Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:00 | 25/10/2021 GMT+7

Thắt chặt tình hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia

aa
Nhằm duy trì, phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Lào - Campuchia nói chung, thanh niên 3 nước nói riêng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia”.
Thắt chặt tình hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia

Các đại biểu thanh niên 3 nước tham gia giao lưu bằng hình thức trực tuyến.

Diễn ra từ 22/10 đến ngày 24/10, theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu của 3 nước, chương trình "Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia" là cơ hội quý báu để đại biểu thanh niên 3 nước tăng cường hiểu biết về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, chia sẻ về văn hóa, con người mỗi nước cũng như kinh nghiệm trong công tác thanh niên, nhất là quá trình xung kích tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và thích ứng với chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu thanh niên, sinh viên, cán bộ ngoại giao trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia sẽ cùng thảo luận về những nội dung: Tuổi trẻ 3 nước chung tay vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết; thanh niên 3 nước xung kích, tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19, vì an sinh xã hội; Nâng cao năng lực số cho thanh niên 3 nước tự tin hội nhập quốc tế.

Đồng thời, tham quan trực tuyến dự án “Phát triển ngành sợi chuối bằng công nghệ ABACA”; mô hình sản xuất tinh dầu đại từ bi, cao tía tô tại tỉnh Lào Cai; dự án “Thành lập Hợp tác xã Thanh niên Thượng Lâm với việc Xây dựng nhà sàn Homestay kết hợp nuôi cá đặc sản nước ngọt phục vụ khách du lịch”.

Lễ khai mạc chương trình đã diễn ra sáng 22/10 tại đầu cầu TP Hà Nội. Tham dự buổi lễ, có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương; Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia; Thoong chăn Phu Mu Phăn, Phó Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Lào; đại diện Đại sứ quán Lào và Campuchia tại Việt Nam.

Ban tổ chức cũng cho biết, đây là cơ hội để đại biểu thanh niên 3 nước tăng cường hiểu biết về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia, chia sẻ về văn hóa và con người mỗi nước; về kinh nghiệm trong công tác thanh niên, trong quá trình xung kích tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiến trình thích ứng với chuyển đổi số. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với thanh niên và nhân dân 3 nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương khẳng định: mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nhà nước, Đảng và nhân dân Việt Nam - Lào - Campuchia là tài sản vô giá của 3 dân tộc. Lớp thanh niên thế hệ mới vinh dự, tự hào và luôn xác định trọng trách lớn lao trong kế thừa, phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống mà cha anh đã dày công vun đắp.

Điểm lại những sáng kiến, đổi mới trong phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân của thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: chương trình là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hữu nghị sắt son, bền chặt của tổ chức thanh niên 3 nước; nhịp cầu gắn kết tuổi trẻ 3 nước, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào - Campuchia.

Anh Lương hoan nghênh các chủ đề thảo luận tại chương trình giao lưu và đề nghị các thanh niên 3 nước hãy tận dụng cơ hội này để trao đổi, chia sẻ, thảo luận những kinh nghiệm thực tiễn, những cách làm hay, sáng tạo, có khả năng áp dụng thực tiễn nhằm nâng cao năng lực thích ứng của thanh niên, góp phần vào sự phát triển toàn diện của thanh niên 3 nước.

Thắt chặt tình hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia

Đại diện các tổ chức Đoàn, Hội của 3 nước dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Hun Many và anh Thoong chăn Phu Mu Phăn cũng bày tỏ vui mừng khi được tham gia giao lưu và cho rằng đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị sâu sắc của thanh niên 3 nước. Các đại biểu cũng thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19 của mỗi nước và đánh giá cao những hoạt động hỗ trợ của Việt Nam đối với mỗi nước.

Anh Thoong chăn Phu Mu Phăn cho rằng mối quan hệ của 3 nước là tài sản hiếm có, cần được giữ gìn, phát huy. Thanh niên 3 nước phải biết thương yêu nhau, ngày càng tăng cường vun đắp tình đoàn kết; tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ nhau không chỉ lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng mà cần tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển du lịch…

Anh Hun Many mong muốn thanh niên 3 nước tiếp tục hỗ trợ nhau trong phòng chống dịch Covid-19 và mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để có thể thực hiện chương trình trao đổi, giao lưu trực tiếp giữa thanh niên 3 nước.

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình trao quà cho sinh viên Campuchia Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình trao quà cho sinh viên Campuchia
Nhân kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2021), ngày 6/11, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình trao quà cho sinh viên Campuchia đang học tập tại trường Đại học Y dược Thái Bình.
Thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm trong phòng chống COVID-19 Thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm trong phòng chống COVID-19
Nhằm duy trì và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia nói chung và thanh niên ba nước nói riêng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia theo hình thức trực tuyến từ ngày 22 – 24/10/2021. Tại chương trình, thanh niên 3 nước sẽ chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm hay của mỗi nước trong phòng chống COVID-19.
Ông Lê Hải Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng Ông Lê Hải Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng
Ngày 5/10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Lê Hải Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Cao Bằng khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chùm ảnh: Lực lượng Công an, Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Chùm ảnh: Lực lượng Công an, Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ba quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ xử lý tình huống tai nạn giao thông, sự cố hóa chất và cháy xe bồn chở xăng dầu tại vùng biên giới. Buổi diễn tập diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, nằm trong chuỗi hoạt động nhân Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ I.
Việt Nam - Lào - Campuchia chia sẻ kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Việt Nam - Lào - Campuchia chia sẻ kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Ngày 28/3 tại Đà Nẵng, Bộ Công an và Bộ Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp tổ chức Hội thảo hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa ba quốc gia.
Việt Nam, Campuchia phối hợp, hỗ trợ Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2024

Việt Nam, Campuchia phối hợp, hỗ trợ Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2024

Hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Campuchia nhất trí phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024; thúc đẩy đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động