Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
08:35 | 15/02/2020 GMT+7

Man City bị cấm dự các giải đấu do UEFA tổ chức trong 2 năm

aa
Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã giáng xuống nhà đương kim vô địch nước Anh Manchester City án phạt nặng nhất trong lịch sử bóng đá: cấm dự các giải đấu do UEFA tổ chức trong 2 mùa liên tiếp và phạt 30 triệu euro.
man city bi cam du champions league trong 2 nam vi lua dao va vi pham luat tai chinh Tin tức trong ngày 15/2: Vĩnh Phúc quyết không để lây lan Covid-19 cho Hà Nội
man city bi cam du champions league trong 2 nam vi lua dao va vi pham luat tai chinh Tin tức pháp luật hôm nay 15/2: Triệt xóa nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất 120%/năm
man city bi cam du champions league trong 2 nam vi lua dao va vi pham luat tai chinh Tin tức bóng đá Việt Nam nóng nhất, mới nhất ngày 15/2/2020
man city bi cam du champions league trong 2 nam vi lua dao va vi pham luat tai chinh
Man City đứng trước án phạt nghiệt ngã của UEFA

Sau loạt email và tài liệu rò rỉ được đăng tải trên tạp chí Der Spiegel của Đức vào tháng 11/2018, UEFA đã bắt tay vào cuộc điều tra, và đến nay, Cơ quan kiểm soát tài chính của UEFA đưa ra kết luận rằng Man City đã mắc phải những cáo buộc nghiêm trọng, gian dối khoản doanh thu từ nhà tài trợ khi tiến hành khai báo với cơ quan này, phá vỡ Luật Công bằng tài chính của UEFA.

Theo những tài liệu và email rò rỉ, khoản tiền Man City đã chi cho việc chuyển nhượng và trả lương cầu thủ chênh lệch quá nhiều với doanh thu của họ. UEFA kết luận rằng đội bóng này đã phóng đại con số doanh thu, liên tục sai phạm trong bản thống kê doanh thu để thông báo rằng họ không lỗ trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016.

Nếu án phạt này được thực thi, đây có lẽ sẽ là một ngã rẽ lớn trong lịch sử câu lạc bộ cũng như sự nghiệp của thầy trò Pep Guardiola. Trước án phạt nặng nề trên, Man City phản pháo rằng UEFA đã chơi xấu, và họ sẽ theo kiện đến cùng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình. Về những tài liệu rò rỉ, Man City cho rằng tờ báo Der Spiegel đã sử dụng tài liệu lấy trộm, và chỉ để lộ ra những thông tin bất lợi cho Man City.

Hiện nay, Man City đã lọt vào vòng loại trực tiếp Champions League 2019-2020 và sẽ đối đầu với Real Madrid ở vòng 1/8.

man city bi cam du champions league trong 2 nam vi lua dao va vi pham luat tai chinh Báo châu Á chỉ ra lý do Văn Hậu luôn phải ngồi dự bị ở Heerenveen

Trang Live Sport Asia cho rằng Đoàn Văn Hậu chậm hoà nhập với CLB SC Heerenveen và gặp nhiều bất lợi vì ngoại ngữ chưa ...

man city bi cam du champions league trong 2 nam vi lua dao va vi pham luat tai chinh Video: Hài hước cảnh cầu thủ vừa đá bóng vừa ăn chuối

Một cầu thủ đang thi đấu tại giải VĐQG Argentina đã vừa tham gia đá phạt vừa ăn chuối khiến nhiều khán giả không khỏi ...

man city bi cam du champions league trong 2 nam vi lua dao va vi pham luat tai chinh VFF: Chưa huỷ giao hữu Việt Nam vs Iraq nhưng sẽ có phương án dự phòng

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bác bỏ thông tin cho rằng Iraq đã đề nghị huỷ trận đấu giao hữu với ...

Bùi Minh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động