Ô tô Thái Lan "đánh bật" ô tô Trung Quốc tại Việt Nam
|
Một triển lãm ô tô tại Thái Lan (Ảnh: Internet)
Nhu cầu mua xe dịp cuối năm tăng đột biến đã khiến một số đại lý ô tô ở TP.HCM không còn xe để bán, khách hàng phải dài cổ chờ các hãng nhập về.
“Sức mua ô tô tăng mạnh đến mức chúng tôi hết xe để trưng bày. Đáng chú ý là hiện nay những dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan được người Việt ưa chuộng hơn hẳn các dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước cũng như xe nhập từ Ấn Độ, Hàn Quốc…” - ông Phạm Vũ, đại diện kinh doanh đại lý chính thức Honda ô tô Việt Nam (đường ba tháng hai, quận 11, TP.HCM), cho biết.
Người Việt mê xe Thái
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), có đến 3.193 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu từ Thái Lan trong tháng 11, đạt giá trị kim ngạch hơn 60,5 triệu USD. Trong khi nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc cùng thời điểm trên chỉ đạt 1.446 chiếc, giá trị 58 triệu USD.
Như vậy, với con số “khủng” trên, xe Thái Lan nhập vào Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc. Trong các dòng xe nhập từ đất nước chùa vàng, xe bán tải (pick up) được nhiều người mua nhất.
Ông Đức Minh ở quận 5, TP.HCM nói không chỉ ông mà nhiều người bạn của ông cũng mua xe bán tải Thái Lan. Lý do là loại xe này tiết kiệm nhiên liệu và đa năng - vừa chở được tới năm người, vừa chở được hàng (trên dưới một tấn).
“Nhiều người đánh giá ô tô bán tải là một trong những lựa chọn tốt cho nhu cầu đi lại lẫn sản xuất, kinh doanh. Hơn nữa, các mẫu xe bán tải về Việt Nam giá dao động 700-900 triệu đồng nên có lợi thế khá lớn so với các dòng xe khác” - ông Minh phân tích.
Trong khi đó, anh Huy Hải nhà ở quận Bình Thạnh, TP.HCM nói anh quyết định mua xe nhập từ Thái Lan do chất lượng được cho là cao hơn xe lắp ráp tại Việt Nam. Thêm nữa, lâu nay một số sản phẩm được nhập từ Thái Lan như Honda Dream, Honda Air Blade… gây được ấn tượng khá tốt đối với người Việt. Do vậy, nếu phải lựa chọn giữa hai sản phẩm với mức giá chênh lệch nhau không đáng kể, nhiều người sẽ chọn xe nhập Thái Lan.
Là hãng nhập khẩu nhiều xe Thái Lan, ông Trương Kim Phong, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị của Ford Việt Nam, nhìn nhận Thái Lan được xem là nơi sản xuất xe bán tải nhất nhì thế giới. Công nghệ sản xuất, lắp ráp của nước này cũng được đánh giá là đạt trình độ cao ngang ngửa xe sản xuất tại Nhật Bản, Hàn Quốc.
Né thuế
Nhưng không chỉ dòng xe bán tải nhập từ Thái Lan “cháy hàng” mà hàng loạt thương hiệu khác như Nissan, Toyota, Mazda… nhập từ nước này cũng đang làm “mê mẩn” người Việt.
Lý giải về điều này, đại diện một công ty nhập khẩu ô tô cho rằng nguyên nhân lượng ô tô nhập khẩu tăng đột biến thời gian qua, nhiều nhất từ Thái Lan là do các hãng xe muốn né thuế tiêu thụ đặc biệt.
Cụ thể, theo Nghị định 108 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, kể từ 1-1-2016, thuế với xe nhập khẩu dưới 24 chỗ ngồi sẽ được tính dựa trên giá bán buôn (giá hãng đưa tới đại lý) thay vì giá vốn như trước đây.
Với cách tính thuế mới, giá bán lẻ ô tô nhập khẩu nguyên chiếc có thể sẽ tăng lên khoảng 15%-30% so với hiện nay tùy dòng xe, xuất xứ và dung tích động cơ. Vì vậy, nhiều hãng xe đua nhau nhập về số lượng lớn để tránh phải trả thêm chi phí khá lớn do thuế tăng.
