Nhiều lợi ích khi học tại Đức - nước có nền giáo dục đứng đầu Châu Âu
Nhiều bạn trẻ, tuổi từ 18-28 băn khoăn, có nên du học nghề tại Đức hay không? Sau đây là 5 lợi ích lớn nhất mà bạn nên cân nhắc để có được suất du học tại Đức.
Tiết kiệm kép khi học nghề ở Đức
Chính phủ Đức đã dành rất nhiều chính sách ưu tiên cho sinh viên nước ngoài. Vì vậy, so với các nước Anh, Mỹ thì hầu hết các trường Đại học ở Đức được miễn học phí. Nếu lựa chọn du học nghề tại Đức, bạn sẽ được tiết kiệm thêm 1 lần nữa vì:
- Nhận được trợ cấp học nghề khoảng 800–1.000 Euro hàng tháng. Khoản này sẽ giúp bạn thoải mái trong sinh hoạt tại Đức.
- Có thể làm thêm 20 tiếng 1 tuần với mức lương 5-8 Euro/giờ tùy vào thành phố. Vì du học nghề thì bạn học đỡ vất vả và có nhiều thời gian hơn trống.
- Được đảm bảo mức lương khi ra trường. Ổn định từ khoảng 2.800 – 3.500 Euro tùy thuộc vào từng ngành nghề.
Tiêu chuẩn Đào tạo kép trong du học nghề ở Đức
- Tiêu chuẩn Đào tạo kép được hiểu là học viên có lý thuyết vững vàng và thành thạo về tay nghề. Các doanh nghiệp và các trường dạy nghề thường kết hợp với nhau để tạo ra một giáo trình thực tiễn. Học viên có thể sáng học lý thuyết, chiều thực hành ngay tại trường dạy nghề.
- Sau 3 năm học và làm, học viên ra trường có thể làm việc được ngay mà không có gì bỡ ngỡ. Điều này hoàn toàn trái ngược với Việt Nam, khi mà sinh viên ra trường phải mất 2-3 năm để làm quen với công việc.
Có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp học nghề
- Vì đã làm việc trong 3 năm nên khả năng các bạn ra trường có việc ngay là rất cao. Nhiều bạn còn không thấy sự khác biệt khi đang học và đi làm. Và 97% các bạn có việc ngay sau khi tốt nghiệp.
Cơ hội định cư lâu dài ở Đức
- Chính phủ Đức có chính sách khuyến khích người lao động ở lại làm việc lâu dài. Đặc biệt trong các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lớn như ngành điều dưỡng, đường sắt.
- Theo luật Đức thì sau 2 năm đi làm đúng ngành nghề được đào tạo thì có quyền xin định cư vĩnh viễn tại Đức. Đây là một điều kiện rất thuận lợi dành cho các bạn du học nghề tại Đức.
Cơ hội kiếm việc ở Đức rất cao
- Có 37.500 suất học nghề của các trường đào tạo của Đức chưa tuyển được học viên. Một số ngành đặc biệt khan hiếm lao động nên khả năng có visa của các bạn là rất cao. Ví dụ như ngành điều dưỡng. Dự đoán tới năm 2025 thì nước Đức cần thêm 152.000 lao động. hay ngành đường sắt Đức cũng đang dự kiến cần 150.000 lao động.
Các bạn cũng phải xác định rằng, việc học nghề ở Đức cũng rất vất vả. Bạn phải có quyết tâm và nỗ lực rất lớn để vượt qua nó. Cũng có nhiều bạn vì không đủ nghị lực phải về nước hoặc tìm con đường khác ở lại nước Đức.
Tuy nhiên, nếu bạn có thể vượt qua thì bạn hoàn toàn có thể tự hào về bản thân mình. Hơn nữa, con cái gia đình bạn sẽ được hưởng cuộc sống tốt hơn tại đất nước đứng đầu Châu Âu.
An An
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu cho người dân 7 xã vùng núi Quảng Trị, Tuyên Quang
Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ diễn ra vào ngày 4/12
Australia đóng góp thêm 800.000 đô la Úc cho người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão
Tư duy, cách tiếp cận mới trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




