PLAN tiếp tục đồng hành cùng trẻ em và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế
Hội thảo tổng kết những thành công bước đầu của 2 tổ chức Plan International Viet Nam và Trung tâm CODES trong việc hỗ trợ trẻ em lao động đường phố tại Thừa Thiên - Huế qua 3 năm (9/2014-7/2017) thực hiện dự án “Vì tương lai tươi sáng hơn của trẻ em lao động đường phố tại Thừa Thiên - Huế”. Đồng thời mở ra cơ hội hợp tác lớn hơn với hai Trung tâm REACH và CYCAD trong giai đoạn từ tháng 11/2017 đến tháng 7/2020 nhằm tạo nhiều cơ hội cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với dự án “Một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở Thừa Thiên - Huế”.
|
Toàn cảnh hội thảo
Theo đó, giai đoạn 1 của dự án, từ 2014 – 2017, đã hỗ trợ cho 300 trẻ em đường phố, với 216 em được tiếp tục học tập, 40 thanh niên được hỗ trợ học nghề, phương tiện kiếm sống và 90 hộ gia đình được vay vốn làm ăn, cải thiện kinh tế. Đặc biệt, dự án đã góp phần giảm 1/3 số trẻ lao động trên đường phố tại Thừa Thiên Huế.
Tiếp nối thành công này, Giai đoạn 2 của dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 226 trẻ em đường phố và 350 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ độ tuổi từ 18 - 30 tại các xã nghèo của tỉnh. Tổng ngân sách cho giao đoạn 2 là 7,5 tỷ đồng.
Đặc biệt, dự án sẽ hỗ trợ 70 hộ dân có trẻ lao động đường phố, trẻ khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn về nguồn vốn, sinh kế nhằm cải thiện thu nhập. Bên cạnh đó, dự án hướng đến nâng cao năng lực cho 3 tổ chức phi Chính phủ trong nước (CODES, CYCAD và REACH) cùng chính quyền địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong các hoạt động bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền kinh tế cho nhóm đối tượng hoàn cảnh khó khăn.
Cụ thể, Tổ chức Plan International Viet Nam sẽ lồng ghép vấn đề bảo vệ trẻ em, tập trung ở hai loại hình xâm hại tình dục và bóc lột sức lao động trẻ em trong tất cả các hoạt động can thiệp; củng cố hoạt động hợp tác với chính quyền địa phương, nhà trường. Trung tâm CODES đề xuất cần tiếp tục hỗ trợ những phần liên quan đến giáo dục; mở rộng chương trình khởi nghiệp…
|
Đại diện các Tổ chức ký biên bản ghi nhớ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Đinh Khắc Đính hoan nghênh những đóng góp của các tổ chức phi Chính phủ đối với trẻ em, thanh thiếu niên, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh. Đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các tổ chức với ban, ngành, địa phương để mang lại những kết quả thiết thực, ý nghĩa trong những năm qua.
“Dự án sẽ được triển khai một cách có hiệu quả, qua đó giúp các em được sống trong môi trường an toàn, hòa nhập với cộng đồng", ông Đinh Khắc Đinh nhấn mạnh.
Dịp này, đại diện 4 tổ chức, trung tâm đã ký biên bản hợp tác ghi nhớ.
Thuỳ Linh (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kỉ niệm 40 năm Ủy ban Hòa bình TP Hà Nội: Lan tỏa những giá trị hòa bình của Thủ đô
Gìn giữ, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ
Củng cố nền tảng hữu nghị nhân dân Việt Nam - Venezuela
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia chúc mừng Quốc khánh Australia
Đọc nhiều
10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80
Giáo sư Nga đánh giá về sự khởi đầu "kỷ nguyên vươn mình" của Việt Nam
Củng cố nền tảng hữu nghị nhân dân Việt Nam - Venezuela
Kiều bào Thái Lan mong muốn chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập





