Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
09:30 | 13/08/2022 GMT+7

Thành lập Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Venezuela - Việt Nam

aa
Ngày 12/8, tại trụ sở Quốc hội Venezuela đã diễn ra Lễ thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Venezuela - Việt Nam.
Hợp tác vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia Hợp tác vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Trường Hữu nghị 80 tổ chức chuỗi hoạt động vun đắp tình hữu nghị 3 nước Việt - Lào - Campuchia Trường Hữu nghị 80 tổ chức chuỗi hoạt động vun đắp tình hữu nghị 3 nước Việt - Lào - Campuchia
Chú thích ảnh
Cuộc họp ra mắt Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Venezuela - Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Buổi lễ có sự hiện diện của Phó Chủ tịch Quốc hội Iris Varela Rangel; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Venezuela - Việt Nam Saul Ortega Campos; Đại sứ Việt Nam Lê Viết Duyên; Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách châu Á, Trung Đông và châu Đại Dương Capaya Rodriguez Gonzalez; Chủ tịch Phòng Thương mại Venezuela - Việt Nam Oswaldo Hernandez; cùng các thành viên của Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Venezuela - Việt Nam và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Rangel bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh việc thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Venezuela – Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác, tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa hai nước anh em.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Venezuela - Việt Nam Campos khẳng định việc nhóm ra đời sẽ góp phần tăng cường, mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội, đại biểu Quốc hội hai nước. Thay mặt các thành viên Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Venezuela - Việt Nam, ông Campos cam kết sẽ tích cực và chủ động triển khai các hoạt động tăng cường tình hữu nghị với Việt Nam, nhất là những hoạt động hướng tới kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Venezuela- Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các thành viên Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Venezuela - Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, Đại sứ Lê Viết Duyên đã điểm lại những thành tựu nổi bật về quan hệ giữa hai nước trong 33 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đại sứ khẳng định việc thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Venezuela - Việt Nam sẽ tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc, góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Đại sứ cũng nêu rõ quan điểm nhất quán của Chính phủ Việt Nam trong việc ủng hộ Venezuela đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, mang lại hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng cho nhân dân. Đại sứ tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố, tăng cường vì sự phát triển của hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định ở hai khu vực cũng như trên thế giới.

Cũng trong buổi lễ, các đại biểu Quốc hội Venezuela đã ôn lại những năm tháng tuổi trẻ hào hùng khi cùng nhau xuống đường tuần hành ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam: Truyền tải lịch sử hữu nghị thông qua môn học lịch sử Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam: Truyền tải lịch sử hữu nghị thông qua môn học lịch sử
Ngày 26/7, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã có buổi tiếp Tiến sỹ Khoa học kinh tế Ruvislei González Saez - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam.
Thúc đẩy hợp tác giao lưu nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Thúc đẩy hợp tác giao lưu nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản
Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai khẳng định, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động