Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:12 | 31/03/2018 GMT+7

Lãnh đạo VUFO, hội Việt Mỹ tiếp Đoàn Trợ lý Nghị sĩ Mỹ

aa
TĐO - Chiều 30/3, tại Hà Nội, Phó chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Việt-Mỹ, Đôn Tuấn Phong đã chủ trì buổi tiếp Đoàn trợ lý nghị sĩ Mỹ đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam từ 25/3 đến 1/4.

lanh dao vufo hoi viet my tiep doan tro ly nghi si my

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Minh Phương)

Đoàn Trợ lý Nghị sĩ Mỹ đều là các trợ lý cao cấp (Chánh Văn phòng, giám đốc pháp lý, trợ lý pháp lý, cố vấn đối ngoại, cố vấn chính sách, trợ lý văn phòng), do bà Natalie Rogers, Chánh Văn phòng Thượng nghị sỹ Cory Gardener (bang Colorado) - Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện làm Trưởng đoàn.

Tham dự buổi tiếp còn có ông Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Hội Việt-Mỹ; đại diện Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Việt - Mỹ; lãnh đạo một số Ban thuộc Liên hiệp và các thành viên trong Đoàn.

Tại buổi tiếp, ông Đôn Tuấn Phong hoan nghênh Đoàn Trợ lý Nghị sĩ Mỹ sang thăm và tìm hiểu tình hình Việt Nam; bày tỏ hy vọng qua chuyến thăm, các Trợ lý Nghị sĩ Mỹ có dịp tìm hiểu về tình hình kinh tế-xã hội, đất nước, con người Việt Nam cũng như chính sách đối nội, đối ngoại của Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, từ đó có những đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, cũng như góp phần củng cố quan hệ hai nước.

lanh dao vufo hoi viet my tiep doan tro ly nghi si my

Phó chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Việt-Mỹ, ông Đôn Tuấn Phong tại buổi tiếp. (Ảnh: Minh Phương)

Đồng thời, ông Đôn Tuấn Phong cùng các đại diện Hội Việt – Mỹ cũng đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến một số lĩnh vực, vấn đề các Trợ lý Nghị sỹ Mỹ quan tâm tìm hiểu như tình hình kinh tế-xã hội, quan hệ Việt – Mỹ từ góc nhìn của nhân dân Việt Nam; về chức năng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt-Mỹ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước nói chung, với nhân dân Mỹ nói riêng.

Ông Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Hội Việt-Mỹ cũng trả lời các câu hỏi của các thành viên trong đoàn về vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh cũng như các vấn đề liên quan đến nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin, rà phá bom mìn và các chương trình giao lưu, trao đổi đoàn học giả, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên hai nước. Trong đó, ông nhấn mạnh nhiều cựu chiến binh Mỹ đã trở lại thăm Việt Nam với tinh thần hòa giải, hàn gắn vết thương chiến tranh, tham gia vào các hoạt động nhân đạo; đồng thời là cầu nối và một số là sứ giả hữu nghị giúp nhân dân Mỹ hiểu hơn về Việt Nam, đất nước, con người và văn hóa Việt.

lanh dao vufo hoi viet my tiep doan tro ly nghi si my

Các thành viên trong đoàn cũng được nghe giới thiệu về sự hợp tác giữa hai nước nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại trọng thời chiến tranh và triển vọng quan hệ Việt-Mỹ. (Ảnh: Minh Phương)

Thay mặt đoàn, bà Natalie Rogers trân trọng cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt – Mỹ đã dành thời gian làm việc với Đoàn. Bà cũng cho biết, chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam lần này thể hiện mối quan tâm sâu sắc của các Nghị sĩ Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai nước; là cơ hội để các thành viên trong Đoàn cập nhật tình hình đất nước Việt Nam hiện nay nhằm hiểu rõ hơn về đất nước tươi đẹp, lịch sử phát triển quan hệ Việt Nam – Mỹ. Chuyến thăm đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa hai bên.

Phía đoàn Trợ lý Mỹ cho biết đoàn tập trung tìm hiểu về sự phát triển quan hệ Việt - Mỹ, các ưu tiên của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Các thành viên trong đoàn bày tỏ vui mừng được thăm nhiều thành phố tại Việt Nam, cảm ơn phía Việt Nam đã đón tiếp đoàn.

Trong thời gian ở tại Việt Nam, 10 Trợ lý Nghị sỹ Mỹ đã có dịp đi thăm và tìm hiểu rất nhiều địa phương, từ Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đến Huế. Tại hai ngày tại Hà Nội, đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Đối ngoại, Bộ Công Thương…Trong những ngày cuối cùng của chuyến thăm Việt Nam này, đoàn sẽ tiếp tục đi thăm, tìm hiểu Quảng Ninh.và làm việc với lãnh đạo địa phương.

Hiền Trịnh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng thống Nga nhấn mạnh việc đồng chí Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư khẳng định uy tín chính trị, đóng góp quan trọng của đồng chí Tô Lâm trong việc hoạch định, đưa ra các quyết sách chiến lược.
Đoàn kết, thống nhất, vững bước trên chặng đường phát triển mới

Đoàn kết, thống nhất, vững bước trên chặng đường phát triển mới

Đại hội XIII thành công, đề ra mục tiêu phát triển bền vững, giữ vững hòa bình, nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới năm 2045.
Đại hội XIV của Đảng: Đảng và Nhà nước đặt tin tưởng, trách nhiệm cao hơn với công tác đối ngoại

Đại hội XIV của Đảng: Đảng và Nhà nước đặt tin tưởng, trách nhiệm cao hơn với công tác đối ngoại

Đại sứ Đặng Minh Khôi, đại biểu đoàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao, đã có những chia sẻ về Đại hội XIV của Đảng và ý nghĩa của việc Đảng nâng tầm vai trò của công tác đối ngoại.
Đại hội Đảng XIV tạo cơ sở để Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới

Đại hội Đảng XIV tạo cơ sở để Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới

Các nhà ngoại giao đang công tác tại Việt Nam chia sẻ sự tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và niềm tin vào những thay đổi tích cực của đất nước.

Đọc nhiều

10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80

10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80

Sau 10 năm triển khai, Chương trình "Gia đình đỡ đầu cho lưu học sinh Lào" tại Trường Hữu nghị 80 đã trở thành một mô hình giàu giá trị nhân văn, góp phần chăm lo toàn diện cho lưu học sinh Lào và bồi đắp nền tảng bền vững cho quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Gần 1.000 lưu học sinh đã tìm thấy "mái ấm thứ hai" trong những gia đình Việt Nam nghĩa tình.
“Hành trình đỏ” - chuyến đi của ký ức, tri thức và kết nối tương lai Việt – Trung

“Hành trình đỏ” - chuyến đi của ký ức, tri thức và kết nối tương lai Việt – Trung

Ngày 23/1, tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội đã diễn ra buổi giao lưu chia sẻ trải nghiệm văn hóa Trung Quốc và Trại nghiên cứu học tập hành trình đỏ.
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm với tựa đề "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!".
Gìn giữ, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ

Gìn giữ, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ

Chiều 24/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO) trang trọng kỷ niệm lần thứ 77 Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/01/1950 - 26/01/2026), thể hiện tình cảm, sự đoàn kết giữa nhân dân TP Hồ Chí Minh và nhân dân Ấn Độ.
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”

Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”

Chiều ngày 23/01, tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân tổ chức tuyên dương cán bộ, chiến sĩ có thành tích tiêu biểu trong tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” và đạt thành tích trong hội thi, hội thao năm 2025. Đại tá Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì.
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

Cần Thơ hỗ trợ gần 560 triệu đồng cước phí thuê bao thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho 202 tàu cá trong năm 2025. Thông tin được công bố tại hội nghị thông tin, tuyên truyền về các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), do Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức ngày 21/01 tại xã Trần Đề.
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững

FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững

Dự án Cải thiện nghề lưới kéo Bà Rịa - Vũng Tàu (FIP Vũng Tàu) được xác định là mô hình hợp tác công - tư (PPP) tiêu biểu của ngành thủy sản Việt Nam, góp phần thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), xây dựng chuỗi khai thác - chế biến minh bạch, có trách nhiệm, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu.
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
infographic dai hoi dang xiv 8 noi dung xuyen suot trien khai cac quyet sach chien luoc
infographic cac moc thoi gian chinh trong lich trinh bau cu dbqh khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2026 2031
infographic ha noi dieu chinh phan luong giao thong phuc vu dai hoi dang xiv
infographic mot so noi dung quan trong tai dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet 80 nqtw 8 nhiem vu giai phap phat trien van hoa viet nam
infographic 6 danh hieu cua viet nam duoc unesco ghi danh nam 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Phiên bản di động