Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:02 | 29/09/2021 GMT+7

Linh hoạt phương thức xét nghiệm trong các xóm trọ công nhân

aa
Đây là một trong những kinh nghiệm được nêu lên tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với lãnh đạo tỉnh Bình Dương, sáng 28/9, về công tác phòng, chống dịch cũng như kế hoạch mở lại các hoạt động kinh tế trên địa bàn.
Tập đoàn Sovico hỗ trợ TP.HCM 200 tỷ đồng xét nghiệm 2 triệu mẫu và tặng 1 triệu kit xét nghiệm Tập đoàn Sovico hỗ trợ TP.HCM 200 tỷ đồng xét nghiệm 2 triệu mẫu và tặng 1 triệu kit xét nghiệm
Ngày 23/09, Tập đoàn Sovico hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét nghiệm 2 triệu mẫu và tặng 1 triệu kit xét nghiệm nhanh phòng, chống dịch COVID-19, trị giá tương đương 200 tỷ đồng, nhằm tiếp sức và ủng hộ chương trình xét nghiệm thần tốc của Thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nằm trong chương trình này, hiện tại 130 đội xét nghiệm đang triển khai tại các quận huyện của Thành phố như huyện Nhà Bè, quận Tân Bình, Thành phố Thủ Đức, và sắp tới sẽ là quận 5, quận 10.
Hoạt động sản xuất công nghiệp của các tỉnh phía nam sụt giảm nghiêm trọng do dịch Covid-19 Hoạt động sản xuất công nghiệp của các tỉnh phía nam sụt giảm nghiêm trọng do dịch Covid-19
Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 8 và 8 tháng năm 2021, hoạt động sản xuất công nghiệp của nhiều địa phương thuộc vùng kinh tế trong điểm phía nam như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai đã bị sụt giảm nghiêm trọng do ảnh lưởng của đợt dịch Covid-19 bùng phát vào cuối tháng 4/2021.
Linh hoạt phương thức xét nghiệm trong các xóm trọ công nhân
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Bình Dương tính toán ưu tiên phục hồi hoạt động của các nhà máy, doanh nghiệp lớn, khu công nghệ cao, một số ngành dịch vụ quan trọng… Ảnh: VGP/Đình Nam
Trước đó Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kiểm tra điểm lấy mẫu xét nghiệm tại xóm trọ Đường số 1 (phường Thống Nhất, TP. Dĩ An), trạm y tế lưu động khu phố Bình Đáng (phường Bình Hoà, TP. Thuận An), Công ty Pungkook Sài Gòn 2 (Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, TP. Dĩ An).

Xét nghiệm linh hoạt ở xóm trọ công nhân

Bí thư Thành uỷ Thuận An Huỳnh Thị Thanh Phương cho biết, địa phương có khoảng 450.000 công nhân lao động, chiếm 72% dân số. Qua 3 đợt xét nghiệm, Thành phố ghi nhận 72.254 ca nhiễm COVID-19 (F0), trong đó 95% là công nhân ở các xóm trọ. Với quy mô trung bình của các khu nhà trọ 300 đến 400 người, nhiều nhất có thể lên đến 2.000 người, nên dịch lây nhiễm rất sâu, nặng ở nhiều phường.

Linh hoạt phương thức xét nghiệm trong các xóm trọ công nhân
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra điểm lấy mẫu xét nghiệm tại xóm trọ Đường số 1, phường Thống Nhất, TP. Dĩ An. Ảnh: VGP/Đình Nam

Qua triển khai các đợt xét nghiệm trên địa bàn, bà Huỳnh Thị Thanh Phương cho biết, với những phường, khu phố có nhiều khu trọ, đông công nhân, cần có những phương thức tổ chức xét nghiệm linh hoạt, khác với xét nghiệm ở nhà dân. Có những xóm trọ xét nghiệm tới 8 vòng, 10 vòng nhưng vẫn không sạch được hoàn toàn.

