Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:41 | 11/10/2018 GMT+7

Liệu Ấn Độ có tiết lộ công nghệ S-400 cho NATO?

aa
Trong bài viết "Liệu Ấn Độ có chuyển công nghệ S-400 cho NATO?", tờ Pravda đã nêu ra một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc.

Mặc dù không đưa ra được câu trả lời thực sự thỏa đáng cho câu hỏi trên, nhưng tờ Pravda đã đi sâu vào phân tích mối quan hệ đối tác giữa Ấn Độ với Nga và Mỹ, dường như muốn dựa trên cơ sở này để người đọc tự có những quan điểm riêng đối với vấn đề gây khúc mắc.

Cụ thể, bài viết của Pravda cho biết, trong chuyến thăm tới New Delhi, Tổng thống Vladimir Putin đã ký thỏa thuận cung cấp các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ. Đáng chú ý là, trước đó New Delhi đã từng mua một số loại vũ khí của Mỹ. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu NATO có thể thông qua Ấn Độ để có được công nghệ của S-400 hay không?

Rào cản đối với New Delhi

Nga và Ấn Độ đã có mối quan hệ hữu nghị lâu dài. Liên Xô đã đứng về phía Ấn Độ trong cuộc chiến với Pakistan. Chính quyền Xô Viết từng chuyển hàng tấn vũ khí và thực phẩm sang Ấn Độ và từng điều các tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương tới vịnh Bengal để đối phó với Hạm đội 7, Hải quân Mỹ đang làm nhiệm vụ hỗ trợ Pakistan.

Sau khi đảng của Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền tại Ấn Độ, mối quan hệ giữa hai phía không hề bị nhạt đi. Sự hợp tác trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), dự án cơ sở hạ tầng Nam-Bắc, và phát triển các loại vũ khí… đã khiến mối quan hệ giữa Nga-Ấn Độ ngày càng lớn mạnh.

Tuy nhiên, dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, Mỹ đã quyết định đưa ông Modi trở thành đối tác chiến lược, bất chấp việc Thủ tướng Ấn Độ từng bị Washington "cấm cửa" do các vụ bạo động tại bang Gujarat mà ông làm thủ hiến.

Giờ đây, các quan chức Mỹ gọi chính phủ của ông Modi là chính phủ dân chủ nhất ở châu Á. Washington muốn New Delhi là đối trọng chủ yếu với Bắc Kinh trong khu vực. Năm 2001, Mỹ đã nới lỏng các lệnh cấm cung cấp vũ khí Mỹ cho Ấn Độ.

lieu an do co tiet lo cong nghe s 400 cho nato

Hệ thống tên lửa phòng không S-400. Ảnh: National Interest.

Không lâu trước đây, Mỹ và Ấn Độ đã ký kết Hiệp ước An ninh và Tương thích Liên lạc (COMCASA), trong đó New Delhi có thể mua các thiết bị từ Mỹ để đảm bảo hoạt động của các hệ thống thông tin liên lạc.

Ban đầu, Mỹ chỉ ký thỏa thuận này với các nước thành viên NATO. Thật tình cờ là Ấn Độ lại được phép tiếp cận với công nghệ tiên tiến mà Mỹ chỉ chia sẻ trong nội bộ NATO. Tuy nhiên, sự tin tưởng này lại bị Ấn Độ phá vỡ sau khi quyết định mua các hệ thống phòng không S-400 từ Nga.

Hiện Washington vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức liệu có áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ hay không.

Chúng ta đang chứng kiến cuộc tranh đấu giữa hai siêu cường để giành mối quan hệ đồng minh với Ấn Độ - quốc gia sẵn sàng trả hàng tỷ USD cho các hợp đồng quân sự và công nghệ.

Ấn Độ sẽ là bên thắng cuộc

Trả lời phỏng vấn tờ Pravda trước khi thỏa thuận S-400 được ký kết, ông Tatyana Shaumyan – người đứng đầu Trung tâm các nghiên cứu Ấn Độ tại Viện nghiên cứu phương Đông – Học viện Khoa học Nga, đã dự đoán rằng "Ấn Độ sẽ thắng trong cuộc đấu này" nhờ chủ nghĩa thực dụng của họ.

