Quần thể đền đài Angkor Wat – kỳ quan đẹp nhất hành tinh
Theo ngôn ngữ Khmer, "Angkor Wat" nghĩa là "Thành phố của những ngôi đền". Quần thể đền đài và là di tích tôn giáo lớn nhất trên trái đất có tuổi đời 700 năm này bao gồm một phức hợp đền, miếu, lăng mộ, kênh rạch có chu vi gần 6km và trải rộng trên diện tích 200ha, ẩn sâu trong rừng nhiệt đới xanh tươi ở phía Bắc quốc gia Đông Nam Á nằm cạnh Việt Nam.
Những hình ảnh dưới đây sẽ lý giải cho độc giả lý do tại sao Angkor Wat đứng đầu danh sách các địa danh nhất định du khách phải đến một lần trong đời:
|
Đền Angkor là kết tinh đỉnh cao kiến trúc của đế chế Khmer – nhà nước cai trị Campuchia vào thế kỷ 9-13. Trong nhiều thế kỷ, nó là thủ đô của vương quốc Khmer – đất nước có cùng niên đại với nhiều quốc gia/lãnh thổ trong khu vực Đông Nam Á hiện giờ như Lào, Miến Điện, Thái Lan và miền Nam Việt Nam.
|
Năm ngoái, Angkor Wat đón hơn 2 triệu khách du lịch tới tham quan.
|
Angkor Wat nằm bên trong Công viên Khảo cổ học Angkor, được xây dựng năm 802 trước Công nguyên ở trên núi Kulen, khi Vua Jayavarman II lên trị vì. Mới đầu, nó dùng để thờ thần Visnu của Ấn Độ giáo. Về sau, khi vương triều Khmer theo Phật giáo, Angkor Wat trở thành linh đền thờ Phật. Sau khi kinh đô của đế quốc Khmer bị người Xiêm phá hủy và các nhà vua Khmer bỏ về Phnom Penh trong thế kỉ 15, Angkor Wat rơi vào quên lãng, bị rừng già vây phủ và được nhà tự nhiên học - nhà thám hiểm người Pháp Herri Mouhot khám phá lại vào năm 1860.
|
Ngoài ra, nó còn là nơi người dân cư trú, cuộc sống mưu sinh của họ có thu nhập dựa trên nghề nông, hoạt động canh tác lúa...
|
Mỗi ngôi đền lại là một hệ thống thiết kế phức tạp về các vị thần khác nhau, đồng thời miêu tả cuộc sống thường ngày. Ví dụ như ngôi đền Bayon có chi tiết phù điêu khắc họa hình ảnh của gia đình nấu nướng bữa tối, những người đàn ông uống rượu cùng nhau, nữ giới chuẩn bị đi làm việc đồng áng. Nó có tất cả 37 tháp đền bằng đá, tạc hình nhiều khuôn mặt nhìn xuống và nhìn đi 4 hướng, như thể quan sát chúng sinh và che chở cho đất nước. Như vậy, có tất cả 216 khuôn mặt trang trí ở đền Bayon.
|
Trong khi đó, Ta Prohm là một trong những ngôi đền được chụp ảnh nhiều nhất và nổi tiếng vì được lấy làm bối cảnh trong "Lara Croft: Tomb Raider" – phim bom tấn Hollywood có minh tinh Angelina Jolie thủ vai nữ chính. Không giống như phần lớn đền tại Angkor, Ta Prohm đã bị bỏ quên. Nó chìm trong đống cây cối um tùm mọc xung quanh phế tích. Đồng thời, các khu rừng nhiệt đới bao quanh đã khiến ngôi đền trở nên kỳ quái, hoang tàn và đổ nát.
|
Angkor Wat là danh thắng nổi tiếng nhất trong quần thể đền đài, hiện diện ngay trên quốc kỳ Campuchia, và trở thành biểu tượng cũng như niềm tự hào của quốc gia này.
|
Khác với truyền thống theo đạo Shaiva (thờ thần Shiva) của các vị vua tiền nhiệm, Angkor Wat thờ thần Vishnu. Được bảo tồn tốt nhất trong khu vực, Angkor Wat là ngôi đền duy nhất hiện vẫn giữ được vị trí trung tâm tôn giáo, và vẫn là địa điểm được dùng để thờ phụng cho đến tận ngày nay.
|
Angkor Wat chạm khắc khoảng 3.000 hình ảnh vũ nữ apsara, với ước đoán gồm 37 kiểu tóc khác nhau.
