâm thần.
Phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh rất dễ bị mắc bệnh thần kinh.
BS La Đức Cương - Giám đốc BV Tâm thần TƯ I cho biết, nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ khi mãn kinh, kể cả ở nhóm trung tuổi dễ mắc bệnh trầm cảm là do hormone thay đổi làm tăng bệnh. Ngoài ra, các nguyên nhân khác khiến khả năng mắc bệnh lại càng cao như con cái ra ở riêng, xa nhà hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống, trắc trở trong tình duyên...
Theo bác sĩ Thanh Hải (Bệnh viện Từ Dũ, TP. HCM), người bị trầm cảm thời kỳ mãn kinh có những dấu hiệu sau ( kéo dài ít nhất 2 tuần):
- Có cảm giác buồn rầu, ủ rũ hoặc bực bội, khó chịu.
- Mệt mỏi, thiểu lực, uể oải; khó tập trung và không thể nắm bắt được thông tin.
- Giảm sút lòng tự tin.
- Mất đi sự quan tâm, niềm hứng thú trong sinh hoạt hằng ngày, công việc hoặc hoạt động giải trí.
- Có ý nghĩ chán nản, buông xuôi, ít chăm sóc bản thân hoặc gia đình, tự cho mình không xứng đáng hoặc buộc tội.
- Rối loạn giấc ngủ (khó ngủ, ít ngủ, thức dậy sớm hoặc ngủ nhiều).
- Ăn ít hoặc ăn không ngon miệng, đôi khi ăn quá nhiều. Khi trầm cảm nặng thường có triệu chứng sút cân (giảm 50% trọng lượng cơ thể trong vòng 4 tuần), giảm ham muốn tình dục, ít ngủ, thức giấc sớm, có kèm hoang tưởng và ảo giác.
Bác sĩ Hải khuyến cáo: trầm cảm ở phụ nữ mãn kinh thường liên quan đến căn nguyên tâm lý phối hợp với sự thay đổi nội tiết xảy ra trong những năm đầu của thời kỳ mãn kinh. Nếu phát hiện sớm và được điều trị tâm lý, nội tiết, thuốc chống trầm cảm, bệnh nhân sẽ tiến triển tốt, có thể phục hồi hoàn toàn và thích nghi dần ở những năm sau.
Một phụ nữ tiền mãn kinh tìm đến bác sĩ để tư vấn. (Ảnh: Trà Giang)
“Vì vậy, phụ nữ trong tuổi mãn kinh (nhất là những phụ nữ có triệu chứng tiền mãn kinh rầm rộ cũng như tình trạng gia đình rắc rối, kinh tế khó khăn, chấn thương tâm lý…) cần được khám và tầm soát trầm cảm để phát hiện sớm và có hướng điều trị kịp thời những rối loạn trầm cảm. Như vậy, bệnh nhân mới có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống, được hỗ trợ vượt qua giai đoạn khó khăn này của cuộc đời một cách nhẹ nhàng” – bác sĩ Hải cho hay.
Bình An
Tổng hợp
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kích hoạt cấp cứu ngoại viện trong đêm, cứu sống bệnh nhân nguy kịch trên đảo Phú Quốc
Vinmec Hạ Long lần đầu phẫu thuật thành công cho bệnh nhân viêm tụy mạn phức tạp
Bóc thành công khối u quái gần 2kg chèn ép vùng cổ cụ bà 81 tuổi
Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ghép thận từ người hiến chết não
Đọc nhiều
Trường liên cấp đầu tiên của cả nước mở cánh cửa học tập nơi cực Tây Tổ quốc
Tin quốc tế ngày 30/01: EU liệt Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố, Mỹ mở lại không phận Venezuela
Đoàn kết và quyết tâm để lập kỳ tích
Những người bạn Chile đến thăm, tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Thông cáo chung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào năm 2026
Năm 2025: trồng hơn 200.000 cây xanh trên quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước





