Trang chủ Việt kiều Học tiếng Việt
08:00 | 06/10/2024 GMT+7

Người phụ nữ giữ hồn tiếng Việt nơi xứ người

aa
Từ nỗi sợ mất đi tiếng mẹ đẻ của những người mẹ xa quê đến sự sáng tạo trong việc phát triển giáo trình và các hoạt động giảng dạy tiếng Việt, Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh đã trở thành biểu tượng tích cực trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về việc giữ gìn ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Bộ sách giáo khoa "Chào Tiếng Việt" và trại hè tiếng Việt chính là những công cụ mà chị sử dụng để lan tỏa tình yêu tiếng Việt, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.
Phát động cuộc thi sáng tác với chủ đề "Việt Nam trong tôi!" tại Hungary
Lớp học tiếng Việt tại Östergötland: lưu truyền bản sắc Việt Nam trên đất Thụy Điển

"Mẹ ơi, vì sao con phải học tiếng Việt?"

Đây không chỉ là câu hỏi của một đứa trẻ Việt Nam sống ở nước ngoài mà còn là nỗi trăn trở của bao phụ huynh Việt xa xứ. Họ, những bậc cha mẹ, ông bà, phải đối mặt với một thách thức lớn lao: làm sao để con cháu mình không quên mất tiếng mẹ đẻ và giữ gìn hồn cốt dân tộc nơi đất khách. Câu chuyện này không xa lạ với Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh, một người mẹ từng sống 17 năm ở Nga. Chị đã từng phải tự mình trả lời câu hỏi ấy, khi chính chị đứng trước nỗi lo sợ con mình không thể nói và hiểu tiếng Việt một cách thuần thục.

TS Nguyễn Thụy Anh đang giảng dạy cho các học sinh người Việt tại CHLB Đức. Ảnh: Tư liệu NVCC
Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh đang giảng dạy cho các học sinh người Việt tại CHLB Đức.

"Tôi thậm chí còn trì hoãn việc cho con đến trường mầm non vì mong muốn con phải nói tốt tiếng Việt trước", chị chia sẻ với báo chí. Vì vậy, chị đã tạo ra một môi trường tiếng Việt tại nhà cho con mình, từ việc trò chuyện, đọc sách đến sáng tác thơ cho con. Những bài thơ mang âm hưởng đồng dao của chị đã trở thành món quà tinh thần quý giá cho các bé, đặc biệt là những em nhỏ sống xa quê hương.

Với sự kiên trì và sáng tạo, chị Nguyễn Thụy Anh không chỉ giúp con mình thông thạo tiếng Việt mà còn mở ra con đường cho nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam ở nước ngoài tiếp cận tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên và vui vẻ.

Lan tỏa tình yêu tiếng Việt qua màn ảnh nhỏ

Ngày 31/3/2023, hơn 90 điểm cầu trên khắp thế giới đã chứng kiến lễ ra mắt chương trình dạy học tiếng Việt "Chào Tiếng Việt", do Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4) phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sản xuất. Đây là bước đột phá không chỉ trong giảng dạy mà còn giúp nâng cao nhận thức và tình yêu tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh (phải) giúp độc giả tìm hiểu về truyện cổ Andersen (Ảnh: Phi Yến)
Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh (phải) giúp độc giả tìm hiểu về truyện cổ Andersen.

Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh, người trực tiếp tham gia biên soạn bộ sách giáo khoa "Chào Tiếng Việt" và dẫn dắt chương trình, chia sẻ: “Chúng tôi muốn các em không chỉ học tiếng Việt, mà còn phải yêu tiếng Việt". Điều này được thực hiện qua các hoạt động tương tác như trò chơi, bài hát, câu chuyện, bài thơ và đồng dao.

Mỗi số phát sóng đều được xây dựng với các chủ đề gần gũi, tập trung vào các tình huống giao tiếp hàng ngày nhằm giúp trẻ dễ dàng sử dụng tiếng Việt một cách tự nhiên trong cuộc sống. Phần "Đất nước học" với những câu chuyện về văn hóa, lịch sử cũng là điểm nhấn giúp các em gắn kết hơn với nguồn cội.

Chương trình không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng ngôn ngữ mà còn hình thành tình yêu sâu sắc với văn hóa Việt. Đây là một trong những bước tiến quan trọng để giữ gìn ngôn ngữ và bản sắc Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ sinh ra và lớn lên xa quê.

Trại hè tiếng Việt - nơi nuôi dưỡng hồn Việt

Câu chuyện về tình yêu tiếng Việt của Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh không dừng lại trên màn ảnh nhỏ. Trước đó, từ năm 2012, chị đã tổ chức trại hè tiếng Việt đầu tiên tại Ba Lan, với sự hỗ trợ của ông Lê Xuân Lâm, Hiệu trưởng trường tiếng Việt Lạc Long Quân. Đây là sáng kiến mang tính đột phá, giúp tạo ra một "cộng đồng nói tiếng Việt" cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài.

Ban đầu, trại hè chỉ có 30 em nhỏ đăng ký, nhưng đến ngày khai mạc, số lượng đã tăng lên đến 80. Các em không chỉ tham gia vào những hoạt động vui chơi và sáng tạo, mà còn được thực hành tiếng Việt qua những tình huống đời thực, giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp. “Chúng tôi thấy rõ sự xúc động của nhiều bậc cha mẹ khi chứng kiến con mình hát những bài hát tiếng Việt và nói những câu tiếng Việt trọn vẹn”, Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh kể lại.

Với các hoạt động như kể chuyện, đóng tiểu phẩm, làm đồ thủ công và thi đấu thể thao, các em có cơ hội sử dụng tiếng Việt trong một môi trường tự nhiên và sáng tạo. Đây chính là cách học ngôn ngữ hiệu quả và bền vững nhất mà Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh đã áp dụng.

Kể từ đó, trại hè tiếng Việt đã trở thành hoạt động thường niên tại Ba Lan, Đức và nhiều quốc gia khác, thu hút sự tham gia của hàng trăm trẻ em và các gia đình Việt Nam ở nước ngoài. Mô hình này đã lan rộng và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng người Việt xa quê, tạo nên những trải nghiệm không thể quên cho thế hệ trẻ.

Sứ mệnh chưa dừng lại

Khi trở về Việt Nam từ năm 2009, hành trình của Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh với việc lan tỏa tiếng Việt không ngừng phát triển. Dù trở lại quê hương, chị tiếp tục đồng hành với cộng đồng người Việt ở nước ngoài qua các dự án giáo dục tiếng Việt từ xa, đặc biệt là các trại hè tiếng Việt, các dự án trực tuyến và bộ sách giáo khoa "Chào Tiếng Việt".

Một trong những thành tựu lớn của chị là việc tạo ra các phương pháp giảng dạy đa dạng, từ trực tuyến đến thực hành tại trại hè, bảo đảm rằng học sinh dù ở bất kỳ đâu, vẫn có thể tiếp cận tiếng Việt một cách dễ dàng và vui vẻ. Chị luôn nhấn mạnh rằng giữ gìn tiếng Việt không chỉ là nhiệm vụ của một cá nhân, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng người Việt, bao gồm gia đình, thầy cô và toàn thể xã hội.

Với tình yêu và đam mê không ngừng, Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh đang giúp nối dài sợi dây liên kết giữa các thế hệ trẻ Việt Nam trên toàn cầu với quê hương và văn hóa dân tộc. Những dự án của chị là minh chứng rõ ràng cho việc ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là biểu tượng của bản sắc, văn hóa và tình yêu dân tộc.

Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh sinh năm 1974 tại Hà Nội, từng du học tại trường Đại học Sư phạm Tổng hợp Quốc gia Moskva (Nga). Năm 2009, trở về Việt Nam, chị làm việc trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, giáo dục, nổi bật nhất là những nỗ lực giúp trẻ em coi đọc sách là hoạt động cá nhân yêu thích, tự nguyện.

Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đọc sách cùng con, thuyền trưởng EcoCamp - trại hè kỹ năng hướng nghiệp, chuyên gia chuyên mục Tư vấn tuổi hồng tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam... Năm 2021, chị được tạp chí Forbes vinh danh trong Top 20 phụ nữ truyền cảm hứng của năm. Bộ sách "Chào Tiếng Việt" của chị đạt giải A giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6 – năm 2023.

Nhà thơ Cao Xuân Sơn, thành viên Hội đồng giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 6 - năm 2023, đánh giá cao bộ sách của đồng nghiệp. Ông cho biết: "Là một nhà khoa học khả tín, trải qua nhiều hoạt động thực tiễn với trẻ em Việt ở nước ngoài, người sáng lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ Đọc sách cùng con, đồng thời là một nhà văn, nhà thơ có nhiều sáng tác gắn bó với thiếu nhi, tác giả Nguyễn Thụy Anh đã một mình làm nên một kỳ công đáng ngưỡng mộ".