Vì vậy, bà Phương cho rằng đối với những địa bàn bị nhiễm nặng với tỉ lệ trên 10%, có thể áp dụng giải pháp khoanh vùng, cấp thuốc điều trị, chăm sóc, xử lý kịp thời các trường hợp có triệu chứng, hoặc có bệnh nền thay vì xét nghiệm rất nhiều vòng nhưng cũng không thể “làm sạch” hoàn toàn.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng nhìn nhận thời gian đầu, do hạn chế về nguồn lực, số lượng sinh phẩm, năng lực thu dung, cách ly nên ở một số địa phương thời gian hoàn thành 1 vòng xét nghiệm có thể kéo dài tới 5 ngày thay vì 2 ngày/lần như quy định, dẫn đến dịch vẫn dây dưa, kéo dài.

Linh hoạt phương thức xét nghiệm trong các xóm trọ công nhân
Công nhân trong xóm trọ cho biết trong 2 lần lấy mẫu gần đây không phát hiện thêm người nhiễm. Ảnh: VGP/Đình Nam

Bình Dương lập bản đồ đánh giá nguy cơ đến tận khu phố, tổ dân phố, xóm trọ để phong tỏa gọn nhất, hẹp nhất có thể, từ đó tập trung lực lượng xét nghiệm theo đúng hướng dẫn, thậm chí tăng tần suất xét nghiệm hằng ngày để nhanh chóng “làm sạch” ổ dịch. Tuy nhiên, với đặc thù có nhiều xóm trọ tập trung đông công nhân, trung bình 12-15 m2 một phòng trọ có 3 người, nên dịch lây nhiễm rất sâu. Dù tỉnh đã tổ chức nhiều đợt, nhiều vòng xét nghiệm nhưng vẫn còn ca nhiễm. Trong thời gian tới, Bình Dương sẽ cố gắng xét nghiệm thần tốc hơn nữa, đưa tỉ lệ lây nhiễm về mức thấp nhất, dần mở lại các hoạt động.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ phòng, chống COIVD-19 đề nghị tỉnh Bình Dương đúc kết lại những kinh nghiệm tổ chức xét nghiệm diện rộng, nhất là tại các xóm trọ, để tiếp tục cải tiến phương thức xét nghiệm theo hướng tăng cường mẫu gộp, mẫu đại diện để đạt hiệu quả cũng như tốc độ xét nghiệm.

Bình Dương công bố bổ sung hơn 10.000 F0

Tại cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sau khi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Lộc Hà báo cáo, trong 7 ngày (từ ngày 21/9 đến 27/9), số F0 phát hiện trong cộng đồng trung bình 67 ca/ngày, giảm 44,8% so với 7 ngày trước đó.

Linh hoạt phương thức xét nghiệm trong các xóm trọ công nhân
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra trạm y tế lưu động tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hoà, TP. Thuận An. Phường Bình Hoà có hơn 134.000 dân, trên 15.000 F0 đã khỏi bệnh, đã thực hiện 8 đến 10 vòng xét nghiệm, tỉ lệ F0 còn khoảng 0,6%. Ảnh: VGP/Đình Nam

Đáng chú ý, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết trong 10 ngày qua, trung bình mỗi ngày tỉnh ghi nhận khoảng 1.500 F0, tuy nhiên, con số công bố lên tới khoảng 3.500 ca/ngày do tỉnh đang tiếp tục bổ sung hơn 10.000 F0 xét nghiệm nhanh trước đây chưa được Bộ Y tế ghi nhận.

Hiện Bình Dương có 31 khu điều trị và 104 khu cách ly tập trung chuyển thành khu điều trị với khoảng 94.000 giường, đang điều trị 34.998 bệnh nhân. Trong đó tầng 1 là 32.560 người, tầng 2 là 1.486 người, tầng 3 là 952 người. Tổng số bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh là 172.424 người (chiếm 84,5% số F0). Tỉ lệ tử vong của Bình Dương khoảng 0,94%.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội kiêm Giám đốc Trung tâm hồi sức COVID-19 Bình Dương cho biết, ngay từ tháng 7 các cơ sở điều trị của Bình Dương đã chủ động đưa ngay phác đồ điều trị mới, sử dụng các loại thuốc điều trị ngay từ tầng 1, khi bệnh nhân COVID-19 mới có triệu chứng nhẹ.

