Những điều ít ai biết về Iceland: Từ một quốc đảo nhỏ bé sống bằng nghề cá, trở thành nền kinh tế thịnh vượng và yên bình bậc nhất châu Âu
Nằm ở Bắc Đại Tây Dương, phía Đông của Greenland, Iceland là quốc gia cực tây của châu Âu, hòn đảo lớn thứ 2 ở Bắc Đại Tây Dương, và cách London, Paris và Copenhagen hơn 3 giờ bay.
Quốc đảo này có đường biển gồ ghề kéo dài hơn 4800 km, giáp với biển Greenland ở phía Bắc, biển Na Uy ở phía đông, Đại Tây Dương ở phía nam và tây, và eo biển Đan Mạch phía tây bắc. Iceland có diện tích hơn 103.000 km2 và dân số hơn 334 000 người (số liệu năm 2016).
Từ nghề đánh bắt cá, bùng nổ tín dụng, đến sự lên ngôi của ngành du lịch
Iceland đã trở thành một nước cộng hòa độc lập vào năm 1944 và từ đó trên con đường trở thành một trong những nền kinh tế thịnh vượng nhất thế giới.
Tuy chỉ mới thành lập cách đây hơn 70 năm, nhưng quốc đảo này đã được phát hiện từ hơn 1000 năm trước và được định cư chủ yếu bởi những thủy thủ Nauy và các nhà thám hiểm. Có thể nói, nghề đi biển đã ngấm vào máu của người Iceland. Dù đã đa dạng sang các ngành công nghiệp và dịch vụ khác, nền kinh tế Iceland vẫn phụ thuộc rất lớn vào ngành đánh bắt cá và sản xuất các sản phẩm làm từ cá. Theo The World Factbook của CIA, trong năm 2016, ngành này chiếm 12% GDP, và sử dụng 5% lực lượng lao động.
Vào đầu thế kỷ 21, Iceland đã trở thành hình mẫu cho sự bùng nổ tín dụng toàn cầu. Các ngân hàng ở quốc gia này mở rộng đáng kể ra ngước ngoài, và một lượng lớn ngoại tệ đổ vào Iceland, thúc đẩy tăng trưởng một cách khác thường. Trước khi khủng hoảng tín dụng toàn cầu diễn ra, các ngân hàng của Iceland có khối lượng tài sản nước ngoài trị giá khoảng 10 lần GDP của quốc gia này với những khoản nợ tương ứng, và các doanh nghiệp Iceland cũng đầu tư lớn ra nước ngoài.
Sự phụ thuộc lớn vào ngành ngân hàng đã khiến nền kinh tế Iceland gần như sụp đổ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Cần đến sự can thiệp của chính phủ vào hệ thống ngân hàng và hỗ trợ tài chính khẩn cấp của IMF, thì nền kinh tế của Iceland dần hội phục và tiếp tục phát triển.
Kể từ năm 2010, ngành du lịch trở thành trụ cột chính cho sự tăng trưởng kinh tế ở Iceland, góp phần giúp quốc gia này khôi phục lại nền kinh tế mong manh sau khủng hoảng tài chính 2008. Trong những năm gần đây, ngành dịch vụ này tăng trung bình 30%/năm. Đặc biệt, trong năm 2016, số lượng khách du lịch đã tăng 40%, đạt gần 1,8 triệu người. Với những con số ấn tượng này, ngành du lịch đã vượt qua ngành đánh bắt cá, trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng nhất ở Iceland.
|
Blue Lagoon
Một trong những địa danh du lịch được ghé thăm nhiều là Blue Lagoon (tạm dịch là Eo biển xanh) được vô tình tạo thành từ việc xây dựng một nhà máy địa nhiệt điện vào giữa những năm 1970. Nằm gần vòng cực Bắc, Iceland là một trong những quốc gia mà có thời điểm mặt trời không lặn vào ban đêm. Để đánh dấu hiện tượng thú vị này, hằng năm, Iceland tổ chức một liên hoan âm nhạc ở Reykjavik mang tên Secret Solstice vào 3 ngày mà mặt trời không lặn.
