Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tại Ninh Thuận và Bình Thuận

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TĐO – Ngày 9/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã về thăm, tặng quà các gia đình chính sách hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
aa

pho thu tuong truong hoa binh tham tang qua cho cac gia dinh chinh sach ta i ninh thuan va bi nh thua n

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình chính sách tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: VGP)

Nói chuyện thân mật với bà con gia đình chính sách tỉnh Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Bằng sự chỉ đạo quyết liệt, đúng trọng tâm, trọng điểm của tỉnh, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, kinh tế của tỉnh đạt kết quả đáng phấn khởi. Tỉnh đạt 13/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế ngành, lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tỉnh đã duy trì được 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; cơ bản 99% người có công, gia đình chính sách có mức sống cao hơn mức sống trung bình nơi cư trú. Các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, “xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công”… tiếp tục được triển khai sâu rộng ở tất cả các địa phương. Đồng thời, tỉnh cũng thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, chính sách đặc thù trên địa bàn huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Công tác bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 toàn tỉnh giảm 2,18%, riêng huyện nghèo Bác Ái giảm đến 5,76%… Đời sống vật chất, tinh thần của gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những thách thức, khó khăn như việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế trên một số lĩnh vực còn chậm, nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, đời sống của người dân miền núi, vùng sâu còn khó khăn… Để hỗ trợ tỉnh khắc phục phần nào khó khăn, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ hơn 900 tấn gạo để cấp phát cho các hộ nghèo trong dịp Tết nguyên đán (mỗi khẩu 15 kg gạo). Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đã quan tâm hỗ trợ các phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vui xuân đón Tết an toàn, đầm ấm, tiết kiệm.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao 50 suất quà của Chính phủ đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình chính sách, các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đồng thời, Phó Thủ tướng mong muốn người dân trong tỉnh tiếp tục tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống, cùng với sự hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của các cấp, các ngành để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Qua đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là các vùng khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Tết Nguyên đán 2018 đang gần kề, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chăm lo cho nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, tiết kiệm; kiên quyết không để người dân nào không có Tết và không ai bị bỏ lại phía sau khi Tết đến, xuân về.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cũng đã đến thăm, tặng quà các chức sắc, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc Chăm tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Thuận trong việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng ấm no, quê hương từng ngày đổi mới.

Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, mỗi hộ gia đình dân tộc Chăm đã được cấp bình quân 1,5 ha đất sản xuất, gieo trồng các loại cây trồng phù hợp theo vùng. Do đó, đời sống của đồng bào dân tộc Chăm tại huyện Hàm Thuận Bắc đã được cải thiện đáng kể. Tỉ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, đến cuối năm 2017, tỉ lệ hộ nghèo dân tộc Chăm thuộc huyện Hàm Thuận Bắc còn 7,68%, trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, được hỗ trợ đầy đủ các chế độ, chính sách về y tế, giáo dục…

Để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Chăm nói riêng có cuộc sống ngày càng tốt hơn, Chính phủ đã và sẽ tiếp tục ban hành nhiều chính sách quan trọng đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi với mục tiêu thực hiện tốt chủ trương, giải pháp lớn về đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm đầu tư phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào. Trong đó, nhóm chính sách chung như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với yêu cầu phân bổ nguồn lực cho vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi phải được ưu tiên cao hơn 2-4 lần so với các nơi khác; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó vùng dân tộc thiểu số và miền núi được thụ hưởng dự án hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo 30a, dự án Chương trình 135 và 3 hợp phần. Đồng thời, Chính phủ cũng đã ban hành các chính sách đặc thù, đáng chú ý là các chính sách như chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, tập trung hỗ trợ gạo, tiền ăn, tiền thuê chỗ ở. Đặc biệt, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chính phủ đã đồng ý bố trí 6.000 tỷ đồng đầu tư kiên cố hoá trường, lớp học, chủ yếu cho học sinh dân tộc thiểu số và miền núi.

pho thu tuong truong hoa binh tham tang qua cho cac gia dinh chinh sach ta i ninh thuan va bi nh thua n

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tin tưởng, với quyết tâm và hành động quyết liệt và cụ thể, trong những năm tới, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng sẽ có nhiều cải thiện trên các mặt, đời sống vật chất và tinh thần sẽ được chăm lo ngày một tốt hơn. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đã trao 30 suất quà của Chính phủ cho các gia đình chính sách, đồng bào Chăm trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, nhằm động viên kịp thời bà con vui xuân, đón Tết. Phó Thủ tướng cũng đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sử, có 2 con liệt sĩ, hiện cư trú tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Mai (Tám Tiệm), thương binh hạng ¼, tỉ lệ thương tật 91%, bị địch cắt cụt hai chân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cư trú tại xã Hàm Liên, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Trước đó cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đến dự gặp mặt thân mật các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Thuận qua các thời kỳ. Tại cuộc gặp mặt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn các cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê hương, đất nước, luôn là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho các thế hệ, mãi là tấm gương sáng về ý chí tự lực, tự cường trong học tập, lao động, công tác, không ngừng nỗ lực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Minh Thu (t/h)

Nguồn:

Tin bài khác

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026

Tổng thống Putin khẳng định giải thưởng là sự ghi nhận đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Lâm trong việc tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga

Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga sẽ trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước, là địa chỉ kết nối tất cả những ai yêu mến nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam.
Để các hội quần chúng thực sự trở thành sức mạnh của nhân dân

Để các hội quần chúng thực sự trở thành sức mạnh của nhân dân

Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới đặt ra những yêu cầu mới cả về nhận thức, phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức hoạt động hội. Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cụ thể hóa tinh thần của Chỉ thị thành những chuyển biến thực chất, để mỗi tổ chức hội thực sự là nơi tập hợp, đoàn kết Nhân dân, khơi dậy trí tuệ, nguồn lực và tinh thần cống hiến cho đất nước.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...