Một ngân hàng báo lợi nhuận quý III gấp 3,7 lần cùng kỳ
![]()
Hình minh họa.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 mới được công bố, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của VietABank giảm 18,6% so với cùng kỳ, còn 1.643 tỷ đồng, tuy nhiên, do chi phí lãi giảm mạnh hơn, tới 37,1% giúp lợi nhuận mảng này ghi nhận 462 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 1.514 tỷ đồng, tăng trưởng 48,4%.
Hoạt động dịch vụ cũng có tín hiệu tích cực khi lợi nhuận thuần đạt gần 41 tỷ đồng trong quý II, nâng lợi nhuận lũy kế 9 tháng của mảng này lên gần 89 tỷ đồng, tăng trưởng 78%.
Ở chiều ngược lại, một số mảng kinh doanh phi tín dụng của VietABank lại không mấy khả quan. Mảng kinh doanh ngoại hối lỗ 2,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước ngân hàng vẫn lãi nhẹ 1,5 tỷ đồng. Dù vậy, lũy kế 9 tháng, mảng này vẫn ghi nhận lãi thuần hơn 11 tỷ đồng, gấp 3,9 lần cùng kỳ.
Mảng mua bán chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận sự đi xuống khi chuyển từ trạng thái lãi gần 131 tỷ đồng quý III/2023 sang lỗ nhẹ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, mảng này ghi nhận khoản lãi 17 tỷ đồng, giảm tới 89,8% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước.
Lãi từ hoạt động khác giảm 70,3% trong quý III/2024, còn 21 tỷ đồng nhưng lũy kế 9 tháng vẫn tăng trưởng 55,3%, đạt 118 tỷ đồng nhờ kết quả khả quan từ 2 quý đầu năm.
Nhờ sự tăng trưởng mạnh của mảng kinh doanh cốt lõi là tín dụng, nên tổng thu nhập hoạt động (TOI) trong riêng quý III của ngân hàng đạt 530 tỷ đồng, tăng trưởng 59,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng 30,1%, lên gần 294 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh tới 86% còn 6 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc quý III/2024, VietABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 230 tỷ đồng, gấp gần 3,7 lần so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 793 tỷ đồng, tăng trưởng 34%. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2024 (1.058 tỷ đồng).
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cũng cho thấy dòng tiền của VietABank có sự cải thiện khi lưu chuyển tiền thuần trong kỳ chỉ còn âm 6.910 tỷ đồng, so với mức âm 9.534 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Trên Bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của VietABank đến cuối tháng 9/2024 đã có sự cải thiện so với quý II khi đạt tăng trưởng 3,75% (cuối quý II tổng tài sản ngân hàng tăng trưởng âm 2,91% so với đầu năm), đat mức 116.405 tỷ đồng.
Cho vay khách hàng tăng 11,89%, đạt 77.267 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng tăng 6,54%, đạt 92.364 tỷ đồng, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn - CASA ở mức khá thấp, chỉ 7%.
Về chất lượng cho vay, thuyết minh BCTC cho thấy, đến cuối tháng 9/2024, VietABank đang có tổng cộng 1.316 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, tăng 19,6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/cho vay của ngân hàng theo đó bị kéo lên 1,7%, so với mức 1,59% hồi đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện lên 70% từ mức 68% hồi đầu năm.
Hiện vốn điều lệ của VietABank vẫn đang là 5.399 tỷ đồng. Năm nay, ngân hàng dự kiến sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ lên hơn 7.505 tỷ đồng thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 39%. Thời gian thực hiện sẽ được quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Tin bài liên quan
MB đóng góp hơn 10 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa
Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng cao nhưng bền vững, ổn định và phát triển
Các tin bài khác
Cơ hội nhận giải thưởng 3 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm tại HDBank trong mùa lễ hội cuối năm
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
VPBank là ngân hàng duy nhất nhận hai giải thưởng tại VLCA 2025
Chiến lược mở rộng hệ sinh thái đa tầng của MB
Đọc nhiều
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập





