Thạc sĩ Harvard Đào Thu Hiền: Từ nhà báo phương Tây đến khởi nghiệp giáo dục Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TĐO - Đào Thu Hiền là một trong những người Việt Nam hiếm hoi làm phóng viên cho hãng tin AP và Bloomberg, cùng với đó là sở hữu hai bằng thạc sĩ danh giá của đại học Harvard và Columbia (Mỹ). Sau 16 năm học tập và làm nhiều việc ở nước ngoài, thạc sĩ Đào Thu Hiền về Việt Nam triển khai các dự án giáo dục tiếng Anh, kĩ năng mềm và tư vấn du học cho học sinh.
aa

Bài 1: Hành trình thành danh trên đất Mỹ

“Nước Mỹ có hàng trăm quốc tịch, để cạnh tranh trong công việc bạn không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải hòa nhập được với xã hội mới. Muốn vậy, mỗi người phải thay đổi chính mình từ thái độ đến tư duy để nắm lấy thành công,” Thạc sĩ Đào Thu Hiền chia sẻ.

Người Việt đầu tiên học báo chí ở đại học Columbia

thac si harvard dao thu hien tu nha bao phuong tay den khoi nghiep giao duc viet nam

Đào Thu Hiền khi còn làm báo cho AP

Năm 1997, ba năm sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ tại Hà Nội, chị Hiền săn học bổng ở các trường đại học nước Mỹ.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa tất tả đi làm, chị vượt đại dương đến với đại học Columbia danh tiếng để học thạc sĩ báo chí. Khóa học kéo dài một năm và hầu như toàn bộ chi phí do nhà trường và các tổ chức tài trợ.

Gọi là học, nhưng giờ lên giảng đường rất ít. Khoa báo chí của đại học Columbia “ném” các nhà báo tương lai ra đường, bắt đầu tìm kiếm các thông tin hấp dẫn và biến nó thành các bài báo.

Biết chị Hiền đến từ Việt Nam, những giảng viên báo chí ở Columbia rất ngạc nhiên và thú vị. Tất cả chỉ vì chị là người Việt Nam đầu tiên từ sau năm 1975 học báo chí tại đây.

Vốn tiếng Anh tốt, khả năng nhận định đề tài và chịu được áp lực công việc với cường độ cao của nghề báo ở Mỹ giúp chị Hiền tốt nghiệp xuất sắc trường báo chí. Kết quả này đưa chị đến với hãng tin Bloomberg News, một cơ quan thông tấn mơ ước của bất kì phóng viên Việt Nam nào.

Làm việc cho AP được 3 năm, chị Đào Thu Hiền nhận thấy ngoài nước Mỹ, thế giới ngoài kia còn quá nhiều điều thú vị cho những trải nghiệm mới của mình. Thế là chị rời AP qua Bờ Biển Ngà, quốc gia Tây Phi chưa một lần chị đặt chân đến để làm nhà báo tự do.

Trong khi đó, bạn trai chị vẫn ở lại AP làm phóng viên để theo đuổi từng sự kiện thời sự chính trị ở khắp nơi trên thế giới. “Làm nhà báo tự do ở Bờ Biển Ngà rất thú vị. Công việc của tôi là dịch lại các bản tin kinh tế, nông nghiệp và gửi về các hãng thông tấn khác để kiếm sống.

Tuy thu nhập không cao như lúc còn ở Mỹ nhưng tại vùng đất mới, gặp nhiều người mới luôn làm tôi hứng khởi. Mỗi bài báo khoảng 400 USD cũng đủ trang trải cho đến ngày nhận được tin xấu làm mình thay đổi mọi nhận thức về nghề báo,” chị Hiền nói.

thac si harvard dao thu hien tu nha bao phuong tay den khoi nghiep giao duc viet nam

Đào Thu Hiền khi còn làm báo ở nước ngoài. Ảnh nhân vật cung cấp

Làm việc tác động đến xã hội

Tin xấu chị Hiền đề cập chính là trong một lần tác nghiệp tại Sierra Leone năm 1999, bạn trai chị, người phóng viên quả cảm, yêu nghề của AP bị nhóm phiến quân chống chính phủ bắn vào đầu.

Chiếc xe của AP có ba phóng viên. Người ngồi trước bị bắn chết tại chỗ. Bạn trai chị Hiền bị một viên đạn trúng giữa trán và nằm trong não.

Ngày sau đó, anh được đưa về London để phẫu thuật. May mắn, các bác sĩ nước Anh đã cứu sống anh rồi đưa anh về quê nhà ở Canada để tiếp tục điều trị.

Chăm sóc bạn trai từ London rồi về Canada, để tiện làm việc, chị tiếp tục công tác cho các bản tin tài chính của hãng tin Bloomberg. Thêm thời gian làm báo nữa thì chị nhận thêm tin xấu: AP tiếp tục mất thêm một phóng viên vì bị bắn trên chiến trường Tây Phi.

Chị Hiền nhận ra nghề báo có quá nhiều sự đánh đổi, nhưng liệu có đáng không khi chỉ vì tác động đến xã hội mà có thể mọi thứ sẽ chấm dứt chỉ vì một viên đạn?

Bạn trai khỏe mạnh thì chị Hiền quyết định quay về Mỹ để dấn thân vào lĩnh vực khác cũng có tác động không kém báo chí: quản lý công!

Chỉ trong thời gian ngắn sau, chị là học viên thạc sĩ ngành này ở một trong những đại học danh giá nhất thế giới: Harvard.

Và hai năm sau Đào Thu Hiền ghi tên mình trong danh sách thạc sĩ ở Harvard.

Năm 2005, chị Hiền trở thành cố vấn quản lí công tại văn phòng thị trưởng Michael Blooberg tại New York, nước Mỹ.

Thanh Nhã - L.A.Đủ

Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...