Ông phân tích, bộ sách vừa đạt chuẩn về kiến thức ngữ âm, vừa hấp dẫn, lý thú về hình thức thể hiện. Trẻ được vừa học vừa chơi, học mà chơi, chơi mà học, lý thuyết kết hợp với thực hành ôn luyện. Sách không chỉ dạy tiếng Việt mà còn bồi bổ kiến thức ứng xử, phong tục, tập quán, cảnh sắc quê hương… Người đọc, người học nhờ sách mà giữ được tiếng nói cội nguồn. Các bậc cha mẹ nhờ có bộ "Chào tiếng Việt" này mà có thêm một điểm tựa tin cậy, thêm một người bạn đồng hành đáng yêu để cùng con mình nuôi dưỡng tình yêu nước Việt.

Em nhỏ 8 tuổi và một người nước ngoài được vinh danh Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 Em nhỏ 8 tuổi và một người nước ngoài được vinh danh Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024
Trao truyền tình yêu, niềm tự hào tiếng Việt và văn hóa Việt tới các thế hệ kiều bào Trao truyền tình yêu, niềm tự hào tiếng Việt và văn hóa Việt tới các thế hệ kiều bào
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ba cây bút nước ngoài lan tỏa tiếng Việt

Ba cây bút nước ngoài lan tỏa tiếng Việt

Joe Ruelle, Marko Nikolic và Jesse Peterson đến từ những miền đất xa xôi, nhưng chọn gắn bó với Việt Nam bằng cách viết văn bằng tiếng Việt. Với họ, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là phương tiện sáng tạo, để kể, để hiểu và sống cùng văn hóa Việt. Không chỉ kể những câu chuyện đời sống, họ còn biến ngôn ngữ thành nhịp đập đồng hành cùng văn hóa, con người và trái tim mình.
Học tiếng Việt thời 4.0: Học chữ trên điện thoại, luyện nói với AI

Học tiếng Việt thời 4.0: Học chữ trên điện thoại, luyện nói với AI

Chỉ với một chiếc điện thoại và phần mềm trí tuệ nhân tạo, trẻ có thể luyện phát âm, thực hành hội thoại và tiếp cận tiếng Việt theo cách linh hoạt, sinh động hơn bao giờ hết… Đó là cách học mới của nhiều gia đình Việt tại Australia trong bối cảnh công nghệ số làm chủ.
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Trong lớp học nhỏ ở Osaka, có một em bé từng nói “con không thể nói tiếng Việt nữa”. Vậy mà chỉ sau một thời gian đến lớp của cô Ngô Thị Dần (1986), bé không chỉ nói lại được mà còn viết đẹp, thích học và chủ động giao tiếp với ông bà ở Việt Nam. Câu chuyện ấy là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cô Dần - một cô giáo tình nguyện, đang từng ngày gìn giữ tiếng Việt giữa xứ hoa anh đào.

Các tin bài khác

Những “mẹo nhỏ” khi giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

Những “mẹo nhỏ” khi giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài là một hành trình nhiều màu sắc và đầy thú vị. Công việc này không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức ngôn ngữ, mà còn là quá trình tương tác tinh tế giữa giáo viên và người học. Nó đòi hỏi sự linh hoạt trong phương pháp, sự thấu cảm trong ứng xử và cả sự sáng tạo để xây dựng những giờ học hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng.
Sáng kiến, đề xuất nhằm giữ gìn “tiếng mẹ thân thương” cho trẻ gốc Việt tại Nhật

Sáng kiến, đề xuất nhằm giữ gìn “tiếng mẹ thân thương” cho trẻ gốc Việt tại Nhật

Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản hiện có gần 600 nghìn người và ngày càng lớn mạnh. Việc duy trì tiếng Việt ở xứ sở mặt trời mọc trở thành một sứ mệnh quan trọng và thiêng liêng, bởi ngôn ngữ là linh hồn, là di sản văn hóa, là bản sắc dân tộc, là phương tiện giao tiếp thiết yếu và là sợi dây kết nối các thế hệ, giúp dân tộc tồn tại và phát triển, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tại một Hội thảo khoa học quốc tế về ngôn ngữ, các nhà nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt cho rằng: cần một cách tiếp cận bài bản hơn, với giáo trình phù hợp và sự hỗ trợ song ngữ trong lớp học.
Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà: Sứ giả tiếng Việt từ Paris

Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà: Sứ giả tiếng Việt từ Paris

