Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo "nóng" của Thủ tướng
![]() |
| Ảnh minh họa |
Trước bối cảnh các ngân hàng tăng lãi suất huy động, yếu tố tác động làm tăng lãi suất cho vay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã ký Công điện 19 yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thanh tra, kiểm tra và việc công bố, thực hiện lãi suất huy động, cho vay của các tổ chức tín dụng này, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước theo quy định.
Ngay sau khi có công điện này, hôm qua (25/2) Ngân hàng Nhà nước đã có cuộc họp với các ngân hàng bàn về lãi suất. Sau cuộc họp này nhiều ngân hàng đã có động thái giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn dài.
Cụ thể như BVBank vừa công bố biểu lãi suất huy động tiền gửi mới, trong đó điều chỉnh giảm lãi suất ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Theo biểu lãi suất mới nhất, đối với tiền gửi trực tuyến, các kỳ hạn 1 - 3 tuần được áp dụng lãi suất 0,3%/năm, không thay đổi so với trước đó.
BVBank giữ nguyên lãi suất huy động đối với các kỳ hạn ngắn, trong đó kỳ hạn 1 tháng là 3,95%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,0%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,15%/năm, kỳ hạn 4 tháng 4,2%/năm và kỳ hạn 5 tháng 4,25%/năm. Tuy nhiên, lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đã được BVBank giảm mạnh, với mức điều chỉnh dao động trong khoảng 0,1 - 0,35%/năm.
Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng giảm từ 5,45%/năm xuống 5,35%/năm, kỳ hạn 9 tháng giảm từ 5,75%/năm xuống 5,5%/năm. Kỳ hạn 12 tháng giảm từ 6,05%/năm xuống 5,8%/năm, kỳ hạn 18 tháng giảm từ 6,35%/năm xuống 6,0%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 24 tháng hiện áp dụng mức 6,05%/năm, giảm so với trước đó.
Một ngân hàng khác là Eximbank cũng đã ban hành biểu lãi suất mới, áp dụng từ hôm nay (26/2). Theo đó lãi suất huy động cao nhất đối với tiền gửi thông thường tại quầy chỉ còn 5,8%/năm áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng. Đối với tiền gửi online, lãi suất cao nhất là 6,0%/năm, khách hàng cam kết không rút vốn trước hạn lãi suất cao nhất được hưởng là 6,1%/năm.
Trong khi trước đó, Eximbank áp dụng mức lãi suất cao nhất lên đến 6,2-6,5%/năm, áp dụng cho khách hàng mở mới sổ tiết kiệm.
Ngân hàng KienLongBank cũng vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ hôm nay với mức giảm khá mạnh. Trước đó, ngân hàng này áp dụng mức 6,1%/năm cho các kỳ hạn 12 - 24 tháng, nhưng biểu lãi suất mới chỉ còn 5,7%/năm, giảm từ 0,6 - 0,7%/năm.
Hay MSB, lãi suất tiết kiệm cao nhất chỉ còn 5,6%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi cuối kỳ.
Tại các ngân hàng lớn, lãi suất huy động cũng có sự thay đổi. Tháng 2 vừa qua Vietcombank đã nâng lãi suất kỳ hạn dài 36 tháng lên 4,8%/năm, tăng 0,1% sau suốt một thời gian dài giữ ổn định lãi suất. Thế nhưng đến chiều 25/2, lãi suất huy động kỳ hạn dài 36 tháng tại Vietcombank đã trở về mức 4,7%/năm, giảm 0,1%. Đây cũng là mức lãi suất áp dụng chung cho các kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng.
Đối với BIDV, tại cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV chia sẻ, dù ngân hàng vừa có tăng nhẹ lãi suất huy động đối với kỳ hạn trên 24 tháng nhưng BIDV cam kết sẽ giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng giám đốc Agribank cũng cho biết tiếp tục chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn, trong tháng 2, Agribank tiếp tục giảm sàn lãi suất cho vay từ 0,2-0,5%/năm, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, quy mô lớn ngay từ đầu năm.
Về phía Ngân hàng Nhà nước cho biết thời gian tới sẽ điều hành công cụ chính sách tiền tệ phù hợp, hiệu quả để hỗ trợ các tổ chức tín dụng chuyển hóa nguồn vốn huy động thành vốn tín dụng, tập trung cho đầu tư phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ và đảm bảo thanh khoản cho các tổ chức tín dụng cung ứng vốn ra nền kinh tế.
Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tập trung theo dõi sát động thái của hệ thống tổ chức tín dụng để điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ.
Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tiết giảm chi phí hoạt động hơn nữa, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay, đồng thời tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc, công bố công khai lãi suất cho vay bình quân.
Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra đối với các ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi thời gian vừa qua. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng, nhất là việc công bố lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay, hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng.
Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp tổ chức tín dụng không công bố công khai thông tin lãi suất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, không đúng quy định của pháp luật.
| Chỉ tính từ đầu tuần, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã giảm tới 1,25 điểm %, đồng nghĩa với chi phí các ngân hàng đang vay mượn lẫn nhau đã giảm tới gần 22,7%. |
| Trong năm 2025, với dự báo thị trường ngoại tệ xuất hiện nhiều yếu tố thuận lợi hơn so với giai đoạn trước, thanh khoản liên ngân hàng nhiều khả năng sẽ dồi dào hơn. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tiến bộ trong phẫu thuật nội soi và robot mở ra cơ hội sống chất lượng hơn cho bệnh nhân ung thư thực quản
Hãy hiểu cho ngành thuế
VinFast nhận cú đúp giải thưởng danh giá tại Auto9 Awards 2026
BHC nhận giải thưởng Top 10 thương hiệu Bản sắc Việt tại Diễn đàn Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương
Đọc nhiều
Giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2026: Nhịp cầu kết nối tình dân hai nước
New Zealand trao hơn 4,7 tỷ đồng ủng hộ Lạng Sơn sau bão lũ
Học sinh Hoa Kỳ tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam qua giao lưu thanh niên
Quảng Trị sẽ chuyển đổi 771 tàu cá theo hướng khai thác bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thủ tướng yêu cầu quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong tháng 4/2026
EU ghi nhận nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU của Việt Nam, kỳ vọng EC sớm thanh tra thực địa
Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản: Siết quản lý tàu cá và chống khai thác IUU
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước






