Trang chủ Chính trị - Xã hội
17:01 | 08/06/2022 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Ban Liên lạc Giao Vận Quảng Đà

aa
Sáng 8/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong Ban Liên lạc Giao Vận Quảng Đà, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội, báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - một trong chuỗi các hoạt động quan trọng hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu điện đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Syria Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu điện đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Syria
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi các đại biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp Ban Liên lạc Giao Vận Quảng Đà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc đến công tác chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người có công, thể hiện truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn quý báu của dân tộc.

Phó Thủ tướng cho biết, nhiều năm qua, đất nước ta đã có những nỗ lực vượt bậc, tăng trưởng liên tục thuộc nhóm cao nhất trên thế giới; đồng thời, chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phó Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước tiếp tục giữ vững chủ quyền, hòa bình, ổn định, tăng cường hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường, phát triển kinh tế; tích cực tham gia vào các cơ chế hợp tác đa phương, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trong khu vực và trên thế giới, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, Phó Thủ tướng cho rằng cần đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, phát triển con người; đầu tư cho khoa học - công nghệ; từ đó đưa đất nước vượt lên, xứng đáng với mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng triệu Anh hùng, Liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, để đất nước được hùng cường, sánh vai với các quốc gia trên thế giới.

Phó Thủ tướng tin tưởng, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong Ban Liên lạc Giao Vận Quảng Đà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, luôn là tấm gương sáng, chỗ dựa niềm tin cho các thế hệ trẻ noi theo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quà tặng các đại biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại cuộc gặp, các thành viên Ban Liên lạc Giao Vận Quảng Đà đều bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, dành nhiều nguồn lực chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, gia đình chính sách. Trong thời gian Đoàn thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương đón tiếp ân cần, chu đáo. Đây là sự cổ vũ, động viên to lớn và kịp thời đối với người có công, nhất là những thành viên cao tuổi, già yếu, lần đầu được ra thăm Thủ đô Hà Nội và các danh thắng của đất nước.

Ban Giao Vận Quảng Đà thành lập ngày 21/4/1968, đảm nhận nhiệm vụ xây dựng hành lang trong lòng dân (Hành lang A1, A2; hành lang Hòa Bình...); vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược, cán bộ, chiến sỹ… trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Năm 1973, hưởng ứng công trình xây dựng Lăng Bác tại Hà Nội, Ban Giao Vận Quảng Đà đã tổ chức các đội dân công hỏa tuyến, hàng trăm phiến đá Non Nước ra Hà Nội góp phần xây dựng Lăng Bác. Suốt trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hơn 300 liệt sỹ Ban Giao Vận Quảng Đà đã hy sinh và có hơn 800 thương binh, bệnh binh.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh chung cùng các đại biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Sau ngày thống nhất đất nước, Ban Liên lạc Giao Vận Quảng Đà được thành lập, tập hợp gần 1.000 thành viên là những cựu thanh niên xung phong quả cảm của Ban Giao Vận Quảng Đà, những đảng viên gương mẫu tích cực tham gia, xây dựng địa phương; thường xuyên tổ chức sinh hoạt giữ gìn truyền thống, thăm hỏi động viên các thành viên phấn đấu vượt qua những khó khăn trong đời sống, dạy dỗ thế hệ trẻ tích cực lao động để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tháng 12/2014, Ban Liên lạc Giao Vận Quảng Đà vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng các danh hiệu, huân chương, huy chương cao quý các loại.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Văn học là văn bản ngoại giao đặc biệt Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Văn học là văn bản ngoại giao đặc biệt
Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, văn học là hồ sơ tin cậy nhất về một dân tộc, về tư cách, ý chí và khát vọng của dân tộc đó.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 408/QĐ-TTg phân công Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cựu chiến binh Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường kết nối, mở rộng giao lưu

Cựu chiến binh Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường kết nối, mở rộng giao lưu

Ngày 03/12 tại Hà Nội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tiếp đoàn Hội Phúc lợi xã hội Cựu chiến binh Hàn Quốc do ông Lee Jin Hyung, nguyên Thiếu tướng Lục quân Hàn Quốc, Cố vấn Tập đoàn Hyundai, làm trưởng đoàn. Hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong việc hỗ trợ đời sống hội viên và thúc đẩy các chương trình giao lưu, kết nối giữa cựu chiến binh Việt Nam - Hàn Quốc.
Hà Nội tri ân những người đã làm nên chiến thắng

Hà Nội tri ân những người đã làm nên chiến thắng

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn tự hào và biết ơn những người con ưu tú của Thủ đô đã không quản gian khổ hy sinh, chiến đấu và trực tiếp tham gia giải phóng Thủ đô.
Ký ức về những năm tháng “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” của cựu binh Lào

Ký ức về những năm tháng “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” của cựu binh Lào

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” vẫn mãi sâu đậm trong trái tim các cựu chiến binh Lào. Đó là những tình cảm thiêng liêng, cao quý, là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào.

Các tin bài khác

Chuyên gia Hàn Quốc kỳ vọng về bước ngoặt phát triển bền vững của Việt Nam

Chuyên gia Hàn Quốc kỳ vọng về bước ngoặt phát triển bền vững của Việt Nam

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc ngày 10/1, Giáo sư, Tiến sĩ Văn học Park Yeon Gwan, Khoa tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Hankuk (HUFS), cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được kỳ vọng sẽ xác lập tầm nhìn phát triển mang tính bước ngoặt cho giai đoạn đến năm 2030 và xa hơn là năm 2045, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân mảnh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc sâu sắc.
Báo chí Cuba quan tâm theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Báo chí Cuba quan tâm theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 08/01, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức họp báo thông tin tới các cơ quan báo chí, truyền thông Cuba về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến diễn ra từ ngày 19-25/01. Sự kiện thu hút sự quan tâm và tham dự đông đảo của các cơ quan báo chí chủ lực Cuba, thể hiện sự theo dõi sát sao của truyền thông nước bạn đối với sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam.
Thủ tướng: Vượt gió ngược, tạo nền tảng, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới

Thủ tướng: Vượt gió ngược, tạo nền tảng, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới

Nhân dịp Năm Mới 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn TTXVN về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiệm vụ năm 2026.
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam

Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến diễn ra vào tháng 01/2026, không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Nhiều học giả, chuyên gia kinh tế và các tổ chức quốc tế đánh giá, Đại hội XIV sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam với những định hướng chiến lược dài hạn và tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI.

Đọc nhiều

Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều tổ chức hữu nghị, hiệp hội, nghị sĩ và bạn bè quốc tế đã gửi tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên thư, điện và thông điệp chúc mừng. Các thông điệp thể hiện sự tin cậy chính trị, ghi nhận những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong 40 năm Đổi mới, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh

Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh

Ngày 15/01 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt - Anh phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam và Mạng lưới Cựu du học sinh Việt Nam tại Anh (UKAV) tổ chức chương trình Gặp mặt Cựu du học sinh Anh cấp cao, với chủ đề “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh: Cơ hội và Khát vọng”. Sự kiện quy tụ đông đảo cựu du học sinh Việt Nam từng học tập tại Vương quốc Anh từ thập niên 1970 đến những năm 2000, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức hai nước.
Phát huy hơn nữa vai trò của hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài

Phát huy hơn nữa vai trò của hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài

Trả lời với Tạp chí Thời Đại, ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt tại Đức tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới, đoàn kết và lấy người dân làm trung tâm, Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục khơi dậy sức mạnh Việt Nam trên toàn cầu, đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Lễ tưởng niệm vợ chồng ông bà Peter và Cora Weiss: Những sứ giả của lương tri và hòa bình

Lễ tưởng niệm vợ chồng ông bà Peter và Cora Weiss: Những sứ giả của lương tri và hòa bình

Ngày 15/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp Hội Việt - Mỹ tổ chức Lễ tưởng niệm hai nhà hoạt động hòa bình Hoa Kỳ Peter và Cora Weiss, những người bạn thân thiết và thủy chung của nhân dân Việt Nam, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng

Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quân và dân Đặc khu Trường Sa đang hòa chung niềm tin, khí thế và quyết tâm chính trị cao nhất, vững vàng nơi tuyến đầu, ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Giữa biển khơi vững tin theo Đảng

Giữa biển khơi vững tin theo Đảng

Trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trên những nhà giàn DK1 giữa trùng khơi trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm nêu cao ý chí quyết tâm, biến niềm tin chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Thủ tướng: tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ IUU

Thủ tướng: tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ IUU

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 13/1/2026, yêu cầu tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), kiên quyết khắc phục các tồn tại, không để phát sinh sơ hở, lỗ hổng trong tổ chức thực hiện và thực thi công vụ, tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm, không báo cáo “đã xử lý 100%” khi IUU chưa được xử lý dứt điểm.
infographic nghi quyet 80 nqtw 8 nhiem vu giai phap phat trien van hoa viet nam
infographic 6 danh hieu cua viet nam duoc unesco ghi danh nam 2025
95 nam dang cong san viet nam ngon co dan loi dan toc qua moi chang duong
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Phiên bản di động