Trang chủ Bờ cõi biển đảo
14:25 | 29/09/2022 GMT+7

Quảng Ngãi chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

aa
Trong nhiều năm qua, đồng hành với sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi còn có sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, các quỹ tài trợ thuộc Chính phủ các nước, các cơ quan ngoại giao và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), hoạt động này góp phần hoàn thành tốt mục tiêu giảm nghèo, cải thiện sinh kế của cộng đồng dân cư ở các huyện nghèo ở miền núi, vùng sâu vùng xa, biển, đảo.
Phát huy tính sáng tạo, năng động, đổi mới trong công tác đối ngoại nhân dân Phát huy tính sáng tạo, năng động, đổi mới trong công tác đối ngoại nhân dân
Viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt hơn 108 triệu USD Viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt hơn 108 triệu USD

Giai đoạn 2016-2020, công tác viện trợ PCPNN có 80 cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ triển khai hơn 208 chương trình, dự án, phi dự án với tổng giá trị viện trợ đạt khoảng 453 tỷ đồng, tương đương 20 triệu đô la Mỹ, chủ yếu trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giảm nghèo, đào tạo nghề, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

Quảng Ngãi chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Hội nghị tổng kết viện trợ nước ngoài vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và vận động viện trợ giai đoạn 2021-2025 diễn ra vào ngày 11/11/2021. (Ảnh: H.P/baoquangngai.vn).

Trong năm 2021, cũng có 22 tổ chức PCPNN và 11 nhà tài trợ nước ngoài tài trợ thực hiện 59 chương trình, dự án, phi dự án với tổng giá trị viện trợ đạt hơn 3,48 triệu USD, tương đương 80,2 tỷ đồng. Riêng 06 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị viện trợ đạt 1,67 triệu USD, tương đương 38,4 tỷ đồng, bao gồm 31 chương trình, dự án và phi dự án.

Chuyển tiếp giai đoạn 2016–2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp tục ban hành Chương trình tăng cường quan hệ hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025, đồng thời chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường tính thích ứng, chủ động, linh hoạt và đổi mới sáng tạo trong việc kết nối thông tin, trao đổi, chia sẻ với các tổ chức, các tài trợ và vận động viện trợ dưới hình thức trực tuyến và qua nhiều phương tiện thông tin, tích cực và chủ động hỗ trợ, phối hợp các nhà tài trợ triển khai các khoản viện trợ đạt hiệu quả, đảm bảo mục tiêu, tiến độ và giải ngân kịp thời.

Mặc dù giá trị vốn viện trợ vào tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng đã thể hiện tinh thần chủ động và linh hoạt của tỉnh Quảng Ngãi trong công tác vận động viện trợ và sự ủng hộ quý báu từ các cơ quan, tổ chức và các nhà tài trợ dành cho một địa phương còn nhiều khó khăn như tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Bàn giao 10 nhà ở an toàn phòng tránh bão tại huyện Lý Sơn ngày 28/12/2021 do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) tài trợ - (Ảnh: Mậu Tùng/redcross.org.vn).

Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác hiệu quả, lâu dài và bền vững với các tổ chức PCPNN và các nhà tài trợ nước ngoài trong thời gian tới, qua đó tận dụng hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước để góp phần hoàn thành tốt mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống cho nhân dân, đặc biệt công đồng dân cư ở các huyện nghèo ở miền núi, vùng sâu vùng xa, biển, đảo.

Trước đó, ngày 11/11/2021, tại Hội nghị tổng kết viện trợ nước ngoài vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 và vận động viện trợ giai đoạn 2021- 2025, với sự hỗ trợ quý báu từ Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO), Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (COMINGO), Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) và đặc biệt là sự tích cực ủng hộ của khoảng 45 tổ chức PCPNN và các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

Tỉnh Quảng Ngãi đã vận động thành công 07 nhà tài trợ cam kết tiếp tục viện trợ các chương trình, dự án trong giai đoạn 2021-2025, với giá trị đạt trên 25 tỷ đồng, tương đương hơn 01 triệu đô la Mỹ, nâng tổng giá trị vận động viện trợ nước ngoài vào tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2021 hơn 100 tỷ đồng.

Tại đây, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) thống nhất sẽ tiếp tục tài trợ triển khai Chương trình vùng tại huyện Minh Long giai đoạn 2022 – 2025, với tổng giá trị cam kết khoảng 955.110 đô la Mỹ. Hiện tại, Sở Ngoại vụ và tổ chức WVI đang phối hợp xây dựng nội dung thỏa thuận hợp tác viện trợ để tiến tới ký kết Bản Ghi nhớ trong tháng 9/2022.

Trà Vinh chủ động vận động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn viện trợ Trà Vinh chủ động vận động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn viện trợ
VUFO sẵn sàng hỗ trợ Quảng Nam hợp tác, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài VUFO sẵn sàng hỗ trợ Quảng Nam hợp tác, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Trong giông gió Trường Sa, Trường Sa kì vĩ và gian lao, Cà Nóng chu du Trường Sa và Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa là 4 cuốn sách được tái bản trong tháng 3, nằm trong tuyển tập các ấn phẩm đặc sắc nhất trong tủ sách Biển đảo Việt Nam dành cho lứa tuổi thiếu nhi.
Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình "mát lòng" bà con nơi đảo xa

Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình "mát lòng" bà con nơi đảo xa

Trước tình hình thiếu nước sinh hoạt trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, trong hai ngày 24 và 25/3, tàu chở nước ngọt của Vùng 5 Hải quân đã thực hiện cấp nước miễn phí cho người dân đảo Hòn Chuối. Hoạt động này đã giúp bà con nơi đây vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày hạn hán.

Đọc nhiều

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động