"Liên Xô/Nga là quả thực là đồng minh lâu đời của Ấn Độ, nhưng New Delhi cũng có mối quan hệ truyền thống với Mỹ" – ông Shaumyan nói.

Theo vị chuyên gia, thương vụ S-400 sẽ diễn ra, giống như thỏa thuận mua trực thăng Kamov. Nga và Ấn Độ sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực xây dựng đường sắt, các nghiên cứu không gian và một số lĩnh vực khác. Trong năm nay, Ấn Độ sẽ nhận được 4,2 tỷ USD để xây dựng các chi nhánh số 5 và số 6 của nhà máy năng lượng hạt nhân Kudankulam.

lieu an do co tiet lo cong nghe s 400 cho nato

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

"Người Mỹ sẽ tạo ra một ngoại lệ - họ sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ. Nga cũng rất muốn duy trì quan hệ đối tác với Ấn Độ, nhất là trong bối cảnh Moscow đang phải chịu áp lực rất lớn từ phương Tây" – ông Shaumyan nhận định.

Hiện New Delhi sẵn sàng mua ít nhất 60 trực thăng Kamov-226T để sau đó chúng có thể được sản xuất tại Ấn Độ, cũng như 4 khinh hạm project 11356 trị giá 2,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, Ấn Độ hiện vẫn chưa ký thỏa thuận này, New Delhi muốn đảm bảo về nguồn cung cấp các động cơ mới. Nga cho biết, các động cơ do Ukraine sản xuất sẽ được thay thế bằng động cơ nội địa.

Nga-Ấn còn có một hợp đồng khác là liên doanh sản xuất AK-103. Quân đội Ấn Độ đã đưa ra đánh giá tích cực đối với mẫu súng này. Để tránh các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra, Nga đề xuất ký kết cả thỏa thuận liên quan bằng các loại tiền tệ khác, thay vì đô la Mỹ.

Tên lửa S-400 Nga huấn luyện chiến đấu

QS

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm bụi mịn, các chuyên gia kỹ thuật cảnh báo việc tích tụ bụi bẩn lâu ngày khiến hóa đơn tiền điện tăng thêm khoảng 30% và biến các thiết bị này thành "ổ" vi khuẩn, trực tiếp đe dọa sức khỏe hệ hô hấp.
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa.
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân

Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân

Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, năm 1801 từ lâu vẫn được xem như một bước ngoặt lớn, khi kinh đô Phú Xuân thất thủ, triều Tây Sơn thay đổi và xác lập quyền lực của Nguyễn Ánh.

Đọc nhiều

Đề xuất tăng 8% trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2026

Đề xuất tăng 8% trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trong đó đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng/tháng, tương đương mức tăng 8%, áp dụng từ ngày 1/7/2026.
Những mái nhà trở lại sau thiên tai

Những mái nhà trở lại sau thiên tai

Sau trận mưa lũ cuối năm 2025, nhiều hộ dân ở xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) rơi vào cảnh mất nhà cửa. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, nhiều căn nhà mới đã kịp dựng xong trước mùa xuân từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng và quá trình vận động, kết nối hỗ trợ từ hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo và Hội Áo - Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo và Hội Áo - Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 8/5, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Áo và Hội Áo - Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo trong giai đoạn mới.
Tin quốc tế ngày 10/5: Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban

Tin quốc tế ngày 10/5: Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban

Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban; Malaysia nghiên cứu cơ chế mới nhằm giảm tình trạng dự án nhà ở đình trệ, bỏ hoang; Nga tổ chức lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 10/5.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm tăng cường chỉ đạo liên ngành, thúc đẩy triển khai các giải pháp đáp ứng thông lệ quốc tế và phát triển bền vững ngành thủy sản.
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới

Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới

Ngày 6/5, tại tỉnh Xekong, Nam Lào, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng và Đoàn công tác tỉnh Xekong tổ chức hội nghị trao đổi về phân luồng phương tiện giao thông, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Daktaok trong thời gian Đà Nẵng triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 14D.
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Chiều 5/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách của dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững trong giai đoạn mới.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động