Trang chủ Văn hóa - Du lịch Giải trí
13:26 | 23/03/2019 GMT+7

NSƯT Trọng Trinh kể về cuộc hôn nhân không con cái với người vợ thứ hai kém 16 tuổi

aa
"Ngay từ đầu tôi đã nói thẳng với cô ấy rằng: “Anh có hai cậu con trai và phải lo cho chúng đến tuổi trưởng thành. Nếu đến với anh thì em phải hy sinh. Nếu trời cho thì mình nhận chứ bắt buộc phải cố gắng để có con thì anh không thể”, NSƯT Trọng Trinh kể.
Những phát ngôn "gây bão" của trụ trì chùa Ba Vàng Nữ diễn viên xinh đẹp, bị tố xưng mày tao, quát tháo phóng viên giữa tòa là ai? 300 gian hàng tham gia Hội sách quy mô lớn tại Cần Thơ

Đạo diễn Trọng Trinh sinh năm 1957, từng được nhiều người biết đến trong vai trò diễn viên qua các phim Săn bắt cướp, Gió qua miền tối sáng... Từ năm 1997, anh chuyển hướng sang công việc đạo diễn với hàng loạt phim thành công như: Sân tranh, Sang sông, Ban mai xanh, Cầu vồng tình yêu, Tình yêu không hẹn trước, Zippo, mù tạt, Cả một đời ân oán.

Sau một lần hôn nhân đổ vỡ, tháng 1/2011, đạo diễn Trọng Trinh tái hôn. Bà xã của Trọng Trinh sinh năm 1973, tên Lan Phương, quê ở Đà Nẵng. Sau khi làm đám cưới, Lan Phương theo chồng ra Hà Nội và làm hậu phương cho anh theo đuổi đam mê làm phim.

nsut trong trinh ke ve cuoc hon nhan khong con cai voi nguoi vo thu hai kem 16 tuoi
NSƯT Trọng Trinh vào vai ông bố trong phim "Nàng dâu Order".

Thường đứng về phía con dâu để giữ sợi dây kết nối

Sau khi về nghỉ hưu khi đủ tuổi người ta lại thấy anh xuất hiện khá nhiều trên phim ảnh với tư cách diễn viên. Vậy lí do gì anh nhận lời đóng vai ông bố trong phim “Nàng dâu Order” mới đây?

Sau một thời gian gắn bó với nghiệp đạo diễn, quay lại với nghiệp diễn viên đã khiến tôi có rất nhiều thay đổi. Tôi có thêm nhiều trải nghiệm để làm đầy đặn và phong phú hơn quá trình hoạt động nghệ thuật của mình. Quan trọng là khi được sống với đam mê, tôi cảm thấy thoải mái và hứng khởi hơn.

Sự sáng tạo của diễn viên với vai diễn hay lắm. Khi nhận vai ông bố trong “Nàng dâu Order” tôi phải nghiên cứu rất kỹ và nhờ đã có nghiệp vụ đạo diễn nên bắt được nhiều sự thú vị của nhân vật.

Vai này có gì giống và khác với anh ở ngoài đời?

Về trải nghiệm thì vai diễn này giống tôi ở chỗ tôi cũng có một anh con trai và một cô con dâu. Tôi từng làm bố nên cũng đã đi qua những cung bậc cảm xúc như ông bố trên phim. Tuy nhiên, ông bố trên phim hóm hỉnh và rất chia sẻ với con dâu. Đôi khi lại sống giữa hai làn đạn là mẹ ruột và con dâu.

Bà mẹ rất truyền thống và nề nếp gia phong nên đôi khi khắt khe hơn bình thường. Cô con dâu lại là người trẻ nên sống phóng khoáng và tự do hơn.

Để dung hoà được mối quan hệ của hai người phụ nữ trong nhà đòi hỏi người bố này phải biết lắng nghe, chia sẻ và thỉnh thoảng còn phải biết pha trò nữa. Tôi nghĩ, ông bố trong phim là mẫu hình mà bất kỳ người con nào cũng mơ ước.