Du khách cũng có thể được ngắm nhìn một hiện tượng thiên nhiên thú vị khác ở Iceland, đó là bắc cực quang. Thêm vào đó, Iceland cũng là nơi duy nhất trên thế giới mà bạn có thể đi thang máy vào bên trong lò macma của núi lửa. Từ 2012, Thrihnukagigur mở cửa cho các du khách đủ can đảm vào thăm quan bên trong miệng núi lửa này. Các hang động băng trong suốt cũng là điểm du lịch hấp dẫn ở Iceland.
|
Quốc gia giàu có, nhưng bình đẳng, và yêu chuộng hòa bình
Mặc dù khá tách biệt với phần còn lại của châu Âu và dân số lại nhỏ, mức sống của Iceland vẫn tương đương với các quốc gia nằm trong lục địa già. Thu nhập của người Iceland cao thứ 7 trên thế giới vào năm ngoái (GDP/đầu người ở mức 65 871 USD), xếp sau 4 quốc gia khác cùng châu lục là Luxembourg, Thụy Sĩ, Na Uy, và Ireland.
Theo Business Insider, Iceland là quốc gia khoan dung, tiến bộ nhất thế giới năm 2017. Quốc đảo này là nước đạt gần nhất mức bình đẳng giới với khoảng cách lương giữa nam/nữ nhỏ nhất trên thế giới. Chính phủ của Iceland mới đây nói rằng họ sẽ đưa ra "Tiêu chuẩn trả lương bình đẳng", yêu cầu các nhà tuyển dụng với hơn 25 nhân viên đảm bảo rằng họ sẽ trả lương bình đẳng cho những công việc có giá trị ngang nhau. Tiêu chuẩn này mang tính bắt buộc đối với cả doanh nghiệp tư nhân và nhà nước. Chính phủ nước này muốn xóa bỏ khoảng cách giới về tiền lương vào năm 2022.
|
Mặc dù là một thành viên tích cực của NATO, nhưng Iceland không có quân đội thường trực và chưa từng tham gia vào bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Quốc gia này an toàn đến mức toàn thể người dân đã trải qua một cú sốc khi một sĩ quan cảnh sát bắn chết một người đàn ông vào năm 2013 sau khi ông này bắt đầu bắn vào cảnh sát. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lực lượng cảnh sát Iceland bắn chết một tội phạm và họ đã phải xin lỗi công khai với người dân nước này. Thông thường, cảnh sát quốc đảo này không mang theo vũ khí.
Mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với EU
|
Người Iceland chống lại ý tưởng gia nhập EU trong một thời gian dài, mặc dù quốc gia này là 1 thành viên của khối Schengen (khu vực bao gồm 26 quốc gia châu Âu hoạt động như 1 quốc gia duy nhất cho mục đích du lịch quốc tế với một chính sách thị thực chung) và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA).
Thái độ đối với EU đã dịu đi, và trong tháng 7 năm 2009, Iceland chính thức nộp đơn xin gia nhập EU. Tuy nhiên sự ủng hộ của công chúng đối với quá trình gia nhập EU nhanh chóng suy giảm do một số yếu tố bao gồm khủng hoảng ở eurozone, tranh chấp nợ với Vương quốc Anh và Hà Lan phát sinh sau sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng ở Iceland năm 2008, và sự căng thẳng xung quanh ngành đánh bắt cá voi của Iceland và chính sách đánh bắt cá của EU.
Cho đến nay, Iceland vẫn không trở thành một thành viên của EU khi chính phủ bảo thủ và có thành kiến với EU được bầu năm 2013 đã rút đơn đăng ký của Iceland xin gia nhập EU vào năm 2015.
Kun Nguyễn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát
Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




