Những hệ lụy đáng sợ sau những nụ hôn của... thú cưng
Sự thật phía sau những nụ hôn
Chẳng người chủ nhân nào lại không cho chú cún cưng của mình một cơ hội âu yếm mình với một “nụ hôn ướt át”. Vấn đề này thường xuyên được coi nhẹ, cho đến khi nó thực sự xảy ra.
Cún con của bạn có thể được coi như một thành viên trong gia đình, nhưng các vi khuẩn trong miệng của chúng thì không giống như trong miệng của bạn hay những thành viên khác.
Theo như John Oxford, giáo sư danh dự của virus học và vi khuẩn học tại Đại học Queen Mary London, chúng dành một nửa đời với chiếc mũi lơ lửng trên phân chó, vì vậy trong miệng chúng có chứa “đầy đủ” các vi khuẩn, virus và tất cả các loại mầm bệnh.
Trên thực tế, có nhiều loại vi khuẩn mà con người đã miễn dịch. Nhưng trong đó vẫn có những vi khuẩn kí sinh ở chó (mèo) có thể gây bệnh ở người.
Chúng bao gồm Clostridium, coli E và campylobacter, gây viêm dạ dày ruột. Pasteurella multocida, bình thường là vi khuẩn từ miệng của chó, được cho là nguyên nhân gây bệnh viêm màng não cho 42 trẻ em dưới 4 tuổi tại Pháp từ năm 2001 đến năm 2011.
Gần một nửa số trẻ này còn là trẻ sơ sinh, và hầu hết bị nhiễm bệnh do sự tiếp xúc với chó mèo. Các chuyên gia cho rằng sự tiếp xúc giữa trẻ và vật nuôi nên được hạn chế hơn bao giờ hết.
|
Âu yếm hay là không?
Tạp chí Vet (Canada) vào năm 1989 đã liệt kê một tập hợp toàn diện các rủi ro - cảnh báo rằng lớp dịch nhầy trong miệng của chúng ta, kể cả mắt và mũi đều không nên tiếp xúc với vi khuẩn từ chó. Có những trường hợp chó lây lan Haemophilus aphrophilus cho con người, gây áp xe não, viêm tim và nhiễm sán dây (Dipylidium caninum) mà nguyên nhân chủ yếu là do con người nuốt tàn bọ chét nhiễm bệnh từ miệng của những chú chó sau khi bị chúng liếm mặt.
Cuối cùng, trong một trường hợp báo cáo BMJ năm nay là câu chuyện đáng sợ của một người phụ nữ 70 tuổi, được tìm thấy trong phòng với tình trạng cơ thể gần như đã chết vì nhiễm trùng huyết. Nguyên nhân là do Capnocytophaga canimorsus, một loại vi khuẩn từ con chó của bà. Không có bằng chứng của vết trầy xước hay vết cắn, rất có thể các vi khuẩn này được lây truyền thông qua một “vệt yêu thương”.
|
Tuy nhiên, hiếm khi nào sự lây nhiễm lại dễ dàng xảy ra đến thế. Bruno Chomel, giáo sư tại Đại học California, Davis, cho biết: “Nhìn chung, chúng ta không nên để thú cưng liếm trên mặt hay trên bất kỳ loại vết thương nào. Đặc biệt, người suy giảm miễn dịch, người già và trẻ em càng nên tránh những dạng tiếp xúc như vậy. Khi được hỏi nó có thực sự nghiêm trọng không, ông chỉ ra một nghiên cứu trong tạp chí Lancet nói về một người đàn ông để chó liếm tai của mình và dẫn đến bệnh viêm màng não” .
Ông nói: “Tất cả mọi thứ chỉ khiến chúng ta đau đớn khi nó thực sự xảy ra”. Vì vậy, tốt hơn hết, hãy để cho thú cưng liếm vào phần dưới cổ, nơi không có vết thương hở hay tốt hơn hết là hãy hôn gió thay vì trực tiếp để chúng “liếm láp” bạn.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Thời tiết hôm nay (17/3): Hà Nội lạnh về sáng sớm và đêm
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Đọc nhiều
Đại sứ Sri Lanka làm việc tại Bắc Ninh, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Việt Nam làm chủ nguồn cung xăng dầu, ứng phó hiệu quả biến động năng lượng toàn cầu
FAVIJA trao tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật phía Nam
Bốn đề xuất thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực trọng tâm
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