Ở ngoài đời, anh có thường đứng về phía con dâu và bảo vệ những người phụ nữ quanh mình như trong phim?

Có chứ. Vì dù sao, con mình vốn dĩ sống cùng mình nên ít nhiều đã hiểu tính hiểu nết, còn con dâu mới đến nhà chồng sống, có bao điều lạ lẫm nên rất cần phải được chia sẻ. Đó chính là sợi dây để có sự liên kết giữa bố chồng với con dâu và các thành viên khác trong gia đình.

Có điều là vì các con tôi sống riêng nên tôi cũng ít khi phải đứng ở giữa để phân giải chuyện mẹ chồng – con dâu. Trong cách dạy con, tôi cũng không bao giờ lấy chuyện ngày xưa để áp đặt bắt các con theo. Nếu các con có mâu thuẫn gì thì tôi sẽ nhẹ nhàng khuyên dạy các con và các con cũng nhận ra.

Ông bố trong phim không chỉ rất bảo vệ con dâu mà còn hiện đại và phóng khoáng. Đó có phải là con người anh ở ngoài đời?

Ngoài đời tôi cũng thuộc tuýp người phóng khoáng, thoải mái và dễ tính. Tôi rất dễ hoà đồng với lớp trẻ. Khi đi đóng phim với mọi người cứ cười suốt là bởi tôi sống rất trẻ trung. Những cái gì thuộc về nguyên tắc truyền thống mình phải giữ còn những cái khác nếu không bắt buộc thì mình không nên cứng nhắc.

Có lẽ là do môi trường công việc đã tạo nên tính cách tôi như thế. Phòng tôi quản lý trước đây khi còn làm việc ở VFC toàn con em của đồng nghiệp thôi.

Bên cạnh đó, ngoài những phim về đề tài gia đình phải đóng chung với những người lớn tuổi thì tôi cũng tham gia nhiều phim về tình yêu với những người trẻ nên luôn có sự mới mẻ.

nsut trong trinh ke ve cuoc hon nhan khong con cai voi nguoi vo thu hai kem 16 tuoi
Nam nghệ sĩ cùng vợ trẻ và hai con trai vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau.

Trong phim anh phải lòng một cô giáo trẻ và ngoài đời anh cũng kết hôn lần hai với người vợ kém mình khá nhiều tuổi. Có thể hình dung tình yêu và hôn nhân với người trẻ ở anh như thế nào?

Yêu người trẻ thì mình phải luôn trong trạng thái “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” thôi (cười). Đây là một điều tôi buộc phải chấp nhận để sự chia sẻ vợ chồng luôn giữ được bền lâu. Ai cũng khăng khăng tôi đã lớn tuổi nên không thể sống như thời còn trẻ thì sẽ rất khó để giữ lửa hôn nhân.

Có một cái rất lạ đó là cứ ghét của nào trời trao của đấy. Một anh ít nói lại gặp một cô nói suốt ngày. Một anh rất nhẹ nhàng lại gặp một cô rất cá tính đúng chất gái miền Trung. Tuy nhiên, đôi khi việc đó sẽ giúp bổ khuyết lẫn nhau và trở thành quy luật bù trừ.

Đã bao giờ bà xã phàn nàn vì anh ít nói quá và anh buộc phải thay đổi?

Tôi có một cái tính rất dở đó là nhiều khi hơi thật. Chẳng hạn, tôi nhìn thấy người thực sự không xinh thì sẽ nói là “em không đẹp nhưng duyên”. Nhiều khi người ta bảo tôi thật quá. Có người lại khuyên đôi khi với phụ nữ anh nên “uốn lưỡi” một chút để làm người ta vui nhưng tôi không làm được điều đó vì đó là con người thật của mình.

Ngoài cái đó ra, anh có phải thường xuyên xuống nước với vợ vì cô ấy còn trẻ?

