Kiều bào tiêu biểu từ 16 quốc gia thành kính tri ân công đức các Vua Hùng
Minh Sơn 08/04/2022 16:49 | Việt kiều


![]() |
Đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các kiều bào dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. |
Tại Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh thuộc xã Hy Cương, TP Việt Trì (Phú Thọ), đoàn kiều bào do ông Phạm Quang Hiệu – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn đầu đã dâng hương tri ân các Vua Hùng và bậc tiên hiền tại: Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Đền Giếng và Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân.
![]() |
Ông Phạm Quang Hiệu – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi với các phóng viên, nhà báo. |
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Quang Hiệu – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: “Cứ mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đều tổ chức đoàn kiều bào tiêu biểu về dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng, đây cũng chính là nguyện vọng của bà con khắp nơi trên thế giới. Sau hai năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 không tổ chức được, năm 2022, thể theo nguyện vọng của bà con kiều bào, chúng tôi phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức cho đoàn kiều bào về dâng hương, giỗ tổ Hùng Vương. Năm nay, đoàn có 31 kiều bào tiêu biểu của 16 quốc gia trên thế giới. Bà con về đất Tổ với tâm thế hướng về quê hương đất nước với nhiều hoạt động ý nghĩa, nghĩa cử cao đẹp. Đây cũng là hoạt động phản ánh công tác đại đoàn kết dân tộc, sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác người Việt Nam ở nước ngoài".
Cùng ngày, đoàn kiều bào đã đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệt liệt chào mừng đoàn kiều bào đã về tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2022. Đồng thời thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua và những định hướng trong thời gian tới.
![]() |
Đoàn kiều bào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. |
Theo thông tin tại cuộc gặp, tỉnh Phú Thọ thường xuyên duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị song phương với nhiều địa phương của các nước trên thế giới như: tỉnh Nara – Nhật Bản, thành phố Hwaseong – Hàn Quốc, tỉnh Luông Nậm Thà – Lào... Hiện nay, Phú Thọ đang xúc tiến, thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác với các tỉnh thành của các nước như: Italia, Pháp, Thái Lan... Tỉnh Phú Thọ cũng tăng cường quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; đẩy mạnh thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các tỉnh với các địa phương nước ngoài, các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế...
Tại buổi tiếp, đại diện kiều bào các nước đã bày tỏ niềm xúc động khi được về dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương để tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên. Mặc dù sống xa Tổ quốc nhưng kiều bào ở nước ngoài vẫn luôn nuôi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cùng hướng về cội nguồn. Đồng thời bày tỏ cảm nhận về mảnh đất Phú Thọ và những tâm tư, nguyện vọng của những người con xa quê, mong muốn tỉnh có thêm nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích để thu hút cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào tỉnh Phú Thọ.
![]() |
Ông Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ (thứ 2 từ phải sang) trao tặng ảnh lưu niệm “Đồi chè Long Cốc” cho đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. |
![]() |
Nhân dịp này, đoàn kiều bào đã trao tặng tỉnh Phú Thọ 20.000 chiếc khẩu trang để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. |
Một số hình ảnh hoạt động của đoàn kiều bào tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng:
![]() |
Ông Phạm Quang Hiệu – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các kiều bào chụp ảnh kỷ niệm tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân. |
![]() |
Các kiều bào hạnh phúc khi hành hương về với Đất Tổ. |
![]() |
Biểu diễn Hát Xoan Phú Thọ. |



Truyền hình
Đáng chú ý
Việt Nam – UAE còn nhiều tiềm năng phát triển giao lưu văn hóa, ngôn ngữ

Bài viết mới
Thêm cầu thủ Việt kiều Mỹ về Việt Nam chơi bóng đá

Tăng cường nguồn lực và trí tuệ Việt toàn cầu đóng góp phát triển đất nước

Chuyên đề

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Ngày Valentine, còn gọi là Ngày lễ tình yêu hay là Ngày lễ tình nhân diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Ngày lễ này được đặt tên theo Thánh Valentinô, một trong số những vị thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên - và cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân và bạn bè khác giới. Trước đây, ngày Valentine là ngày lễ chỉ ở Bắc Mỹ và Châu Âu, nhưng ngày nay nó được phổ biến ở hầu hết các quốc gia.