Lào tự tin đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 với sự đồng hành của Việt Nam
- Đại sứ có thể chia sẻ về sự chuẩn bị của Lào với tư cách là nước Chủ tịch ASEAN 2024 cho kỳ Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới và ý nghĩa của kỳ Hội nghị lần này với các lộ trình phát triển của ASEAN?
- Đây là lần thứ ba Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN kể từ khi gia nhập ASEAN vào năm 1997, với lần đầu tiên vào năm 2004-2005 và lần thứ hai vào năm 2016. Tuy nhiên, nhiệm kỳ Chủ tịch lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị, địa kinh tế trong khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, tạo ra không ít thách thức.
Lào hiện đang nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45, cùng hơn 20 cuộc họp cấp cao khác, với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN và các đối tác quốc tế. Dự kiến, sẽ có hơn 2.000 đại biểu tham gia và 80 văn kiện quan trọng được thông qua.
Chúng tôi tin rằng với sự phối hợp nhịp nhàng cùng các nước thành viên và đối tác, Hội nghị cấp cao lần này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố sự đoàn kết trong ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
![]() |
| Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra tại cố đô Luang Prabang, Lào, tháng 1/2024. (Ảnh: VGP) |
- Đại sứ đánh giá như thế nào về những thành quả nổi bật của Lào trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, nhất là trong việc thực hiện các ưu tiên về tăng cường kết nối và tự cường?
- Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2024 của Lào được thực hiện với khẩu hiệu: “Tăng cường kết nối và tự cường ASEAN". Khẩu hiệu này phù hợp với chính sách và mục tiêu của CHDCND Lào từ một quốc gia không có biển trở thành trung tâm hội nhập của khu vực, đồng thời cũng phù hợp với mục tiêu chung của ASEAN là tạo ra một khu vực ASEAN hội nhập và có năng lực, ứng phó với nhiều thách thức trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới thay đổi nhanh chóng, phức tạp.
Với khẩu hiệu này, Lào đã xác định rõ 9 ưu tiên hành động. Trong số đó, có 4 ưu tiên về tăng cường kết nối ASEAN, bao gồm hội nhập và kết nối kinh tế, xây dựng tương lai toàn diện và bền vững, chuyển đổi số, văn hóa - nghệ thuật; cùng 5 ưu tiên về tự cường ASEAN gồm xây dựng chiến lược tổ chức thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hợp tác về môi trường, phụ nữ - trẻ em, và y tế.
Tính đến nay, Lào đã tổ chức thành công khoảng 300 cuộc họp trên tổng số 500 cuộc dự kiến diễn ra trong năm 2024. Điều này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc dẫn dắt ASEAN hướng tới một tương lai bền vững và tự cường hơn.
![]() |
| Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. (Ảnh: TTXVN) |
- Việt Nam đã có những đóng góp như thế nào để hỗ trợ Lào hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, thưa Đại sứ?
- Quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào luôn được duy trì chặt chẽ. Việt Nam đã hỗ trợ chúng tôi trên nhiều phương diện trong quá trình đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, từ hỗ trợ nội dung chương trình nghị sự, cung cấp các thiết bị vật chất, cho đến bảo đảm an ninh quốc phòng cho sự kiện. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp Lào thực hiện tốt vai trò Chủ tịch mà còn thể hiện sự đoàn kết và gắn bó đặc biệt giữa hai quốc gia.
Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vì sự hỗ trợ to lớn và kịp thời trong năm Chủ tịch ASEAN của chúng tôi.
- Đại sứ nhận định như thế nào về vai trò của Việt Nam trong việc hiện thực hóa các tầm nhìn phát triển của ASEAN, đặc biệt là khi ASEAN chuẩn bị bước sang giai đoạn hiện thực hóa Tầm nhìn 2025 và hướng tới Tầm nhìn 2045?
- Việt Nam là một thành viên quan trọng của ASEAN và đóng góp lớn trong việc định hình các chính sách phát triển của Cộng đồng ASEAN. Trong những năm qua, Việt Nam đã chứng minh mình là động lực thúc đẩy hội nhập kinh tế, là trung tâm đầu tư và là nước đi đầu trong việc xây dựng nền tảng phát triển bền vững. Đồng thời, Việt Nam cũng là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, ngoại giao và ổn định khu vực.
Việt Nam còn đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng và thực hiện các chiến lược dài hạn, như Tầm nhìn ASEAN 2045, với những thành tựu đáng chú ý về tăng trưởng kinh tế và quan hệ với các cường quốc. Đặc biệt, sáng kiến ngoại giao văn hóa như “ngoại giao tre” đã giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với sự đồng lòng của các quốc gia thành viên ASEAN, những mục tiêu lớn mà ASEAN đặt ra sẽ thành công tốt đẹp, mang lại hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho khu vực.
Tin bài liên quan
Bạn bè quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026
Việt Nam luôn kề vai sát cánh hỗ trợ Lào hiện thực hoá các mục tiêu chiến lược đã đề ra
Các tin bài khác
Quảng cáo văn minh bắt đầu từ ngôn ngữ chuẩn mực
Cảnh giác với vật dụng miễn phí chứa quảng cáo trá hình
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031
Đọc nhiều
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Đối ngoại địa phương ngày càng khẳng định vai trò tuyến đầu của hội nhập
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương






