Trang chủ Chính trị - Xã hội
11:31 | 29/01/2023 GMT+7

Kon Tum chăm lo cho gần 32.000 đối tượng, hộ gia đình trong dịp Tết Nguyên đán 2023

aa
Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, tỉnh Kon Tum đã tổ chức thăm, tặng quà cho hơn 5.100 lượt người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, chúc thọ, mừng thọ và hỗ trợ 26.776 cá nhân, hộ gia đình cùng 6 tổ chức đón Tết, với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng.
Tết Nguyên Đán - Dịp đoàn viên của những người con đất Việt Tết Nguyên Đán - Dịp đoàn viên của những người con đất Việt
Chúc Tết gia đình đa văn hóa Việt - Hàn nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 Chúc Tết gia đình đa văn hóa Việt - Hàn nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Trên địa bàn toàn tỉnh, tính đến ngày 26/01 đã tổ chức thăm, tặng quà cho 5.109 lượt người có công, với tổng kinh phí gần 1,689 tỷ đồng; thăm, tặng quà các đối tượng bảo trợ xã hội, chúc thọ, mừng thọ và hỗ trợ 26.776 cá nhân, hộ gia đình cùng 06 tổ chức đón Tết, với tổng kinh phí gần 13,227 tỷ đồng.

Trong đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở LĐ, TB&XH tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan tiếp nhận và phân bổ 181,515 tấn gạo từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ, hỗ trợ cho nhân dân có nguy cơ thiếu, đói dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và giáp hạt đầu năm 2023; cụ thể, phân bổ 91,410 tấn gạo hỗ trợ cho 1.750 hộ nghèo với 6.094 khẩu có nguy cơ thiếu, đói dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; 90,105 tấn gạo hỗ trợ cho 1.655 hộ nghèo/6.007 khẩu có nguy cơ thiếu, đói dịp giáp hạt đầu năm 2023. Hiện các đơn vị, địa phương đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành việc phân bổ gạo giáp hạt trước ngày 20/2.

Kon Tum chăm lo cho gần 32.000 đối tượng, hộ gia đình trong dịp Tết Nguyên đán 2023

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng Đoàn công tác thăm hỏi và trao quà cho gia đình thương binh Nguyễn Hữu Lý, sinh năm 1957, là thương binh, hiện đang cư trú tại số nhà 16, đường Tuệ Tĩnh, tổ 10 phường Quang Trung - (Ảnh: Vũ Huệ/kontum.gov.vn).

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tổ chức 16 đoàn cán bộ đi thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương, các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng,... với 910 suất quà, trị giá 455 triệu đồng; tặng 270 suất quà cho hộ nghèo, trị giá 135 triệu đồng; trao 650 suất quà của Bộ Quốc phòng cho hộ nghèo, trị giá 325 triệu đồng; hỗ trợ 100 triệu đồng các điểm đón Tết cùng đồng bào; tổ chức gói, nấu và tặng 988 bánh chưng cho hộ nghèo, trị giá trên 45 triệu đồng.

Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Chim (TP. Kon Tum) tổ chức 06 điểm gói bánh chưng, bánh tét tặng 319 hộ gia đình tại thôn Plei Sa, xã Ia Chim; tặng 10 suất quà cho các cháu mồ côi, trị giá 5 triệu đồng, 10 suất quà cho phụ nữ nghèo, trị giá 5 triệu đồng và 2 suất quà cho 2 cháu mồ côi (Mô hình Mẹ đỡ đầu), trị giá 6 triệu đồng; tặng 02 suất quà cho 02 cháu mồ côi, trị giá 1 triệu đồng tại xã Ia Xiêr, huyện Sa Thầy; tặng hơn 200 quần, áo ấm cho đồng bào nghèo trên tại xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô.

Kon Tum chăm lo cho gần 32.000 đối tượng, hộ gia đình trong dịp Tết Nguyên đán 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn thăm, tặng quà hộ nghèo xã Mô Rai, huyện Sa Thầy - (Ảnh: Dương Nương/kontum.gov.vn).

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình đồng bào nghèo 175 suất quà, trị giá 130,5 triệu đồng; hỗ trợ 55 suất quà cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 27,5 triệu đồng.

Đồng thời, Ban Dân tộc cũng phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên, biểu dương, tặng quà cho 520 hộ gia đình dân tộc thiểu số tiêu biểu với tổng kinh phí 520 triệu đồng (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ), cũng như thăm, tặng quà 121 người có uy tín tại huyện Đăk Tô và Ngọc Hồi và 70 hộ nghèo, gia đình chính sách người dân tộc thiểu số tại xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô với tổng kinh phí 95,5 triệu đồng.

Sở GTVT Nghệ An trao gần 1.200 suất quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2023 Sở GTVT Nghệ An trao gần 1.200 suất quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2023
Người dân nghèo của 17 tỉnh được hỗ trợ gạo trong dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt Người dân nghèo của 17 tỉnh được hỗ trợ gạo trong dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động