Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Tiếp tục làm tốt hơn các chính sách LĐ-TB&XH

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đánh giá cao những thành tựu của ngành lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) trong gần 80 năm qua, đồng thời chỉ rõ không để công tác sáp nhập làm gián đoạn các chính sách của ngành mà ngược lại phải làm tốt hơn nữa.
aa
Sáng 27/12, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024 của ngành. Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Nỗ lực không ngừng nghỉ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng khẳng định, đây không chỉ là dịp để nhìn lại quá trình phát triển gần 80 năm của ngành mà còn là cơ hội để khẳng định những giá trị nhân văn sâu sắc mà ngành LĐ-TB&XH đã góp phần duy trì và phát huy ở nhiều lĩnh vực, đơn cử như công tác chăm sóc người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội tới đến phát triển thị trường lao động, công tác đào tạo nghề.

Đặc biệt là vai trò của ngành trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho những người dân gặp khó khăn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Chăm sóc người có công là sự thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, là tri ân tới những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước”. Ông nhấn mạnh rằng, các chính sách lao động, việc làm và đào tạo nghề phải đáp ứng nhu cầu thực tế, đồng thời không ngừng cải thiện để gần gũi hơn.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị (Ảnh: T.L).
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị (Ảnh: T.L).

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ rằng, khi đi tiếp xúc với cử tri, ông nhận được rất nhiều câu hỏi về việc nâng cao khả năng thụ hưởng của các chính sách sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Ông nói: “Người dân đều mong có nhiều phúc lợi hơn và tôi đã trả lời rằng, Bộ LĐ-TB&XH sẽ luôn tìm cách nâng cao các chính sách này”. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, việc đáp ứng đầy đủ những kỳ vọng của dân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn và phụ thuộc vào điều kiện phát triển của đất nước.

Nhìn lại chặng đường gần 80 năm, Phó Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành LĐ-TB&XH trong việc xây dựng và phát triển các chính sách an sinh xã hội, đồng thời chỉ ra rằng, kết quả đạt được là sự nối tiếp của một quá trình dài, không chỉ đơn thuần là những con số của năm 2024.

Về phương hướng phát triển vào năm 2025, Phó Thủ tướng nêu rõ 3 nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện đồng thời: Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy; tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trưởng thành trên 7% để tạo đà cho các năm sau.

Ông khẳng định, thời gian tới, các chính sách mà Bộ LĐ-TB&XH đang tham mưu cho Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực người có công, an sinh xã hội và lao động việc làm, sẽ không thay đổi mà phải làm tốt hơn, phục vụ nhu cầu của người dân ngày càng tốt hơn.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Tiếp tục làm tốt hơn các chính sách LĐ-TB&XH
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024 của ngành LĐ-TB&XH (Ảnh: T.L).

Phó Thủ tướng lưu ý, trong bối cảnh phát triển nhanh chóng, mỗi cán bộ của ngành LĐ-TB&XH nghiêm túc chấp hành việc bố trí, tiếp tục sáng tạo, phát huy những giá trị đã đạt được để chính sách LĐ-TB&XH không ngừng phát triển, qua đó góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, trong những năm tới, việc triển khai chính sách LĐ-TB&XH sẽ không chỉ là việc giữ vững các thành quả đã đạt được mà còn tiếp tục cải cách, nâng cao hiệu quả công tác để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Tiếp tục lan toả giá trị nhân văn

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chia sẻ, năm 2025 ngành sẽ tổ chức hiệu quả, nghiêm túc, chất lượng hợp nhất Bộ LĐ-TB&XH với Bộ Nội vụ. Tới cuối tháng 12/2024, 2 bộ đã chuẩn bị tinh thần chặt chẽ, rõ ràng, hiệu quả và nghiêm túc, đến giờ này đề án sáp nhập cũng như các nội dung hợp nhất đã đảm bảo.

Theo đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 13 trường cao đẳng và 3 Trường Đại học Sư phạm chuyển giao cho Bộ GD&ĐT. Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo chuyển về Uỷ ban Dân tộc.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Tiếp tục làm tốt hơn các chính sách LĐ-TB&XH
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu (Ảnh: T.L).

Cục Bảo trợ xã hội, Cục Trẻ em, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội và 7 đơn vị sự nghiệp khối ngành y, bao gồm 4 bệnh viện và các cơ sở nuôi dưỡng người có công, người tàn tật chuyển về Bộ Y tế.

Còn 35 đầu mối, trong đó 17 cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý nhà nước giúp việc cho Bộ trưởng; toàn bộ lĩnh vực lao động, việc làm và người có công hợp nhất với Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ thêm: “Tinh thần là tất cả công việc của ngành sẽ tiếp tục được triển khai. Công việc không mất đi mà tăng lên. Mô hình tổ chức của chúng ta có thể khác đi một chút”.

Lấy dẫn chứng từ trải nghiệm của bản thân qua các đợt tách tỉnh Hà Nam Ninh thành Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thừa nhận có nhiều tâm trạng và suy nghĩ.

Ông cũng ghi nhận nhiều ý kiến khác nhau, nhưng với tư cách là đảng viên và lãnh đạo các đơn vị thì phải lắng nghe và chấp hành. Cũng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ngành LĐ-TB&XH luôn ý thức rất sâu sắc trách nhiệm của mình.

Với những thành tựu trong gần 80 năm phát triển của ngành, ông cũng khẳng định, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành LĐ-TB&XH hoàn toàn có quyền tự hào, tự tin để bước tiếp trên chặng đường mới.

Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình và xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên, đó là những con số biết nói về sự đóng góp thực chất của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển toàn cầu tại Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Sáng 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Việt Nam - Bỉ chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ di sản và phát triển công nghiệp văn hóa

Việt Nam - Bỉ chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ di sản và phát triển công nghiệp văn hóa

Từ ngày 15-19/9, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Việt Nam làm việc tại Bỉ, tập trung trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch, đồng thời tìm hiểu các cơ chế hỗ trợ công nghiệp văn hóa và cộng đồng người Việt Nam tại sở tại.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...