|
Nó được coi là một bản sao thu nhỏ của vũ trụ.
|
Angkor Thom (tiếng Khmer nghĩa là "Thành phố vĩ đại") là thành phố thủ đô cuối cùng và lâu dài nhất của đế quốc Khmer. Thành được vua Jayavarman VII xây dựng vào cuối thế kỷ 12. Rộng 9km², bên trong nó có nhiều đền thờ từ các thời kỳ trước cũng như các đền thờ được Jayavarman và thế hệ nối nghiệp ông xây dựng. Tại trung tâm thành là ngôi đền quốc gia của Jayavarman: đền Bayon. Các bức tường thành (cao 8m, dài 3km, hào nước ở bên ngoài) bao xung quanh một cách kiên cố. Chúng được xây bằng đá ong với bờ công sự trên đỉnh. Angkor Thom từng là thành phố lớn nhất thế giới trong thế kỷ 12.
|
Những bức tượng khổng lồ trải khắp khu quần thể
|
Banteay Srei – một ngôi đền được xây để thờ thần Hindu Shiva là bức tranh tuyệt tác về nghệ thuật điêu khắc trên đá ong và sa thạch đỏ. Bản thân nó được xem là tuyệt đỉnh của nghệ thuật kiến trúc trên đá. Mỗi bức phù điêu hoa văn đều chạm khắc từng chi tiết nhỏ một cách tinh tế, khéo léo.
|
"Thi gan cùng tuế nguyệt" qua hàng trăm năm, những đền đài này được trang bị hệ thống kỹ thuật thủy văn phức tạp và một mạng lưới kênh rạch, hồ chứa khổng lồ mà ngày hôm nay du khách vẫn có thể may mắn được chiêm ngưỡng.
|
Không ai thực sự biết lý do tại sao các thành phố bị bỏ hoang. Có người cho rằng một trận chiến đẫm máu khiến người dân phải sơ tán, lại có ý kiến khác nhận định nguyên nhân là do sự thay đổi tôn giáo (Ấn Độ giáo Khmer đã được thay thế bởi Phật giáo vào khoảng thế kỷ 13-14), hoặc hệ thống nguồn nước phức tạp có vấn đề trục trặc, khiến người dân phải di chuyển để tìm nước.
|
Việc phục dựng Angkor Wat bắt đầu từ khi Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO) thành lập chương trình phục dựng Angkor vào năm 1908, chủ yếu là các hoạt động thăm dò. Giai đoạn 1986 - 1992, tổ chức Nghiên cứu Khảo cổ Ấn Độ tiến hành công việc phục dựng ngôi đền, cho dù đã có những ý kiến tranh cãi về việc sử dụng hóa chất gây ảnh hưởng đến bề mặt đá.
|
Năm 1992, sau lời kêu gọi giúp đỡ của Quốc vương Norodom Sihanouk, Angkor Wat được đưa vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa của UNESCO (sau đó đã được gạch tên vào năm 2004) và di sản thế giới cùng với lời kêu cứu của UNESCO đến cộng đồng quốc tế. Năm 1994, các phân vùng đã được thiết lập để bảo vệ khu vực Angkor. Cơ quan quản lý APSARA thành lập năm 1995 nhằm bảo vệ và quản lý khu vực. Một điều luật đã được thông qua năm 1996 nhằm bảo vệ các di sản tại Campuchia.
|
Angkor Wat mở cửa từ 5g sáng đến 18g tối hàng ngày, với vé vào tham quan có các mức giá khoảng 20 USD/1 ngày, 40 USD/3 ngày và 60 USD/7 ngày.
Trailer một bộ phim tài liệu thú vị về Angkor Wat - Angkor Thom phục dựng bằng công nghệ 3D
Thủy Chinh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Rộn ràng lễ hội đầu xuân tại Bắc Ninh, Hưng Yên
Miễn phí vé tham quan nhiều di tích nổi tiếng ở Quảng Ninh, Thanh Hóa
Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026: Đại ngàn chạm biển xanh
Lần đầu tiên phở được giới thiệu trong không gian bảo tàng tại Việt Nam
Đọc nhiều
Sín Thầu vun đắp ngoại giao nhân dân nơi ngã ba biên giới
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội
Cần Thơ đẩy mạnh y tế cơ sở qua chương trình đi bộ gây quỹ hơn 1,5 tỷ đồng
Đa dạng hình thức truyền thông sẵn sàng cho ngày hội bầu cử
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 2 Hải quân chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ cho công tác bầu cử
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị siết chặt kiểm soát tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