Là một trong 6 thí sinh xuất sắc vinh dự nhận danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025”, với Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, khoảnh khắc bước lên sân khấu không chỉ là đón nhận một danh hiệu, mà còn là sự tiếp nối của trách nhiệm và niềm tin mãnh liệt rằng: tiếng Việt, dù ở bất kỳ nơi đâu, vẫn sẽ vang lên trong trẻo và sống động, nhờ những tấm lòng kiên trì nuôi dưỡng mỗi ngày.
Kaneya Manabu và hành trình tìm thấy Việt Nam từ tiếng Việt

Kaneya Manabu và hành trình tìm thấy Việt Nam từ tiếng Việt

Kaneya Manabu, cựu Trưởng phòng cảnh sát tỉnh Saitama (Nhật Bản), từng từ bỏ mức lương hơn 100 triệu đồng mỗi tháng và cuộc sống ổn định để sang Việt Nam sinh sống. Chín năm qua, tiếng Việt trở thành sợi dây gắn kết anh với đất nước và con người Việt Nam, đồng thời mở ra con đường để anh tìm lại chính mình.

Đọc nhiều

Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia: Hướng tới sự đồng hành lâu dài

Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia: Hướng tới sự đồng hành lâu dài

Không dừng lại ở việc hỗ trợ sinh hoạt, giúp lưu học sinh Campuchia làm quen với văn hóa, nếp sống của gia đình Việt trong những năm tháng học tập tại Việt Nam, hoạt động đỡ đầu đang được nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tập thể thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhìn nhận theo hướng mở rộng hơn: gắn với trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp và sự đồng hành lâu dài khi các em trưởng thành.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15

Ngày 23/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Chính phủ Hoa Kỳ trao viện trợ hỗ trợ người dân Gia Lai phục hồi sau thiên tai

Chính phủ Hoa Kỳ trao viện trợ hỗ trợ người dân Gia Lai phục hồi sau thiên tai

Ngày 23/12, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức CRS tại Việt Nam tổ chức Lễ trao tượng trưng khoản viện trợ phục hồi sau thiên tai cho người dân tỉnh Gia Lai.
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ diễn ra vào ngày 25/12

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ diễn ra vào ngày 25/12

Ngày 25/12, Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Vĩnh Long rà soát 100% tàu cá, siết chặt kiểm soát khai thác IUU

Vĩnh Long rà soát 100% tàu cá, siết chặt kiểm soát khai thác IUU

Công an tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, giám sát tàu cá, đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm khai thác IUU, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
Mô hình loa truyền thanh đến từng nóc nhà ở Mường Toong

Mô hình loa truyền thanh đến từng nóc nhà ở Mường Toong

Việc triển khai mô hình loa truyền thanh thông minh tại xã Mường Toong (Điện Biên) đang phát huy hiệu quả rõ nét, giúp thông tin chính sách, khoa học kỹ thuật và đời sống xã hội đến nhanh, chính xác với người dân, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững ở vùng cao biên giới.
Nhiều hộ dân Mường Toong thoát nghèo bền vững

Nhiều hộ dân Mường Toong thoát nghèo bền vững

Từ việc chủ động tiếp cận và cập nhật thông tin thị trường thông qua các kênh truyền thông cơ sở, gia đình anh Thào A Của, bản Mường Toong 3 (xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên) đã từng bước phát triển chăn nuôi quy mô lớn, vươn lên thoát nghèo bền vững.
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Thời tiết hôm nay (19/12): Hà Nội rét về đêm và sáng

Thời tiết hôm nay (19/12): Hà Nội rét về đêm và sáng

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết tại Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 19/12 như sau:
Thời tiết hôm nay (17/12): Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc mưa rét

Thời tiết hôm nay (17/12): Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/12, không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét, có nơi rét đậm.
Thời tiết hôm nay (11/12): Không khí lạnh sâu sắp tràn về miền Bắc

Thời tiết hôm nay (11/12): Không khí lạnh sâu sắp tràn về miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng đêm 12-13/12, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có giông, một số nơi mưa to.
Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ học tập cho hơn 70.000 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ học tập cho hơn 70.000 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua chính sách hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa và chi phí học tập cho hơn 70.000 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đang cư trú và theo học tại các cơ sở giáo dục trong cả nước. Đây là bước đi nhằm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gia đình dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn về kinh tế sau hợp nhất đô thị.
Thời tiết hôm nay (09/12): Miền Bắc nắng ấm, Nam Bộ có mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay (09/12): Miền Bắc nắng ấm, Nam Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 09/12 Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến gần tới biên giới phía Bắc nước ta. Sáng 03/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ.
Phiên bản di động