Sôi động thị trường vàng mã cúng ông Công, ông Táo
Đã thành tục lệ, cứ ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình đều chuẩn bị mâm cơm cúng và lễ vật (bao gồm mũ, áo, hài, tiền, vàng) cùng một con cá chép để thả, với mong muốn tiễn ông Công, ông Táo về chầu Trời tâu với Ngọc Hoàng những việc gia chủ đã làm trong năm qua và cầu chúc cho một năm mới sắp đến với những bình an và may mắn.
Theo ghi nhận, tại một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội như phố Hàng Mã, Lương Văn Can… hay các khu chợ như chợ Hôm, chợ cóc nhỏ gần các khu dân cư và cả trên các gánh hàng rong bên đường phố, các mặt hàng phục vụ Tết ông Công, ông Táo được bày bán nhiều, chủ yếu là đồ vàng mã truyền thống như bộ táo quân, thần linh, quần áo, mũ, hài, cá chép giấy, tiền, vàng, hương, nến.
| |
Những đồ vàng mã để cúng ông Công, ông Táo gồm mũ, hài, quần áo, vàng...
Sôi động nhất phải kể đến phố Hàng Mã, với người qua kẻ lại rất tấp nập. Đây là thời điểm ăn nên làm ra của các cửa hàng tại phố Hàng Mã khi lượng đồ cúng được tiêu thụ trên thị trường tăng cao đặc biệt trong năm.
|
Phố Hàng Mã là nơi bán đồ vàng mã tấp nập nhất Thủ đô
Năm nay, giá cả các mặt hàng không biến động nhiều so với ngày thường. Giá bộ vàng mã cúng ông Công, ông Táo, gồm mũ, hài, cá chép dao động từ 35.000 – 300.000 đồng tùy chất liệu, kích cỡ; quần áo từ 10.000 – 20.000 đồng/bộ; ngựa từ 25.000 – 100.000 đồng/con tùy loại to, nhỏ; tiền vàng, thỏi vàng thần tài có giá từ 30.000 đồng/vật phẩm; bộ tiền vàng giá từ 10.000 – 20.000 đồng/tập tùy loại…
Ngoài những bộ vàng mã cúng ông Công, ông Táo thông thường như mọi năm thì năm nay còn có những bộ vàng mã kích thước lớn hơn và mẫu mã bắt mắt. Đây là những sản phẩm cao cấp và có giá từ 300.000 – 500.000 đồng/bộ. Điểm khác biệt của những bộ vàng mã này ngoài kích thước lớn thì cá chép không chỉ được làm từ giấy mà các sở sản xuất còn sử dụng thêm khung tre để làm hình cá chép 3D.
|
|
Những gánh hàng rong bán đồ cúng ông Công, ông Táo cũng đắt khách
Những đồ hàng mã phục vụ Tết ông Công, ông Táo chủ yếu được lấy từ làng Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) và Văn Hội (Thường Tín, Hà Nội).
Những năm gần đây ở một số nơi, một số gia đình, không chỉ cúng lễ bộ vàng mã truyền thống mà đi kèm theo là các sản phẩm hiện đại như nhà lầu, xe hơi...đủ chủng loại.
Chị Hoa, một chủ của hàng bán vàng mã tại phố Hàng Mã cho biết: “Từ sau Rằm tháng Chạp là người dân bắt đầu đi mua đồ cúng ông Công, ông Táo vì sợ mua thời điểm cận ngày rất đông và đắt. Năm nay, đồ cúng ông Công, ông Táo mẫu mã và màu sắc bắt mắt hơn. Thị hiếu của người dùng cũng dần thay đổi. Ngày càng nhiều người quan tâm đến mẫu mã kiểu dáng hơn là giá thành. Mặt hàng bán chạy nhất vẫn là bộ cúng quan thần linh, táo quân”.
| |
| |
Những bộ cúng Táo quân truyền thống được nhiều người ưa chuộng
So với các dịp lễ, Tết khác như Rằm tháng Bảy hay Rằm tháng Giêng thì Tết ông Công ông Táo nhu cầu của người dùng về vàng mã luôn tăng cao. Nhờ vậy mà doanh thu của nhiều cửa hàng bán vàng mã tại những tuyến phố của Hà Nội cũng lên đến cả trăm triệu. Một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã tiết lộ, năm trước, Tết ông Công, ông Táo doanh thu nhờ bán vàng mã luôn cao gấp đôi so với Rằm tháng Bảy và gấp ba so với ngày Rằm, mồng Một hàng tháng. Năm nay, tính từ Rằm tháng Chạp, tại cửa hàng này đã có doanh thu cao nhất có ngày lên đến 22 triệu đồng tính cả bán buôn.
| |
Không khí mua sắm nhộn nhịp trên các con phố
Dù phải mua một số mặt hàng với giá đắt hơn vào thời điểm này nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn chấp nhận, vì với họ, mỗi năm chỉ có một dịp lễ ông Công, ông Táo và điều quan trọng nhất là những ước mong trong dịp này sẽ trở thành hiện thực.
Chị Phương (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thường hay mua đồ vàng mã cúng ông Công, ông Táo trước 1 tuần. Vì mua sớm có thể chọn lựa kĩ càng mà không sợ đông. Hơn nữa, mua trước thì giá sẽ thấp hơn một chút so với cận ngày. Bình thường thì tôi hay mua một bộ mũ, hài, tiền, vàng, cá loại đẹp nhất, giá cao hơn một chút nhưng cả năm mới có một ngày mà, đồ cúng lễ không thể xuề xòa quá được”.
| |
Dù nhiều mặt hàng đắt hơn ngày thường nhưng người dân vẫn vui vẻ chấp nhận
Cùng với đồ vàng mã, cá chép cũng là mặt hàng bán chạy trong dịp này. Tại các chợ dân sinh tại Hà Nội, các chủ bán cá hàng ngày đều nhập cá chép, cá vàng về phục vụ nhu cầu của nhân dân trong Tết ông Công, ông Táo với đủ các chủng loại, giá cả.
Minh Châu
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cùng Sài Gòn Light Event nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông
Chủ doanh nghiệp tiết lộ lý do mua VinFast VF 8: “Lãi đậm” cả trải nghiệm lẫn chi phí
GELEX (GEX) chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng 45%
Vietjet tăng số chuyến bay nội địa dịp lễ 30/4 – 1/5
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Thường trực Ban Bí thư: Việt Nam luôn quan tâm phát triển quan hệ với Campuchia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




