Phát triển sâu rộng phong trào đọc sách trong toàn dân tại Cố đô Huế

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TĐO- Đến nay, 100% lớp học tại tỉnh Thừa Thiên-Huế có kệ sách tại lớp, có 92 trường đã có tủ sách ở sân trường, có 121/168 trường Trung học và 209/226 trường Tiểu học có thư viện đạt chuẩn quốc gia.
aa

Chiều 4/1/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, qua 5 năm thực hiện triển khai, các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều hoạt động như triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách, ngày hội đọc sách, kể chuyện sách... Các hoạt động không chỉ thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của bạn đọc trong tỉnh mà còn huy động được sự đóng góp, tài trợ cho các thư viện trong tỉnh.

Qua đó, hệ thống thư viện của các huyện, thị xã, TP.Huế và của lực lượng vũ trang đã thường xuyên quan tâm bố trí kinh phí hàng năm để trang cấp, bổ sung các đầu sách, báo, tạp chí phục vụ người đọc, đồng thời đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhằm hưởng ứng thiết thực Ngày Sách Việt Nam hàng năm.

phat trien sau rong phong trao doc sach trong toan dan tai co do hue

Quang cảnh hội nghị tổng kết 5 năm Ngày sách Việt Nam tại Cố đô Huế.

Đồng thời, công tác kiện toàn, phát triển hệ thống thư viện trường học cũng được chú trọng triển khai. Đến nay, 100% lớp học có kệ sách tại lớp, có 92 trường đã có tủ sách ở sân trường, có 121/168 trường Trung học có thư viện đạt chuẩn quốc gia, 209/226 trường Tiểu học có thư viện đạt chuẩn quốc gia.

Đáng chú ý, hoạt động xã hội hóa xây dựng mô hình thư viện tư nhân, tủ sách gia đình, đường sách tư nhân, nhà sách tư nhân phát triển mạnh mẽ. Các điểm thư viện phục vụ cộng đồng được thành lập.

Việc khai trương các điểm thư viện, văn hóa phục vụ miễn phí đã tạo điều kiện cho người dân địa phương được tiếp cận với sách một cách thuận lợi, dễ dàng hơn, từ đó đã góp phần quan trọng phát huy và khơi dậy tinh thần hiếu học, nghiên cứu, học tập sáng tạo, nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng xã hội.

phat trien sau rong phong trao doc sach trong toan dan tai co do hue

Nhiều đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sách tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều chương trình, mô hình, nội dung hưởng ứng Ngày sách Việt Nam. Qua đó, đã tạo ra phong trào, hoạt động tổ chức Ngày Sách có quy mô rộng trên phạm vi toàn tỉnh, có chiều sâu, tạo được dư luận và hiệu ứng tốt trong xã hội.

Trong thời gian tới, đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam; đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; có chính sách đầu tư, phát triển cơ sở vật chất; chú trọng nghiên cứu chính sách xã hội hóa, khuyến khích phát triển thư viện tư nhân; quan tâm phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác thư viện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Ngày Sách và xây dựng những mô hình mới. Bên cạnh đó, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và biểu dương, tôn vinh những địa phương, tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhiệt tình, sáng tạo, có những đóng góp tích cực trong việc khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá và lưu giữ sách, góp phần nâng cao tri thức cộng đồng, xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc, ông Nguyễn Dung nhấn mạnh.

phat trien sau rong phong trao doc sach trong toan dan tai co do hue

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Ngày Sách Việt Nam.

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề, trong đó nêu rõ những tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng, phong trào đọc sách thời gian qua. Bên cạnh đó, đưa ra những mô hình, giải pháp, cách làm hay nhằm phát triển sâu rộng phong trào đọc sách trong toàn dân.

Dịp này, có 5 tập thể và 6 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam.

P.Hoàng-N.Minh

Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...