Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Trung tiếp đoàn học giả Trung Quốc
|
Đoàn đại biểu học giả Trung Quốc tại buổi tiếp. Ảnh Việt Nguyễn.
Dự buổi tiếp về phía Việt Nam có ông Nguyễn Văn Thơ, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt - Trung; bà Trần Thị Xuân Oanh, Phó ban Á Phi kiêm Tổng Thư ký hội Việt Trung; về phía Trung Quốc có ông Triệu Vương Việt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng tạo Trung Quốc làm trưởng đoàn cùng các chuyên gia, học giả tại các viện nghiên cứu khác tới từ các tỉnh của Trung Quốc.
|
Ông Nguyễn Văn Thơ (thứ 2 từ trái sang)) - Phó Chủ tịch Hội Việt Trung giới thiệu khái quát về Hội. Ảnh Việt Nguyễn.
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, ông Nguyễn Văn Thơ đã giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam-Trung Quốc đã đạt được trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế thương mại. Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc dự kiến đạt 100 tỷ USD. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.
Phía Việt Nam đã giới thiệu cho đoàn đại biểu học giả Trung Quốc về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2018, đặc điểm của người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng hóa Trung Quốc, chính sách kinh tế liên quan và thị trường đồ nội thất, vật liệu xây dựng của Việt Nam…
Lãnh đạo Hội cũng cam kết sẽ là cầu nối hữu nghị giúp doanh nghiệp hai nước có thể kết nối dễ dàng, trao đổi thông tin, từng bước phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc.
|
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh Việt Nguyễn.
Ông Triệu Vương Việt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng tạo Trung Quốc bày tỏ, trên cơ sở các bậc lãnh đạo tiền bối không ngừng xây dựng và vun đắp, mối quan hệ Việt-Trung ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, hai bên đã được nhiều thành tựu to lớn. Chuyến thăm của đoàn lần này chủ yếu nhằm tham khảo và tiếp thu ý kiến của phía Việt Nam về đề án “Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Đông Hưng - Móng Cái” từ đó đoàn sẽ có những báo cáo chuẩn xác về tình hình kinh tế biên mậu hai nước nhằm hoàn thiện hơn bộ khung đang được Bộ công thương hai nước bàn thảo.
|
Đại diện đoàn học giả trung quốc và lãnh đạo Hội Việt Trung chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Việt Nguyễn.
Tháng 10/2013, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã ký kết “Bản ghi nhớ hiểu biết về xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung”, sau đó đã cùng nhau soạn thảo “Phương án tổng thể khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung” để tiến hành các đàm phán mang tính kỹ thuật đối với việc xây dựng khu hợp tác kiểu mới. Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc được giao ký kết Bản ghi nhớ về xây dựng các khu hợp tác kinh tế tại các cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng; Đồng Đăng - Bằng Tường; Lào Cai - Hà Khẩu. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn còn gặp phải nhiều vướng mắc chờ tháo gỡ do những bất đồng về chính sách cũng như nội lực kinh tế giữa hai nước.
Tin bài & ảnh: NV
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt
Đọc nhiều
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam
Từ bản làng đến giảng đường học "Code"
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
"Mối nhân duyên 800 năm Việt Nam - Hàn Quốc và cuộc trở về của tôi"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 2 Hải quân chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ cho công tác bầu cử
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị siết chặt kiểm soát tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






