Luật sư đề nghị xem xét tính chất pháp lý của công ty Minh Béo
Thông tin Minh Béo đăng thông tin tuyển sinh diễn viên trẻ trên trang cá nhân ngay lập tức đã gây 1 làn song phản ứng mạnh mẽ trong công chúng.
Trên góc độ người bảo vệ pháp luật, luật sư Đăng Văn Cường thuộc Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, việc Minh Béo đăng tải thông tin tuyển sinh hoặc trở lại với công việc kinh doanh, dạy học hoàn toàn không vi phạm pháp luật. Song, cần xem xét tới 2 yếu tố:
"Việc nghệ sĩ Minh Béo và Công ty của anh này hoạt động kinh doanh dưới hình thức một trung tâm dạy nghề - Đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Do đó, để hoạt động của Trung tâm hợp pháp thì Trung tâm này phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH, được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động và Giấy phép này phải còn hiệu lực đến thời điểm hiện tại.
Trong trường hợp công ty của Minh Béo không có giấy phép hoạt động trên hoặc giấy phép này đã hết hiệu lực thì việc Minh Béo và Công ty của anh này hoạt động thông qua hình thức dạy học nghề là không phù hợp với quy định pháp luật và có thể sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
|
Minh Béo đăng thông tin tuyển sinh.
Ngoài ra, bản án mà Minh Béo đã bị tuyên tại Mỹ thời gian vừa qua cũng là một nội dung cần xem xét xem có hình phạt bổ sung hay không (cấm hành nghề…) ? Bản án đó đã thực hiện các thủ tục tư pháp để thi hành tại Việt Nam hay chưa cũng là vấn đề có liên quan tới hoạt động nghề nghiệp của Minh Béo cần được xem xét theo quy định pháp luật.
Đó là những vấn đề cần xem xét để xác định Công ty của Minh Béo có được phép hoạt động hay không, có bị pháp luật hạn chế hoạt động hay không.
Nếu công ty của Minh Béo đáp ứng đủ các điều kiện nói trên, việc kinh doanh của Minh Béo và công ty của anh là hợp pháp và vẫn được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật".
Vị luật sư này cũng nhấn mạnh rằng tuy hoạt động kinh doanh của Minh Béo không vi phạm pháp luật nhưng các trẻ em tiếp xúc với Minh Béo cần cảnh giác hơn:
"Về nguyên tắc của luật hình sự thì khi một công dân bị kết án nhưng đã chấp hành xong hình phạt, được xóa án tích thì công dân này sẽ được đối xử công bằng như đối với các công dân khác.
Tuy nhiên, họ vẫn sẽ bị cơ quan bảo vệ pháp luật "để ý", đưa vào "danh sách" quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, phòng khi tái phạm…
|
Luật sư Đặng Văn Cường.
Còn nguyên tắc chung thì họ được đối xử như những người công dân bình thường khác, họ cũng sẽ được tạo điều kiện để "hoàn lương", để đóng góp công sức cho xã hội.
Đối với hoạt động kinh doanh của những người đã từng phạm tội (sau khi đã chấp hành xong hình phạt) thì đây là một hoạt động cần được khuyến khích nếu việc kinh doanh đó phù hợp với các quy định của pháp luật.
Trong vụ việc này, do nghệ sĩ Minh Béo đã từng bị xử lý về hành vi xâm hại tình dục trẻ em nên các trẻ em tiếp xúc với nghệ sĩ này cần cảnh giác hơn tránh để xảy ra tình trạng lạm dụng tình dục.
Còn nếu tại Việt Nam mà nghệ sĩ này tiếp tục có hành vi dâm ô, giao cấu với trẻ em thì sẽ bị xử lý theo pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành.
Do đó, tôi không có đề xuất hay kiến nghị gì về mặt chế tài pháp luật đối với hoạt động kinh doanh, văn hóa của Minh Béo tại Việt Nam nhưng cũng cần xem xét tính chất pháp lý của hoạt động kinh doanh này và nên đề phòng nguy cơ xâm hại tình dục nếu thấy có những hành vi, biểu hiện bất thường của nghệ sĩ này trong quá trình dạy học".
Phong Lữ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát
Đọc nhiều
Đại chiến lược trong bối cảnh mới: Những gợi mở cho Việt Nam
Hoà nhạc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ba Lan
Việt Nam vào top 5 điểm đến lý tưởng cho du lịch dài ngày
Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Siết quản lý tàu cá, Đồng Tháp ngăn chặn vi phạm IUU từ gốc
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




