Pháp hỗ trợ quốc tế hóa điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim Cannes
Phạm Lý 16/05/2022 14:23 | Giải trí


Chương trình này sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí (chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt và ủy nhiệm chứng) và hướng dẫn cá nhân cho phép hai chuyên gia trẻ Việt Nam lần đầu tham gia vào Chợ phim của Liên hoan phim Cannes, diễn ra từ ngày 17-25/5/2022. Sự kiện này với 12.500 người tham gia từ 121 quốc gia, là cuộc gặp kinh doanh đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực điện ảnh.
Những người đầu tiên nhận được hỗ trợ từ sự kiện Fast track to Cannes market lần thứ nhất là Phan Vũ Hằng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, nhà sản xuất của hãng phim Hoan Khuê (HKFILM) và Ngô Thị Phương Thanh đến từ Hà Nội, trưởng bộ phận chiến lược và phân phối tại Tứ Vân Pictures.
HKFILM đã sản xuất nhiều phim Việt Nam gây tiếng vang lớn trong thời gian gần đây như Tiệc trăng máu (Blood Moon Party) và Ròm (Rom) đã giành giải cao tại Liên hoan phim Busan năm 2019. Tác phẩm mới nhất của Tứ Vân Pictures là bộ phim hành động 578: Phát đạn của kẻ điên (578 Magnum), dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 20/5.
![]() |
Chợ phim của Liên hoan phim Cannes sẽ diễn ra từ ngày 17-25/5/2022. |
Trong hai ngày đầu, các chuyên gia trẻ sẽ được ông Jérémy Segay, Tùy viên nghe nhìn khu vực Đông Nam Á tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chỉ dẫn. Ông Jérémy sẽ giới thiệu những địa điểm, hoạt động và sự kiện khác nhau của Chợ phim. Và giới thiệu để họ có cơ hội gặp gỡ nhiều chuyên gia hàng đầu của Pháp và quố tế để hiểu rõ hơn về các phương thức và chiến lược ảnh hưởng đến việc xuất khẩu và quảng bá điện ảnh ra thị trường quốc tế.
Vào cuối chương trình, họ sẽ được gặp ông Jérôme Paillard và ông Guillaume Esmiol, giám đốc và đồng giám đốc của Chợ phim, để tiếp xúc để trao đổi về kinh nghiệm của họ và lĩnh vực điện ảnh tại Việt Nam.
"Chúng tôi thấy viêc tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia trẻ đến từ một nền điện ảnh đang phát triển mạnh mẽ nhưng có ít cơ hội được giao tiếp với điện ảnh thế giới tham gia các hoạt động của Liên hoan phim Cannes là rất cấp thiết. Đất nước 98 triệu dân này vốn chỉ có 90 rạp chiếu phim vào năm 2010, hiện đã có hơn 1.200 rạp chiếu phim trên lãnh thổ Việt Nam. Thị trường ghi nhận sự phổ biến đặc trưng của các tác phẩm nội địa, chiếm từ 35 đến 40% trong những năm gần đây. Và ngành công nghiệp này đang khao khát sự hợp tác và kiến thức chuyên môn từ nước ngoài", Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam chia sẻ.
"Fast track to Cannes market mang đến cơ hội chưa từng có cho các chuyên gia trẻ của điện ảnh Việt Nam nhằm tích lũy kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới và tiếp xúc với các hoạt động thương mại cũng như quảng cáo của các nền điện ảnh khác nhau trên thế giới trong khuôn khổ Chợ phim và Liên hoan phim Cannes", trích lời ông Jérôme Paillard, giám đốc Chợ phim.
"Chúng tôi rất vui mừng trước sự hiện diện đông đảo của các chuyên gia Đông Nam Á và đặc biệt là Việt Nam tại Chợ phim 2022. Ngoài hai chuyên gia trẻ được hỗ trợ tham gia chương trình Fast track to Cannes market, đây là lần đầu tiên chúng tôi chào đón những người mua Việt Nam đến từ Mockingbird và Blue Lantern, hai nhà phân phối phim hoạt hình và điện ảnh châu Âu theo thể loại", Guillaume Esmiol, đồng giám đốc của Chợ phim, cho biết thêm.
Fast track to Cannes market được hỗ trợ bởi Bộ Kinh tế và Tài chính, Promosalons và Viện Pháp.


Đáng chú ý
Thương mại hai chiều Việt Nam - Lào đạt gần 949 triệu USD trong 7 tháng đầu năm 2022

Bài viết mới
Tái bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Romania tại TP.HCM

Ca sĩ Hàn Quốc quảng bá du lịch Việt Nam

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |