Quảng Bình: góp phần xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị, phát triển
Tại thành phố Cay-sỏn Phôm-vi-hản (tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt, Lào), Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Bình Vũ Đại Thắng và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt Bun-chồm U-bồn-pạ-sợt đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể của mỗi tỉnh. Đồng thời, đánh giá tình hình, kết quả nội dung Biên bản hội đàm ký ngày 19/6/2022 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
![]() |
| Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình và đoàn đại biểu tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt ký biên bản hội đàm. (Ảnh: CTV Quốc Việt - Đài PTTH Quảng Bình). |
Phát biểu tại hội đàm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Vũ Đại Thắng cũng đề xuất thêm các nội dung hợp tác trong thời gian tới nhằm xây dựng biên giới giữa 2 nước và 2 tỉnh hòa bình, hữu nghị, phát triển. Hai tỉnh giao cho các ngành nghiên cứu các giải pháp, tạo điều kiện để bà con nơi khu vực biên giới phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
Sau khi trao đổi, đoàn đại biểu hai tỉnh Quảng Bình và Sạ-vẳn-na-khệt đã thống nhất ký Biên bản hội đàm với các nội dung như: luân phiên trao đổi đoàn đại biểu cấp cao, đoàn đại biểu công tác biên giới, đoàn của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể; tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ thanh, thiếu niên về truyền thống hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình - Sạ-vẳn-na-khệt nói riêng.
Tại thành phố Pắc-sế (tỉnh Chăm-pa-sắc, Lào), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm-pa-sắc A-lun-xay Sủn-nạ-lạt đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể của mỗi tỉnh, đồng thời đánh giá tình hình, kết quả nội dung Biên bản hội đàm ký kết ngày 26/9/2022 tại thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).
![]() |
| Đoàn Đại biểu tỉnh Quảng Bình và Chăm-pa-sắc ký Biên bản hội đàm. (Ảnh: CTV Quốc Việt - Đài PTTH Quảng Bình). |
Đoàn Đại biểu tỉnh Quảng Bình và Chăm-pa-sắc đã trao đổi, thống nhất ký Biên bản hội đàm. Hai tỉnh thống nhất luân phiên trao đổi Đoàn Đại biểu cấp cao giữa hai tỉnh định kỳ 02 năm/lần; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ thanh, thiếu niên về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình - Chăm-pa-sắc nói riêng.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã trao hỗ trợ hai tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt và Chăm-pa-sắc mỗi tỉnh 200 triệu đồng.
Tin bài liên quan
Ninh Bình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 326 hộ gia đình chính sách
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia
Các tin bài khác
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Đọc nhiều
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






