Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:36 | 15/10/2018 GMT+7

Lực lượng gìn giữ hòa bình “xuất quân” thực hiện nhiệm vụ cao cả ở Nam Sudan

aa
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiễn đoàn lên đường làm nhiệm vụ và dặn dò những người lính của Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 tại Nam Sudan phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện truyền thống, hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế và hoàn thành tốt nhiệm vụ được LHQ giao phó.

Sáng 15/10, tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ tiễn Đội 2 của Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 lên đường sang nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan, hoàn tất quá trình xuất quân đơn vị đầu tiên của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc (LHQ).

luc luong gin giu hoa binh xuat quan thuc hien nhiem vu cao ca o nam sudan

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ra tận cửa máy bay tiễn đoàn lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Thay mặt lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình chuẩn bị trước khi lên đường của các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường đợt này.

luc luong gin giu hoa binh xuat quan thuc hien nhiem vu cao ca o nam sudan


Chúc các cán bộ, nhân viên lực lượng gìn giữ hòa bình lên đường bình an, mạnh khỏe, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 tại Nam Sudan phải đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Bệnh viện, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết thắng, hỗ trợ nhau nỗ lực vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được LHQ giao phó, duy trì kỷ luật đơn vị, thể hiện và phát huy truyền thống, hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế.

luc luong gin giu hoa binh xuat quan thuc hien nhiem vu cao ca o nam sudan


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, làm tốt chế độ chính sách cho gia đình, thân nhân các cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo để cán bộ, chiến sĩ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị hữu quan tạo những điều kiện thuận lợi nhất giúp Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Nam Sudan, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam nói chung, của Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

luc luong gin giu hoa binh xuat quan thuc hien nhiem vu cao ca o nam sudan


Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lên đường đợt này, Thiếu tá Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ, hỗ trợ tận tình của các đơn vị, ngành hữu quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 hoàn tất quá trình chuẩn bị để lên đường nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan; đồng thời cam kết sẽ tuân thủ những yêu cầu của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, nêu cao tinh thần “Đoàn kết - hữu nghị - kỷ cương - an toàn - quyết thắng” để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của LHQ giao phó, cũng như nhiệm vụ tuyên truyền việc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Theo kế hoạch, trưa 15/10, 31 cán bộ, nhân viên Đội 2 của Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 sẽ lên máy bay C17 của lực lượng Không quân Hoàng gia Australia cùng 30 tấn hàng hóa, thuốc chữa bệnh, di chuyển sang Nam Sudan để hợp nhất đơn vị với 32 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 đã lên đường đợt 1 cách đây 2 tuần.

luc luong gin giu hoa binh xuat quan thuc hien nhiem vu cao ca o nam sudan


Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 là đơn vị đầu tiên của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam được triển khai trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ. Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 1 Việt Nam sẽ thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Quân đội Anh tại Bentiu, Nam Sudan, đảm nhiệm trọng trách chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan trong thời hạn 1 năm.

Theo TTXVN

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động