Bên ngoài, nhiều người lấy vợ trẻ thì phải chiều nhưng tôi chỉ chiều vợ tôi ở một mức độ nhất định thôi. Cái gì cảm thấy có thể chiều được thì chiều chứ không phải chiều trong mọi cái. Đó là cá tính của tôi chứ không phải vì tôi “cứng đầu” (cười).

Phải lòng người con gái kém mình 16 tuổi vì giọng nói dễ thương

Anh đến với bà xã như thế nào?

Kể lại cũng buồn cười lắm. Người xưa bảo, đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai còn tôi thì ngược lại. Tôi “gục” trước cô ấy là bởi giọng nói nhẹ nhàng của người miền Đà Nẵng.

Cứ chiều chiều cô ấy gọi điện ra hỏi thăm và hai đứa trò chuyện thế là tôi “chết” cô ấy từ lúc nào không biết. Và quen nhau được 6 tháng thì chúng tôi chính thức yêu nhau.

Điều gì ở người phụ nữ ấy khiến anh có thêm cảm xúc yêu đương và muốn kết hôn lần hai sau một lần đổ vỡ ngoài giọng nói dễ thương?

Phải nói thât, phụ nữ miền Trung chăm sóc chồng rất chu đáo và hết lòng. Từ chuyện ăn uống, quần áo, sức khoẻ… Mỗi lần đi làm phim, cô ấy lại tự tay chuẩn bị mọi thứ.

Nhiều khi đến đoàn làm phim mọi người cứ ghanh tỵ. Có người bảo: “Anh lấy vợ trẻ mà sướng nhỉ, em cũng lấy vợ trẻ mà không được một tí của anh”. Nhiều khi tôi trêu lại “Cái đó là do người chồng, bọn mày xem lại nước ăn ở của mình như thế nào mà vợ đối không tốt”.

Nói thật ra là tôi trông có vẻ bản lĩnh thế thôi nhưng đôi khi cũng rất yếu đuối. Ai mà nói ngọt cái là dễ mềm lòng lắm nên tình yêu cứ thế đến.

nsut trong trinh ke ve cuoc hon nhan khong con cai voi nguoi vo thu hai kem 16 tuoi
Trọng Trinh và vợ trẻ Lan Phương trong chuyến du lịch năm 2018.

Kết hôn với người vợ kém mình tới 16 tuổi, lúc đầu anh có ngại ngần gì không?

Thực ra, mọi người gọi là trẻ chứ với tôi phải kém tôi ít nhất 30 tuổi trở lên tôi mới xem là trẻ (cười). Nhiều khi với nhau, có người gặp cứ lúng túng chào “chú” với chào “chị”. Tôi đùa lại là “Xem lại đi, ai chú, ai chị. Chào chú hay chào anh”.

Nói thế thôi chứ quan trọng vẫn là tính cách. Mình có nhiều tuổi những vẫn sống thoải mái, hồn nhiên, trẻ trung thì cái giới hạn về tuổi tác không còn là trở ngại lớn. Đôi khi cô ấy bảo “Anh còn trẻ hơn cả em nữa đấy”.

Nhưng làm nghề này có cái hay đó là luôn khiến mình vận động nên giữ được sự trẻ trung trong mọi hoàn cảnh.

Mới đây đạo diễn Đỗ Thanh Hải có tiết lộ anh sắp làm bố?

Đó là anh Đỗ Thanh Hải đùa thôi chứ chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Tôi cũng không ngại có con khi ở tuổi này. Nhiều khi mọi người hay đùa là mắt đeo kính còn quấy bột nhưng với tôi kể cả ở tuổi nào thì có thêm con là có thêm niềm hạnh phúc.

Việc sinh con với tôi không quá khó nhưng phải tính đến chuyện mình chăm sóc và nuôi dưỡng con tới khi con 20 tuổi. Vì ý nghĩ đó mà tôi cứ hay lăn tăn lo nghĩ. Đó cũng là lí do tôi cứ chần chừ chưa chịu sinh con tiếp.

