Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
19:50 | 06/03/2023 GMT+7

Lãnh đạo Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội Việt Nam và Lào

aa
Trong khuôn khổ thăm và làm việc tại Lào, ngày 6/3, tại Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihanne, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune và hội đàm với ông Khamchanh Sotapaserth, Chủ nhiệm Ủy ban Các dân tộc Quốc hội Lào.
Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
Ngày 26/2, nhân chuyến công tác tại miền trung Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Khăm-bay Đăm-lắt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dẫn đầu, có chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.
Năm học 2021-2022 hơn 14.000 lưu học sinh Lào theo học tại Việt Nam Năm học 2021-2022 hơn 14.000 lưu học sinh Lào theo học tại Việt Nam
Theo số liệu Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào năm 2020 - 2021, 2021 - 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023 được tổ chức tại Trường Đại học Vinh, trong năm học 2021-2022 có 14.050 lưu học sinh Lào đang theo học tại Việt Nam, trong đó, lĩnh vực hành chính có 11.884 người, lĩnh vực an ninh, quốc phòng 2.166 người.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihanne đang chào đón ông Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng Đoàn. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tại các buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune về kết quả hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Các dân tộc Quốc hội Lào trong thời gian qua, phương hướng hợp tác trong thời gian tới và về việc hai bên tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dân tộc của hai nước…

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihanne đang tiếp thân mật Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng Đoàn. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Các đồng chí lãnh đạo Lào hoan nghênh, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và kết quả làm việc giữa Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Các dân tộc Quốc hội Lào; khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và hai cơ quan phụ trách công tác dân tộc của Quốc hội hai nước nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune cũng đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác dân tộc và phát triển nông thôn, mong phía Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ các kinh nghiệm quý báu với phía Lào trong các lĩnh vực này; đề nghị Ủy ban Dân tộc Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Các dân tộc Quốc hội Lào tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các Bản ghi nhớ về hợp tác, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc Hội thảo giữa Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam và Ủy ban các Dân tộc Quốc hội Lào. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Ủy ban Các dân tộc Quốc hội Lào do đồng chí Khamchanh Sotapaserth làm trưởng đoàn. Hai bên đã đánh giá lại kết quả hợp tác trong thời gian quan, đề ra các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó nhất trí sẽ tăng cường hợp tác toàn diện hơn nữa, tiếp tục giao lưu, học hỏi lẫn nhau và phát triển mối quan hệ giữa các cơ quan phụ trách công tác dân tộc của hai nước…

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều cùng ngày, Đoàn Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam cũng đã phối hợp với Ủy ban Các dân tộc Quốc hội Lào tổ chức hội thảo nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về công tác xây dựng chính sách pháp luật và giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội của các bên; trao đổi kinh nghiệm giám sát phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo và phân bố nơi ở, việc làm ổn định cho người dân...

Theo Phạm Kiên - Bá Thành/TTXVN

https://baotintuc.vn/chinh-tri/lanh-dao-lao-danh-gia-cao-ket-qua-hop-tac-giua-cac-co-quan-cua-quoc-hoi-viet-nam-va-lao-20230306175743012.htm

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
Ngày 26/2, nhân chuyến công tác tại miền trung Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Khăm-bay Đăm-lắt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dẫn đầu, có chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.
Đà Nẵng thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác và phát triển với 5 tỉnh nam và trung Lào Đà Nẵng thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác và phát triển với 5 tỉnh nam và trung Lào
Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đà Nẵng và 5 tỉnh nam và trung Lào (Savannakhet, Champasak, Sekong, Salavan và Attapeu) vô cùng sâu sắc, gắn bó. Các bên tiếp tục cùng nhau chung tay xây dựng tình hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam – Lào.
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đây là khẳng định của bà Khamphao Ernthavan - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận ngày 26/3.
Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 31, đoàn Việt Nam đã nhất trí với các định hướng tập trung phát triển bền vững, tăng cường hợp tác văn hóa - nghệ thuật và thúc đẩy vai trò của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ triển khai các sáng kiến trong quá trình hoàn thiện các Tuyên bố ASEAN về phòng chống và xóa bỏ lao động trẻ em.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động