Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:27 | 16/05/2023 GMT+7

Tăng cường quan hệ hợp tác Phật giáo Việt Nam và Sri Lanka

aa
Đoàn công tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Đức Thiện làm Trưởng đoàn thăm hữu nghị Sri Lanka và Phật giáo Sri Lanka từ ngày 8-11/5.

Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng 20.000 USD hỗ trợ thuốc men y tế cho Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Gunawardena.
Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng 20.000 USD hỗ trợ thuốc men y tế cho Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Gunawardena.

Nhằm tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Sri Lanka, giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Sri Lanka, đoàn công tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG) do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo quốc tế trung ương GHPG Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka làm Trưởng đoàn cùng quý hòa thượng, thượng tọa, và các Phật tử thăm hữu nghị Sri Lanka và Phật giáo Sri Lanka từ ngày 8-11/5.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn chào xã giao Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Gunawardena; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao M.U.M Ali Sabry; Bộ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Vidura Wickramanayaka; Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Tharaka Balasuriya; Tổng thư ký Hội đồng Phật giáo toàn đảo Sri Lanka Thượng tọa Mugunuwela Anuruddha.

Đoàn đến thăm và làm việc với lãnh đạo một số tông phái Phật giáo của Sri Lanka, các chùa lớn của Sri Lanka như chùa Sri Maha Bodhiya, Ruwanweliseya, chùa Xá lợi răng Phật, chùa Mahiyangana, chùa Gangaramaya.

Đoàn công tác làm việc với Bộ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.
Đoàn công tác làm việc với Bộ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Sri Lanka, đồng ý thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa và Phật giáo giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Gunawardena đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước, cho rằng hai nước đã luôn hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập cũng như hiện tại.

Ông Dinesh Gunawardena cho rằng người dân Sri Lanka luôn ngưỡng mộ tài năng lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dẫn dắt đất nước Việt Nam giành độc lập dân tộc. Sri Lanka cũng là một trong những quốc gia sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Thủ tướng Sri Lanka ghi nhận và đánh giá cao sự giúp đỡ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka, nhân dân Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt ở Sri Lanka đã có những hoạt động thiết thực hỗ trợ nhân dân Sri Lanka vượt qua khó khăn trong thời gian qua.

Ông Dinesh Gunawardena cho biết, chính phủ Sri Lanka và các bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đại sứ quán, cộng đồng người Việt trong đó có tăng ni sinh Việt Nam đang du học ở Sri Lanka.

Về phía Bộ Ngoại giao Sri Lanka, Bộ trưởng Ali Sabry mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa chùa với chùa của hai quốc gia, cũng như tăng cường phát triển du lịch Phật giáo; cho rằng đây là một trong những yếu tố giúp tăng cường hiểu biết và đóng góp vào phát triển kinh tế hai nước.

Đoàn làm việc với Bộ trưởng và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao.
Đoàn làm việc với Bộ trưởng và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Sri Lanka.

Phát biểu tại các cuộc gặp, Thượng tọa Thích Đức Thiện cảm ơn Lãnh đạo Sri Lanka đã dành thời gian tiếp đón đoàn, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Sri Lanka, và nỗ lực để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước không ngừng phát triển, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực Phật giáo.

Thượng tọa trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo, người dân Sri Lanka đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam; cho rằng quan hệ hai nước có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, dân tộc cũng như có sự gắn kết với Phật giáo từ lâu đời.

Đối với hoạt động hợp tác Phật giáo, Thượng tọa nhất trí với ý tưởng thúc đẩy hợp tác quan hệ giữa chùa với chùa hai nước, thực hiện trao đổi chương trình phát sóng giữa kênh truyền hình Phật giáo hai bên cũng như có các hình thức tăng cường du lịch.

Bên cạnh các hoạt động hợp tác Phật giáo, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka, Thượng tọa nỗ lực hết mình để thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân hai nước, tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại buổi chào Thủ tướng, phái đoàn đã trao tặng 20.000 USD mua thuốc men y tế hỗ trợ nhân dân Sri Lanka.

Theo Báo Thế giới và Việt Nam
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động