Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:53 | 28/10/2014 GMT+7

"Sẽ còn nhiều ông Hà Văn Thắm nữa nếu..."

aa
TĐO - Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cao Sỹ Kiêm cho rằng sẽ còn nhiều ông Hà Văn Thắm nữa nếu cứ buông lỏng quản lý như hiện nay.

se con nhieu ong ha van tham nua neu

Theo ông Cao Sỹ Kiêm, mấu chốt của tình trạng sai phạm và tội phạm trong l
ĩnh vực ngân hàng hiện nay là do nhà nước buông lỏng quản lý.

Ngày 24/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hà Văn Thắm (42 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương – OceanBank).

Qua vụ việc ông Hà Văn Thắm, dễ nhận thấy trong thời gian qua tội phạm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đang ngày càng gia tăng và có diễn biến phức tạp.

Bình luận về những vụ sai phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, TS Cao Sỹ Kiêm – nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng, có 3 nguyên nhân chính dẫn tới thực trạng trên: “Trước hết do việc rèn luyện cán bộ chấp hành các nguyên tắc của ngành,quy định của pháp luật ở nhiều ngân hàng chưa tốt, còn nặng vấn đề lợi ích cá nhân, lợi ích doanh nghiệp dẫn tới những sai phạm. Thứ hai, bản thân cán bộ trong ngành này cũng có sự thoái hóa, biến chất.

Cuối cùng do sự quản lý của các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, chưa có sự phát hiện kịp thời, xử lý trực tiếp, đôi khi có chuyện “người này nhìn người khác”, cái nọ vướng cái kia thành ra luật không được thực thi nghiêm”.

Trong khi đó, ông Phạm Thế Duyệt – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lại cho rằng, sở dĩ tội phạm tài chính ngân hàng ngày càng gia tăng nguyên nhân chính vẫn là do thiếu cơ chế, chính sách và do đội ngũ cán bộ của ta vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm mà không thấy trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân.

Nói về khó khăn, rào cản trong công tác phát hiện, xử lý tội phạm ngành ngân hàng, TS Cao Sỹ Kiêm nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ có khó khăn, rào cản gì trong việc xử lý tội phạm ngân hàng. Quan trọng là các cơ quan chức năng phải phát hiện sai phạm đúng lúc, kịp thời, rõ ràng và thực thi luật nghiêm minh”.
Cũng theo ông Kiêm, ngoài ra các ngân hàng cũng phải thực hiện tốt việc giáo dục đội ngũ cán bộ hoặc có cơ chế buộc cán bộ của mình thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành, của nhà nước thì mới chấm dứt được tình trạng trên.

Đồng quan điểm, ông Phạm Thế Duyệt cũng cho rằng không có khó khăn gì trong việc xử lý tội phạm ngân hàng. Vấn đề ở chỗ các cơ quan quản lý phải đánh giá rõ mức độ sai phạm thì Đảng mới xử lý được.

“Dù trình độ thấp tới đâu người ta cũng phải biết làm thế nào thì đúng/sai, có lợi cho nước, cho dân. Chỉ có điều nhận thức của mỗi người khác nhau”, ông Duyệt nêu quan điểm.

Với việc ông Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Dương bị bắt, theo ông Kiêm, nguyên nhân cũng bắt nguồn từ 1 trong 3 tồn tại kể trên.

Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng thời nhấn mạnh: “Nếu chúng ta làm tốt, xử lý triệt để 3 mặt hạn chế như tôi nêu trên thì sẽ không còn cán bộ ngân hàng sai phạm. Còn nếu cứ quản lý lỏng lẻo, kiểm tra, phát hiện không kịp thời, luật còn nhiều kẽ hở như hiện nay thì dứt khoát còn nhiều ông Hà Văn Thắm nữa”.

Tuy vậy, TS Cao Sỹ Kiêm cho rằng, các hoạt động của OceanGroup, đặc biệt ngân hàng TMCP Đại Dương sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ việc ông Hà Văn Thắm bị bắt do các sai phạm hầu hết chỉ liên quan tới cá nhân ông Thắm.

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động