Ngoài lý do trên, đại diện Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) cho biết thêm riêng ô tô bán tải đang được hưởng ưu đãi rất lớn từ chính sách thuế của Việt Nam. Chẳng hạn, một ô tô bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan hiện chỉ phải chịu mức thuế suất thuế nhập khẩu 5%. Điều này lý giải vì sao xe bán tải từ Thái Lan tràn vào Việt Nam nhiều hơn các dòng xe khác.
Sự phát triển thần kỳ
Đại diện một số hãng xe cho hay xe nhập ngoại, nhất là xe Thái Lan tràn ngập thị trường đang gây sức ép mạnh đối với các loại xe sản xuất, lắp ráp trong nước.
Câu hỏi đặt ra là vì sao ngành công nghiệp ô tô Thái Lan thành công, “bành trướng” thị trường Việt trong khi ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thất bại? Trả lời câu hỏi này, nhiều hãng xe trong nước và các chuyên gia thừa nhận hiện nay Thái Lan đã trở thành nơi sản xuất, lắp ráp ô tô lớn nhất trong khu vực. Có được thành công này là nhờ chính phủ Thái Lan áp dụng hàng loạt chính sách hợp lý để thu hút các hãng xe hàng đầu thế giới như Ford, Toyota, Honda, Nissan… đến đầu tư.
Trên thực tế, nhiều nhà sản xuất xe hơi và phụ tùng của Nhật cũng đang chuyển dần nhà máy từ Trung Quốc sang các nước trong khu vực Đông Nam Á và Thái Lan được coi như một lựa chọn thay thế hợp lý nhất.
Đặc biệt Thái Lan hấp thụ rất nhanh kinh nghiệm sản xuất và công nghệ sản xuất, lắp ráp xe hơi từ các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc. Điều này lý giải vì sao Việt Nam mới chủ yếu dừng lại ở khâu lắp ráp, còn Thái đã có công nghiệp sản xuất linh kiện ô tô tiên tiến.
Trong đó nổi bật nhất là dòng xe bán tải. Thái Lan coi đây là sản phẩm chiến lược của ngành ô tô nên ưu đãi đầu tư rất lớn, biến nước này “thành trung tâm thế giới” về dòng xe trên. “Người Thái đã đầu tư phát triển dòng xe bán tải nhắm đến đối tượng khách hàng là những người sống tại khu vực đô thị. Do đó dòng xe này được thiết kế mạnh mẽ của các mẫu xe Mỹ, nội thất bọc da và được trang bị nhiều tính năng công nghệ hiện đại” - đại diện một hãng xe nhìn nhận.
Tiêu thụ ô tô cao nhất từ trước đến nay
Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho hay 11 tháng đầu năm nay thị trường ô tô Việt Nam đã đạt mức kỷ lục bán ra 215.517 xe. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Nếu giữ đà tăng trưởng đến cuối năm, doanh số toàn ngành có thể đạt tới 230.000-240.000 xe, vượt xa con số 150.000 dự đoán đầu năm.
Cũng trong 11 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu từ Thái Lan 23.516 chiếc với giá trị hơn 406 triệu USD.
Nền công nghiệp ô tô Việt Nam cũng bắt đầu từ cuối những năm 1960 như Thái Lan nhưng đến nay Việt Nam chỉ mới luẩn quẩn ở việc lắp ráp, nhập khẩu nguyên chiếc. Do chỉ gia công, lắp ráp nên giá trị gia tăng không đáng kể.
Theo Pháp luật TPHCM
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vinhomes Global Gate Hạ Long – “Cỗ máy” tạo dòng tiền sau ánh hoàng hôn
5.000 runners đếm ngược tới ngày “detox phổi” tại “mỏ oxy khổng lồ” của TP.HCM
Vietjet ký thỏa thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay của Trung Quốc
SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật
Đọc nhiều
Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1
Việt Nam - Cuba vun đắp quan hệ đặc biệt từ tinh thần Giron
Tzu Chi trao 700 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn ở Hải Phòng
Tìm giải pháp gìn giữ tiếng Việt tại Kyushu (Nhật Bản)
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




