Mọi trẻ em đều xứng đáng được hưởng nền giáo dục chất lượng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TĐO – Đây chính là thông điệp ý nghĩa của Chiến dịch “Vì mọi trẻ em” mà tổ chức Save the Children (Cứu trợ trẻ em) mong muốn truyền tải tới tất cả mọi người.
aa

Hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9 hàng năm tại Việt Nam, ngày 1/9, tổ chức Cứu trợ trẻ em cùng Đại sứ chiến dịch – ca sĩ Mỹ Linh, phối hợp với báo Thời Đại chính thức phát động chiến dịch “Vì mọi trẻ em”.

moi tre em deu xung dang duoc huong nen giao duc chat luong

Đại diện Ban tổ chức Chiến dịch "Vì mọi trẻ em"

Chiến dịch toàn cầu “Vì mọi trẻ em” được triển khai với mong muốn trở thành xúc tác cho những thay đổi tích cực đối với trẻ em yếu thế trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, tổ chức Cứu trợ trẻ em đặt mục tiêu chung tay cùng chính phủ, các cơ quan tổ chức, cộng đồng, các bậc phụ huynh và trẻ em nhằm nâng cao nhận thức về những thách thức mà trẻ em dân tộc thiểu số đang phải đối mặt trong việc tiếp cận với nền giáo dục chất lượng.

Việt Nam có 53 nhóm dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 12 triệu người trên tổng số 90 triệu dân cả nước,nhưng chiếm tới hơn 40% tổng số người nghèo. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh và ngày càng chú trọng vào việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, tuy nhiên so với trẻ người Kinh, trẻ em dân tộc thiểu số vẫn chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với nền giáo dục chất lượng. Nghèo đói, khoảng cách giàu nghèo cũng như những thách thức trong việc thực hiện các chiến lược tổng thể khiến cho tỉ lệ đọc viết của trẻ em dân tộc thiểu số luôn thấp hơn mức kì vọng (Chỉ 71% trẻ em dân tộc thiểu số biết đọc biết viết, trong khi con số này là 84% đối với trẻ em dân tộc Kinh). Những nguyên nhân này cũng khiến chỉ 87,7% trẻ em dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục bậc tiểu học so với 97,5% trẻ em người Kinh.

moi tre em deu xung dang duoc huong nen giao duc chat luong

Bà Dragana Strinic phát động chiến dịch

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Dragana Strinic, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Cứu trợ trẻ em cho biết: “Chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay để cùng đối thoại và trao đổi về những thách thức mà trẻ em miền núi phải đối mặt mỗi ngày để có thể tiếp cận một nền giáo dục chất lượng. Ở nơi mà “bản làng em lưng chừng núi, lưng chừng đèo”, nơi mà con đường tới trường của các em còn gập ghềnh sỏi đá, nơi ấy thực sự rất cần chúng ta chung ta hỗ trợ”.

Tổ chức Cứu Trợ Trẻ Em đã phối hợp với ngành giáo dục các cấp nhằm cải thiện khả năng đọc viết của trẻ thông qua các bộ công cụ đã được chứng minh về tính hiệu quả như “Hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với Toán và Đọc viết cho trẻ mầm non” và “Tăng cường khả năng đọc hiểu” cho học sinh tiểu học. Thông qua việc áp dụng các bộ công cụ này, kỹ năng đứng lớp của giáo viên được nâng cao, đồng thời môi trường học tập ở nhà của trẻ cũng được cải thiện.

Bà Dragana Strinic cho rằng, việc tăng cường sự phối hợp của tất cả các bên có liên quan trong việc cung cấp nền giáo dục chất lượng sẽ mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho những trẻ em yếu thế.

moi tre em deu xung dang duoc huong nen giao duc chat luong

Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ tại chương trình

Tại Lễ phát động, ông Lê Như Xuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, trẻ em dân tộc thiểu số thường phải chịu nhiều thiệt thòi hơn trẻ em ở thành thị về học tập và phát triển bởi rất nhiều rào cản. Thông qua quan hệ đối tác giữa các đơn vị chức năng của Việt Nam với Tổ chức Cứu trợ trẻ em sẽ có nhiều hành động thiết thực đóng góp vào việc cải thiện nền giáo dục chất lượng. Ông Xuyên khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết tiếp tục hành động để thời gian tới phát triển nền giáo dục hiệu quả cho trẻ em Việt Nam đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số.

Chia sẻ niềm vinh dự khi được tổ chức Cứu trợ trẻ em lựa chọn là đại sứ chiến dịch “Vì mọi trẻ em”, ca sĩ Mỹ Linh cho biết, cô rất xúc động bởi ý nghĩa cũng như mục đích của nó.

moi tre em deu xung dang duoc huong nen giao duc chat luong

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ tại lễ phát động

Với vai trò đại sứ chiến dịch, ca sĩ Mỹ Linh cùng tổ chức Cứu trợ trẻ em đã đến thăm huyện Bát Xát - huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Lào Cai. Cô đã tận mắt chứng kiến những rào cản, gian nan các em phải vượt qua trên con đường đến trường và nhận thấy rằng vấn đề nổi cộm đối với trẻ em dân tộc thiểu số ở Việt Nam là rào cản ngôn ngữ, khi mà tiếng mẹ đẻ của các em không phải là tiếng phổ thông – tiếng Kinh. Ta. Tại đây cô đã dạy nhạc cho các em nhỏ.

“Đây là cơ hội để tôi có thể được góp công sức nhỏ bé của mình nhằm nâng cao nhận thức của mọi người đối với việc tạo sự bình đẳng với mọi trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam”, ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ.

moi tre em deu xung dang duoc huong nen giao duc chat luong

Hình ảnh chụp từ đoạn phim phát động chiến dịch

Tại Lễ phát động, Ban tổ chức Chiến dịch “ Vì mọi trẻ em” đã công chiếu đoạn phim tổ chức Save the Children cùng ca sĩ Mỹ Linh thực hiện tại huyện Bát Xát. Đoạn video đã miêu tả một phần những khó khăn, thách thức của các em nhỏ dân tộc thiểu số trong việc tìm đến với “con chữ”.

moi tre em deu xung dang duoc huong nen giao duc chat luong

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Có mặt ở Việt Nam từ năm 1990, đến nay Save the Children đã có mặt tại hơn 20 tỉnh, thành phố, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe và dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em, quyền trẻ em. Đặc biệt, tổ chức tập trung hỗ trợ đối tượng trẻ em yếu thế - những trẻ em dễ bị bỏ lại phía sau, khi mà Việt Nam ngày càng được ghi nhận về sự phát triển kinh tế và xã hội.


Thùy Linh

Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...