Ngoài ra còn phải kể đến vai trò rất quan trọng của các trạm y tế lưu động, tổ dân phố, tổ y tế cộng đồng, tổ COVID-19 cộng đồng gọi điện, thăm khám hằng ngày để nắm sát diễn biến sức khoẻ của từng F0 tại nhà, xử lý kịp thời tình huống có triệu chứng hoặc chuyển nặng.

Đến nay, Bình Dương đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cơ bản người dân trên 18 tuổi (1,95 triệu mũi 1 và 77.000 mũi 2), hiện đang triển khai tiêm vét.

Lập phòng khám tư nhân trong khu công nghiệp

Đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh, Bình Dương có 6/9 đơn vị cấp huyện ở trạng thái bình thường mới (vùng xanh), 3 đơn vị còn lại ở mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ). Theo cấp xã, Bình Dương có 75 đơn vị vùng xanh, 8 đơn vị nguy cơ (vùng vàng), 3 đơn vị nguy cơ cao (vùng cam), 5 đơn vị vùng đỏ. Theo ấp/khu phố có 491 vùng xanh, 59 vùng vàng, 13 vùng cam, 22 vùng đỏ.

Hiện nay 4 địa phương vùng xanh của Bình Dương (Phú Giáo, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên) được phép lưu thông liên huyện, 2 địa phương mới chuyển thành vùng xanh (TP. Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát) cho phép lưu thông nội bộ liên phường, khi xanh hoá toàn bộ thì kết nối lưu thông đối với 4 địa phương trên.

Riêng 3 địa phương vùng đỏ (TP. Thuận An, TP. Dĩ An, thị xã Tân Uyên) thì 116/167 khu phố xanh cho phép lưu thông trong nội bộ khu phố, phường hoặc liên khu phố.

Linh hoạt phương thức xét nghiệm trong các xóm trọ công nhân
Tại Công ty Pungkook, Khu Công nghiệp Sóng Thần 2, TP. Dĩ An. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Bình Dương cần hỗ trợ DN xây dựng, triển khai phương án phục hồi sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh, có kịch bản chủ động xử lý tình huống có ca nhiễm. Ảnh: VGP/Đình Nam
Ông Nguyễn Văn Lợi cho biết, cùng với việc từng bước mở lại các hoạt động theo mức độ kiểm soát tình hình dịch bệnh, địa phương đang khẩn trương xây dựng các phương án kiểm soát chặt chẽ người đến từ các địa phương khác, đồng thời phải đảm bảo lưu thông hàng hoá.

Hiện nay, Bình Dương có 3.291 doanh nghiệp đang hoạt động theo các mô hình bảo đảm an toàn dịch bệnh với 270.000 lao động và 386 DN đang nộp hồ sơ.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đề xuất phương châm cho DN là “sản xuất an toàn, không hoảng loạn”, có kịch bản ứng phó khi xuất hiện F0 trong nhà máy theo hướng khoanh vùng từng phân xưởng; tổ chức lại khu nhà trọ theo phân xưởng; DN tự tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên, đại diện, định kỳ để phát hiện sớm ca nhiễm.

Linh hoạt phương thức xét nghiệm trong các xóm trọ công nhân
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Ảnh VGP/Đình Nam

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi thông tin thêm, hiện Bình Dương có 2,67 triệu công nhân, trong đó 1,4 triệu người làm trong các khu công nghiệp, vì vậy, tỉnh có chủ trương thành lập phòng khám tư nhân trong các khu công nghiệp, đảm trách chăm sóc y tế cho 12.000-15.000 công nhân, vừa điều trị bình thường và thực hiện chức năng của trạm y tế lưu động.

DN chủ động trong bảo đảm an toàn dịch bệnh

Nhấn mạnh tinh thần mở lại các hoạt động sản xuất từng bước chắc chắn, an toàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Bình Dương tính toán ưu tiên phục hồi hoạt động của các nhà máy, doanh nghiệp lớn, khu công nghệ cao, một số ngành dịch vụ quan trọng… Những đơn vị bảo đảm “nhà máy xanh, nơi ở xanh, công nhân xanh” thì được hoạt động.

Các doanh nghiệp, kể cả hộ kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm và cần được trao quyền chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn dịch bệnh, khi phát hiện ca nhiễm thì khoanh gọn nhất theo ca, kíp, phân xưởng, nơi ở trọ, còn những bộ phận khác hoạt động bình thường.

Thực tế cho thấy, tại những địa bàn của TP. Thuận An đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ thời gian, thì mặc dù ghi nhận những ca nhiễm sau khi tiêm nhưng tỷ lệ bệnh nặng, tử vong giảm rất rõ rệt. Hay tại phường Bình Hoà (TP. Dĩ An) từng có trên 15.000 F0/134.000 dân nhưng sau khi triển khai tiêm vaccine, đến nay tỉ lệ nhiễm chỉ còn 0,6% F0 có triệu chứng.

“Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cần quan tâm, chỉ đạo các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, các địa phương tháo gỡ mọi vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phục hồi sản xuất, sẵn sàng thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Phó Thủ tướng nói.

Linh hoạt phương thức xét nghiệm trong các xóm trọ công nhân
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc trực tuyến với lãnh đạo hai tỉnh Long An, Đồng Nai về công tác xét nghiệm trên địa bàn, chiều 28/9. Ảnh: VGP/Đình Nam

* Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc trực tuyến với lãnh đạo hai tỉnh Long An, Đồng Nai về công tác xét nghiệm trên địa bàn. Lãnh đạo 2 tỉnh cho biết đang nỗ lực thực hiện xét nghiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng nhằm nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch, từ đó, khẩn trương phục hồi sản xuất, kinh doanh an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các tỉnh cũng tiếp tục kiến nghị được chi viện thêm về nhân lực y tế, phân bổ thêm vaccine để sớm đạt mục tiêu tiêm cho cơ bản 100% đối tượng theo quy định của Bộ Y tế…

Tập đoàn Sovico hỗ trợ TP.HCM 200 tỷ đồng xét nghiệm 2 triệu mẫu và tặng 1 triệu kit xét nghiệm Tập đoàn Sovico hỗ trợ TP.HCM 200 tỷ đồng xét nghiệm 2 triệu mẫu và tặng 1 triệu kit xét nghiệm
Ngày 23/09, Tập đoàn Sovico hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét nghiệm 2 triệu mẫu và tặng 1 triệu kit xét nghiệm nhanh phòng, chống dịch COVID-19, trị giá tương đương 200 tỷ đồng, nhằm tiếp sức và ủng hộ chương trình xét nghiệm thần tốc của Thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nằm trong chương trình này, hiện tại 130 đội xét nghiệm đang triển khai tại các quận huyện của Thành phố như huyện Nhà Bè, quận Tân Bình, Thành phố Thủ Đức, và sắp tới sẽ là quận 5, quận 10.
Hoạt động sản xuất công nghiệp của các tỉnh phía nam sụt giảm nghiêm trọng do dịch Covid-19 Hoạt động sản xuất công nghiệp của các tỉnh phía nam sụt giảm nghiêm trọng do dịch Covid-19
Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 8 và 8 tháng năm 2021, hoạt động sản xuất công nghiệp của nhiều địa phương thuộc vùng kinh tế trong điểm phía nam như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai đã bị sụt giảm nghiêm trọng do ảnh lưởng của đợt dịch Covid-19 bùng phát vào cuối tháng 4/2021.
Hoàn thành xét nghiệm toàn dân tại các địa phương giãn cách xã hội trước 15/9 Hoàn thành xét nghiệm toàn dân tại các địa phương giãn cách xã hội trước 15/9
Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phải hoàn thành mục tiêu xét nghiệm toàn dân trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 để loại trừ nguồn lây ra khỏi cộng đồng.

Theo Báo Chính Phủ
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài liên quan

Bình Dương có thêm dự án bất động sản với tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng

Bình Dương có thêm dự án bất động sản với tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng

Sáng ngày 28/6/2025, tại TP Dĩ An (Bình Dương), Tập đoàn Bcons đã tổ chức Lễ khởi công dự án Bcons Bình An – Đông Tây.
Cây hữu nghị Việt - Trung xanh tươi trên đất Bình Dương

Cây hữu nghị Việt - Trung xanh tươi trên đất Bình Dương

Ngày 05/6, tại thành phố Bến Cát, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trồng cây hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc năm 2025.
Bộ Y tế đề nghị chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly ca bệnh COVID-19

Bộ Y tế đề nghị chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly ca bệnh COVID-19

Trước diễn biến gia tăng ca mắc COVID-19 tại một số quốc gia và sự xuất hiện rải rác các ca bệnh trong nước, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương và đơn vị y tế trên cả nước chủ động rà soát, cập nhật kế hoạch phòng dịch, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, khu vực cách ly để sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 khi cần thiết.

Các tin bài khác

Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập

Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập

Các học giả và đại diện tổ chức quốc tế cho rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ tạo xung lực mới, góp phần nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động…
Đại hội Đảng XIV tạo cơ sở để Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới

Đại hội Đảng XIV tạo cơ sở để Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới

Các nhà ngoại giao đang công tác tại Việt Nam chia sẻ sự tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và niềm tin vào những thay đổi tích cực của đất nước.
Đại hội Đảng XIV: Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị

Đại hội Đảng XIV: Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị

Trong Phiên trù bị ngày 19/1, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo bạn bè quốc tế, trong đó có các đảng viên cộng sản, các tổ chức chính trị – xã hội và học giả nước ngoài. Nhiều ý kiến đánh giá cao ý nghĩa, tầm vóc và định hướng phát triển mà Đại hội đề ra, đồng thời bày tỏ niềm tin vào con đường phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đọc nhiều

Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV

Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV

Nhiều học giả, chính khách, tổ chức hữu nghị và đối tác quốc tế cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm then chốt, được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược nhằm tạo động lực phát triển mới, củng cố ổn định chính trị và nâng cao vị thế của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động.
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba

Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba

Ngày 20/01 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương đã tiếp Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam Joy Puentes Saldise đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ. Hai bên nhấn mạnh vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân trong việc gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba.
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ

Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ

Ngày 21/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Croucher Benjamin James, Trưởng khoa Lịch sử và Khoa học Xã hội và ông Salamoni Jr Amedeo, Giảng viên môn Gốm và Điêu khắc, Giám đốc Phòng Trưng bày Anderson và Walton, Trường THPT George (George School, Mỹ).
Trần Nguyễn Kim Ngân – giọng soprano tỏa sáng tại cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc

Trần Nguyễn Kim Ngân – giọng soprano tỏa sáng tại cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc

Giọng ca soprano (giọng nữ cao) Trần Nguyễn Kim Ngân vừa giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc lần thứ nhất năm 2025. Cuộc thi do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại TPHCM.
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

Cần Thơ hỗ trợ gần 560 triệu đồng cước phí thuê bao thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho 202 tàu cá trong năm 2025. Thông tin được công bố tại hội nghị thông tin, tuyên truyền về các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), do Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức ngày 21/01 tại xã Trần Đề.
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững

FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững

Dự án Cải thiện nghề lưới kéo Bà Rịa - Vũng Tàu (FIP Vũng Tàu) được xác định là mô hình hợp tác công - tư (PPP) tiêu biểu của ngành thủy sản Việt Nam, góp phần thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), xây dựng chuỗi khai thác - chế biến minh bạch, có trách nhiệm, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu.
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển

Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển

Trước yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động khai thác thủy sản, tỉnh Quảng Trị vừa thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành hoạt động thường xuyên trên các vùng biển của tỉnh nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
infographic dai hoi dang xiv 8 noi dung xuyen suot trien khai cac quyet sach chien luoc
infographic cac moc thoi gian chinh trong lich trinh bau cu dbqh khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2026 2031
infographic ha noi dieu chinh phan luong giao thong phuc vu dai hoi dang xiv
infographic mot so noi dung quan trong tai dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet 80 nqtw 8 nhiem vu giai phap phat trien van hoa viet nam
infographic 6 danh hieu cua viet nam duoc unesco ghi danh nam 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
Phiên bản di động