Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:10 | 05/04/2021 GMT+7

Nghệ An, Thanh Hóa và Khánh Hòa bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới

aa
Nghệ An, Thanh Hóa và Khánh Hòa vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ tại địa phương, theo đó công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự lãnh đạo mới.
Nhân sự mới bộ, ngành tuần qua: Điều động, bổ nhiệm nhiều Thứ trưởng Nhân sự mới bộ, ngành tuần qua: Điều động, bổ nhiệm nhiều Thứ trưởng
Nhân sự mới tuần qua: Hà Nội có tân Bí thư, Bình Thuận có tân Phó Chủ tịch tỉnh Nhân sự mới tuần qua: Hà Nội có tân Bí thư, Bình Thuận có tân Phó Chủ tịch tỉnh
Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới
Ông Nguyễn Thanh Hải nhận quyết định

Sáng 5/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc (Nghệ An) tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tới dự, trao quyết định.

Theo Quyết định số 289-QĐ/TU ngày 20/03/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Thanh Hải sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm, đoàn kết, đồng thời trau dồi, học hỏi thêm để cùng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc lãnh đạo huyện ngày càng phát triển về mọi mặt, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới
Ông Trần Mạnh Dũng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Trí Tuân (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Cũng trong sáng 5/4, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự. Ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và trao quyết định.

Theo quyết định, bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Tuân - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lâm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01/4/2021.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Trí Tuân cho biết sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình; cùng với tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các nhân sự mới

Trước đó, chiều 3/4, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự. Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tới dự.

Theo các quyết định, ông Phạm Mai Anh thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân nhiệm kỳ 2016-2021, để bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu bà Bùi Phương Liên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh văn phòng huyện ủy, là Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động ông Hoàng Văn Thanh thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022, giới thiệu ứng cử tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới
Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định

Chủ tịch UBND tỉnh cũng có các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Bích, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Sầm Sơn.

Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh, Hiệu trưởng trường THPT Hậu Lộc 1 giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) giữ chức Phó Giám đốc Sở TN&MT.

Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hoành, Trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản, Sở TN&MT giữ chức Phó Giám đốc Sở TN&MT.

Bổ nhiệm ông Đinh Văn Hưng, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 4, Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Bổ nhiệm ông Mai Văn Thoại, Trưởng phòng lãnh sự - biên giới, Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chính thức nhậm chức Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chính thức nhậm chức
Sáng nay (3/4), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Tin nhân sự, lãnh đạo mới TP.HCM, Hải Phòng, Ninh Bình Tin nhân sự, lãnh đạo mới TP.HCM, Hải Phòng, Ninh Bình
TP.HCM, Hải Phòng và Ninh Bình vừa triển khai công tác nhân sự tại địa phương, theo đó công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới.
TAND, Viện KSND, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới TAND, Viện KSND, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới
TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc, theo đó điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cho một số nhân sự, lãnh đạo mới.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Đây là số liệu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chương trình 1838 do Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ban Chỉ đạo 1838) tổ chức ngày 19/4.
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động