Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:08 | 25/12/2019 GMT+7

Soi sức mạnh các đối thủ của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á

aa
Ngay từ khi có kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam đã được xem là nằm trong bảng đấu nhẹ nhất có thể tại VCK giải U23 châu Á. Hiện tại, nhận định đó ngày càng xác thực hơn, bởi các đối thủ của chúng ta trong bảng D hiện không quá mạnh.

Ba đối thủ ở bảng D với U23 Việt Nam là CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE. Trong số này, lứa cầu thủ hiện tại của CHDCND Triều Tiên chính là lứa đã bị thế hệ U19 của những Quang Hải, Đình Trọng, Trọng Đại, Tấn Sinh, Đức Chinh thủ môn Bùi Tiến Dũng… đánh bại ở giải U19 châu Á năm 2016, ở Bahrain.

Hà Đức Chinh chính là tác giả của 1 trong 2 bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của U19 Việt Nam trước U19 CHDCND Triều Tiên năm đó (người ghi bàn thắng còn lại cho U19 Việt Nam năm 2016 là Đoàn Văn Hậu).

Dĩ nhiên, không thể đem kết quả của độ tuổi 19 để cho ra đáp án của độ tuổi 23. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ vài năm nay, bóng đá CHDCND Triều Tiên không hề tiến mà còn thụt lùi quá nhiều ở mọi cấp độ.

U23 Việt Nam giờ không ngại U23 UAE (ảnh: Trọng Vũ)

Chiếu theo mọi cấp độ, các đội tuyển Việt Nam bây giờ cầm hoà hay thắng các đội tuyển CHDCND Triều Tiên không còn là chuyện hiếm. Nên khi những Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh… đã thắng được thế hệ cầu thủ hiện tại của CHDCND Triều Tiên cách nay 4 năm, thì chúng ta không có lý do gì phải e ngại họ ở thời điểm hiện tại.

Cũng 4 năm trước, U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á năm 2016 chung bảng với UAE, và hoà đội này 1-1 trên đất Bahrain. Thế hệ U19 UAE năm đó hiện trưởng thành và nhiều người khoác áo đội U23 UAE hiện nay.

Có thể họ phát triển tốt hơn, nhờ chất lượng của nền bóng đá UAE nói chung cao hơn nền bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sự nhỉnh hơn đấy không ở mức quá cao, và các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại vẫn có thể giành kết quả tốt trước họ, nếu thi đấu hợp lý.

Toàn bộ các cầu thủ U23 UAE đều thi đấu trong nước, chi tiết này rất đáng tham khảo với giới bóng đá Việt Nam. Bởi, thường thì các cầu thủ thuộc Tây Á khi ra châu Âu thi đấu mới trở thành quái kiệt, mới trở nên nguy hiểm, thiện chiến hơn, nhờ học tập được tính khoa học của người châu Âu, của bóng đá châu Âu.

U23 Jordan sẽ mất ngôi sao quan trọng nhất trong trận đấu với U23 Việt Nam

Đấy cũng là khác biệt của cầu thủ Iran và phần nào đó là Iraq so với phần còn lại của bóng đá Tây Á. Chứ với những cầu thủ chưa ra châu Âu thi đấu, họ sẽ không quá thiện chiến.

Bằng chứng là U23 Việt Nam từng hoà U23 UAE trong trận giao hữu cách nay không lâu, còn đội tuyển quốc gia Việt Nam từng đánh bại đội tuyển U23 tại vòng loại World Cup trên sân Mỹ Đình. Nhìn chung, UAE vẫn là đối thủ mà hiện tại chúng ta có thể… “xử lý được”.

Jordan là đội bóng hiếm hoi tại bảng D sở hữu cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, cầu thủ Jordan cũng chỉ khoác áo các đội bóng thuộc những nền bóng đá nhỏ ở cựu lục địa, điển hình là ở Đảo Cyprus.

Tố chất của cầu thủ Jordan nói riêng và cầu thủ Tây Á nói chung tốt hơn tố chất của cầu thủ Việt Nam, nhất là về mặt thể lực. Tuy nhiên, cầu thủ Việt Nam và cầu thủ phía Đông châu Á lại hơn cầu thủ Tây Á về tính kỷ luật chiến thuật và khả năng phát triển các ý đồ chiến thuật tuỳ theo diễn biến trên sân.

Thế nên, thường thì khi các đội tuyển Việt Nam có đủ thể lực và áp dụng lối chơi hợp lý trước các đội bóng Tây Á, trong đó có Jordan, chúng ta có thể hướng đến một kết quả tốt cho mình. U23 Việt Nam trước Jordan càng tỏ ra kiên nhẫn thì đối phương càng dễ nôn nóng.

Vả lại, Jordan sẽ thiếu cầu thủ quan trọng là Musa Al-Taamari trong trận đấu với U23 Việt Nam, do CLB chủ quản của anh là APOEL (Đảo Cyprus) không chịu “nhả” người, với lý do giải U23 châu Á nằm ngoài lịch thi đấu thường niên do FIFA ấn định. Đấy có thể là tin vui đối với đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Dĩ nhiên, U23 Việt Nam không khinh địch, nhưng chúng ta cũng không nên mất tự tin trước thềm giải đấu quan trọng này. Dù sao thì như đã nói, sẽ không có bảng đấu dễ thở hơn cho chúng ta, khi nhìn vào tương quan các đội ở giải U23 châu Á năm 2020.

Theo Kim Điền (Dân Trí)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ (dịp 10/3 âm lịch) và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5.
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 21/02 (mùng 5 Tết Bính Ngọ).
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động