Không tổ chức lễ hội, ngày kỷ niệm quá xa hoa và phô trương
Theo thống kê sơ bộ, cả nước hiện có khoảng hơn 200 ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, những ngày này được nhiều cơ quan có thẩm quyền ở các cấp công nhận, dẫn đến tình trạng tổ chức kỷ niệm tràn lan, không thống nhất về thẩm quyền; phương pháp và cách thức khác nhau tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của mỗi nơi.
Trong khi đó, hệ thống văn bản pháp luật chưa có quy định cụ thể về điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận; quy mô, nghi thức, thành phần, số lượng khách mời của lễ kỷ niệm. Nội dung trên mới chỉ được quy định mang tính nguyên tắc tại Ðiều 17, chương IV Nghị định 145/2013/NÐ-CP. Vì vậy, có tình trạng nhiều nơi tổ chức kỷ niệm với quy mô lớn, nghi thức rườm rà, đầu tư chương trình nghệ thuật chào mừng hoành tráng với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, hàng nghìn khách mời, tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình…
Nghị định 111/2018/NÐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 31/8 vừa qua đưa ra những quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; quy định chi tiết về quy mô, nghi thức, quy trình, thành phần, số lượng khách mời, trang phục người tham dự... Nội dung đáng chú ý nhất của Nghị định là các quy định rõ ràng, "điều cấm" liên quan đến những lễ kỷ niệm xa hoa, lãng phí - vấn đề từng làm "nóng" dư luận thời gian qua.
Cụ thể, như các nguyên tắc tổ chức cần: được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; chỉ tổ chức khi có văn bản thành lập hoặc quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền, kỷ niệm vào năm tròn, trường hợp bộ, ngành, cấp tỉnh đồng thời có ngày thành lập, tái lập, truyền thống thì chỉ được lựa chọn một trong các ngày trên để tổ chức lễ kỷ niệm; với việc kỷ niệm năm khác thì không tổ chức lễ, chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua...; không tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm.
Theo ý kiến của các nhà quản lý và văn hóa, việc ban hành nghị định về vấn đề này là rất cần thiết; tạo cơ sở pháp lý để thực hiện một cách thống nhất; đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước; đồng thời khắc phục những hạn chế, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.
Để một nghị định mới ban hành đi vào thực tế, cần sớm triển khai các hoạt động tiếp theo. Do đối tượng áp dụng của Nghị định là các cơ quan nhà nước, cho nên cần chú trọng kiểm tra, đôn đốc để việc tổ chức kỷ niệm trong thời gian tới thực hiện đúng quy định; xử lý nghiêm các cơ quan, cá nhân vi phạm, giúp việc công nhận và tổ chức ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng đi vào nền nếp; bảo đảm giữ gìn và phát huy được ý nghĩa, giá trị tích cực của những ngày này trong cuộc sống hôm nay.
Theo Nhân dân
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Sinh viên Việt Nam giành giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản
Xiếc Việt Nam giành ba giải thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế “Con Voi Vàng” 2026
Tăng cường giao lưu văn hóa Việt – Trung qua chương trình “Vui đón Tết Xuân 2026”
Từ đam mê bóng đá đến bộ sưu tập thẻ in hình Cristiano Ronaldo bạc tỉ
Đọc nhiều
Đại sứ Sri Lanka làm việc tại Bắc Ninh, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Việt Nam làm chủ nguồn cung xăng dầu, ứng phó hiệu quả biến động năng lượng toàn cầu
Nguồn gốc và phong tục Tết Thanh Minh
FAVIJA trao tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật phía Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




