Nhóm cổ phiếu Chứng khoán, những tia sáng hé mở
![]() |
Những cổ phiếu hồi phục sau một đợt thị trường hoảng loạn
Thiệt hại của nhóm cổ phiếu Chứng khoán thực tế vẫn còn sau phiên giao dịch 15/8. Một số cổ phiếu Chứng khoán lớn SSI, SHS, BSI, VND vẫn trong trạng thái thị trường con gấu (Bear market) khi đã giảm hơn 20% từ đỉnh của năm.
![]() |
| Tính đến hết phiên giao dịch 15/8. |
Trong 35 cổ phiếu Chứng khoán được thống kê, chỉ có 7 mã đang có xu hướng tăng ngắn hạn, tương đương chỉ có 20% số mã có trạng thái giao dịch cao hơn mức giá bình quân 20 phiên gần nhất.
Hoặc nhìn đơn giản hơn, nhiều cổ phiếu đang khiến nhà đầu tư thua lỗ nếu tính từ đầu năm 2024 như SSI giảm 5,8%, VND giảm 27,1%, SHS giảm 19,6%.
Các thống kê trên có thể tạo thêm bi quan nhưng nếu nhìn theo xu hướng giao dịch trong 2 tuần trở lại đây, đây lại là giai đoạn các cổ phiếu Chứng khoán có chuyển biến tích cực hơn. Trước đó, đã có thời điểm toàn bộ các mã cùng xuyên thủng khỏi đường MA20.
Trong 7 mã đã lấy lại xu hướng tăng ngắn hạn, nổi bật nhất là cổ phiếu HBS sau khi có thông tin trả cổ tức 20% tiền mặt và thay đổi các vị trí trong HĐQT và Ban Kiểm Soát. Cổ phiếu này đã tăng 6/8 phiên gần nhất trên HNX trong đó phiên giao dịch ngày 12/8 đã tăng gần 10%.
Cùng với đó, một số cổ phiếu có thanh khoản tốt hơn như FTS, BSI, HCM, VCI cũng có những tín hiệu khởi sắc phát đi thêm những hy vọng cho nhà đầu tư đang còn cảm thấy bi quan.
Sự chuyển biến về mặt tâm lý có thể còn tốt hơn nếu nhịp hấp thụ lại lực cung chốt lời và từ cổ phiếu cắt lỗ không làm xuất hiện những vận động vượt ngoài kiểm soát. Đồng nghĩa các cổ phiếu Chứng khoán có thể hoàn tất đáy thứ 2 cao hơn sau nhịp rơi đã qua.
Nghịch cảnh sau mùa BCTC quý II/2024
Câu chuyện về giá cổ phiếu Chứng khoán sẽ còn đáng chú ý hơn khi vừa có một mùa báo cáo tài chính (BCTC) khá tích cực. Trong quý II/2024, mặc dù một số doanh nghiệp như VND, VIX ghi nhận lợi nhuận suy yếu nhưng nhìn chung kết quả nhóm ngành vẫn tăng trưởng.
Số liệu tổng hợp từ 30 công ty chứng khoán (CTCK) cho thấy doanh thu hoạt động tăng trưởng 13% so với quý I/2024, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 2,1%, đạt hơn 5.600 tỷ đồng.
![]() |
| Lợi nhuận các CTCK cao nhất trong vòng 9 quý trở lại đây. |
Trong vòng 9 quý trở lại đây, mức lợi nhuận sau thuế của quý II/2024 được ghi nhận cao nhất. Còn trong nửa đầu năm 2024, lợi nhuận sau thuế đã tăng trưởng tới 68% so với cùng kỳ, đạt hơn 11.000 tỷ đồng.
![]() |
| SSI và TCBS đã có dư nợ hơn 20.000 tỷ đồng sau quý II/2024. |
Cùng với đó, quy mô cho vay tiếp tục phá kỷ lục, một số CTCK như TCBS, SSI đã vượt qua mức dư nợ cho vay hơn 20.000 tỷ đồng. Ông lớn HCM (HSC) cũng đang nhăm nhe mốc cho vay 20.000 tỷ đồng sau khi đã mở rộng dư nợ thêm 30% trong quý II/2024 lên trên 18.500 tỷ đồng.
Theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Thuý - Chuyên gia phân tích KB Việt Nam (KBSV), VN-Index bước vào nhịp giảm mạnh và phân hóa mạnh sau khi kết thúc mùa báo cáo tài chính quý II/2024. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt vẫn bị bán mạnh, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau các thông tin tiêu cực đang tác động đến thị trường.
Trong khi đó, báo cáo mới đây của VIS Rating về nhóm ngành Chứng khoán cho biết lợi nhuận cho vay ký quỹ và đầu tư đã cải thiện đáng kể trong 6 tháng năm 2024, đặc biệt đối với các CTCK lớn.
![]() |
| Nguồn Vis Rating. |
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAA) của toàn ngành tăng từ 4,3% trong 2023 lên 5,1% trong 6 tháng năm 2024. Tâm lý thị trường mạnh mẽ trong bối cảnh lãi suất thấp và tỷ lệ chậm trả gốc/lãi trái phiếu phát sinh mới giảm dần đã thúc đẩy khối lượng giao dịch, định giá cổ phiếu, và khuyến khích nhà đầu tư vay ký quỹ nhiều hơn.
Lợi nhuận từ cho vay ký quỹ của các CTCK lớn (SSI, VPSS, HCM, MBS) đã tăng 40-70% so với cùng kỳ năm trước trong khi lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tăng 25%.
Các CTCK tích cực tư vấn và phân phối trái phiếu (TCBS, ORS) ghi nhận lợi nhuận tăng đáng kể từ phân phối, tư vấn và lưu ký trái phiếu với mức tăng trung bình 160%. Các công ty có danh mục đầu tư cổ phiếu lớn (VCI, SHS, VDS) đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về lợi nhuận từ hoạt động đầu tư.
Trong nửa cuối năm 2024, VIS Rating kỳ vọng lợi nhuận từ cho vay ký quỹ và đầu tư các tài sản có thu nhập cố định sẽ giúp CTCK duy trì ROAA ở mức ổn định, mặc dù có sụt giảm giá trị thị trường cổ phiếu từ mức đỉnh quý I năm 2024.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, HDBank tiếp tục nâng tầm chất lượng tăng trưởng
Thấy gì từ việc Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm cho SeABank?
HDBank tăng trưởng 31% lợi nhuận, gia nhập câu lạc bộ ngân hàng triệu tỷ và ghi dấu ấn mới trên thị trường vốn quốc tế
Quy mô tài sản SeABank vượt 427.100 tỷ đồng, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