Người phụ nữ nào cũng mong muốn được trải nghiệm thiên chức làm mẹ. Bà xã anh phản ứng ra sao trước suy nghĩ đó của anh?

Ngay từ đầu tôi đã nói thẳng với cô ấy rằng: “Anh có hai cậu con trai và phải lo cho chúng đến tuổi trưởng thành. Nếu đến với anh thì em phải hy sinh. Nếu trời cho thì mình nhận chứ bắt buộc phải cố gắng để có con thì anh không thể”.

Tôi biết rằng chẳng thể nói trước được điều gì trong tình yêu nhưng khi đến với nhau, cả hai phải hiểu được những điều mình và đối phương muốn.

Tôi thừa nhận mình hơi hà khắc nhưng khi tôi hỏi “Em có thấy anh hà khắc không?”, cô ấy chỉ nói rằng “Em chỉ cần anh thôi, em sẵn sàng hy sinh vì anh. Nếu trời cho thì mình nhận, nếu không có thì cũng không quá cần thiết”.

Vậy là anh chủ định không có con ở cuộc hôn nhân thứ hai ngay từ đầu?

Tôi không cố tình không có con, nếu muốn tôi đã có con từ lâu rồi vì chúng tôi vẫn rất khoẻ mạnh. Tôi quyết để mọi chuyện thuận theo tự nhiên chứ không cố gắng để có.

Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.

XEM THÊM

nsut trong trinh ke ve cuoc hon nhan khong con cai voi nguoi vo thu hai kem 16 tuoi Mỹ nhân bi kịch nhất Hàn Quốc: Bị phá mộ, loạt người thân "đi theo"

Ở thời điểm vụ án Jang Ja Yeon được gia hạn điều tra, dư luận không khỏi nhớ đến một mỹ nhân bất hạnh khác ...

nsut trong trinh ke ve cuoc hon nhan khong con cai voi nguoi vo thu hai kem 16 tuoi Bạn bè tố cáo nhân viên hộp đêm của Seungri buôn bán ma túy

Bạn bè xác nhận từng nghe Anna - người phụ nữ Trung Quốc bị nghi ngờ phân phối ma túy trong hộp đêm Burning Sun ...

nsut trong trinh ke ve cuoc hon nhan khong con cai voi nguoi vo thu hai kem 16 tuoi Hoa hậu Phạm Hương "khôn ba năm dại một giờ" là có thật!

Phạm Hương lại dính lùm xùm vì cách đáp trả lại người hâm mộ kém duyên.

Theo Hà Tùng Long
Nguồn: Dân Trí

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Jung Il Woo (Hàn Quốc): Đến Việt Nam là một trong những chuyến đi hạnh phúc nhất

Jung Il Woo (Hàn Quốc): Đến Việt Nam là một trong những chuyến đi hạnh phúc nhất

Đây là chia sẻ của nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo sau 10 ngày trải nghiệm văn hóa Việt Nam, trước khi lên đường về nước vào sáng 13/04/2024.
Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Ngày 13/4 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Khai mạc Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ II và Lễ hội Văn hoá Việt - Nhật 2024. Tại đây, 24 đội Yosakoi với gần 900 vũ công đã tham gia biểu diễn nhằm mang vũ điệu truyền thống và rực rỡ sắc màu của Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam.
Giới thiệu về đất nước, con người ASEAN qua Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa

Giới thiệu về đất nước, con người ASEAN qua Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN 2024, với mong muốn tạo dựng một sân chơi trong xu thế hội nhập quốc tế, giúp các nghệ sỹ trong nước và công chúng yêu nghệ thuật tiếp cận với thế giới và khu vực.
Phim về thiên nhiên, con người Úc tham gia Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Phim về thiên nhiên, con người Úc tham gia Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Hai bộ phim Úc nổi tiếng là "Top End Wedding" và "Storm Boy" tham gia Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). "Top End Wedding" có suất chiếu miễn phí vào ngày 12/4 tại rạp Galaxy Nguyễn Du.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động