Khởi động Dự án “Kỹ năng về khí hậu - Hạt giống cho chuyển đổi xanh” tại Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 15/5, tại thành phố Cần Thơ, Hội đồng Anh phối hợp cùng Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Lễ khởi động dự án “Kỹ năng về khí hậu - Hạt giống cho chuyển đổi xanh” (Climate Skills).
aa
Cần Thơ: Công bố ca ghép thận thành công đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Thúc đẩy công tác người Việt Nam ở nước ngoài và hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang

Kỹ năng về khí hậu - Hạt giống cho chuyển đổi xanh là chương trình hợp tác quốc tế do Vương quốc Anh chủ trì nhằm trang bị cho những người trẻ dễ bị tổn thương những kỹ năng cần thiết để có thể tham gia và trở thành một phần của quá trình chuyển đổi xanh.

Khởi động Dự án “Kỹ năng về khí hậu - Hạt giống cho chuyển đổi xanh” tại Việt Nam

Các đại biểu tham dự lễ khởi động dự án.

Theo GS.TS Trần Ngọc Hải, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, dự án “Kỹ năng về khí hậu - Hạt giống cho chuyển đổi xanh” được được triển khai trên 6 quốc gia bao gồm: Vương quốc Anh, Brazil, Mexico, Indonesia, Ấn Độ và Việt Nam.

Tại Việt Nam, dự án hợp tác với Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ để triển khai tại 3 tỉnh, thành gồm: thành phố Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Sóc Trăng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án sẽ cùng làm việc với 2.000 người trẻ dễ bị tổn thương tại 3 địa phương nói trên, cùng 300 nhà giáo dục, tập trung vào vai trò của giáo dục và hệ thống kỹ năng để truyền cảm hứng cho những tương lai xanh.

Dự án sẽ cung cấp nguồn lực cần thiết, xây dựng hoạt động cộng đồng do người trẻ dẫn dắt và xóa bỏ những rào cản giúp tiếp cận gần hơn với những công việc xanh, trang bị cho thế hệ trẻ kỹ năng và kiến thức để trở thành một phần của nền kinh tế carbon thấp.

Khởi động Dự án “Kỹ năng về khí hậu - Hạt giống cho chuyển đổi xanh” tại Việt Nam

Các chuyên gia Trường Đại học Cần Thơ trình bày các tham luận về thực trạng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long tại lễ khởi động dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Donna McGowan - Giám đốc Quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam - bày tỏ phấn khởi khi Dự án “Kỹ năng về khí hậu - Hạt giống cho chuyển đổi xanh” được triển khai tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - một trong những khu vực chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn do mực nước biển dâng cao, xói lở bờ sông và nhiều các nguyên nhân liên quan tới khí hậu khác. Điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các tác động và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia Vương quốc Anh và Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan.

“Thông qua dự án, chúng tôi cũng sẽ áp dụng kinh nghiệm của mình trong việc thúc đẩy vai trò của giáo dục trong biến đổi khí hậu, kết nối mọi người với nhau để cùng chia sẻ các ý tưởng và kinh nghiệm của mỗi người về biến đổi khí hậu và từ đó học hỏi lẫn nhau”, bà Donna McGowan thông tin thêm.

Với vai trò là đối tác chiến lược trong chương trình, GS.TS Trần Ngọc Hải - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ - tin tưởng thông qua việc kết nối các nguồn lực từ Trường Đại học Cần Thơ với các bên liên quan như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, các sở ngành, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, cùng với sự đồng hành của Hội đồng Anh tại Việt Nam, đây là một trong những nền tảng quan trọng giúp Đồng bằng sông Cửu Long trở thành nơi đáng sống.

Cần Thơ mong muốn Hội đồng Anh thúc đẩy mạnh mẽ các hợp tác chống biến đổi khí hậu

Sáng ngày 15/5, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hội đồng Anh tại Việt Nam, do bà Donna McGowan - Giám đốc quốc gia của Hội đồng Anh tại Việt Nam và bà Isobel Cecil, Giám đốc chương trình kỹ năng về khí hậu, Hội đồng Anh toàn cầu dẫn đầu.

Khởi động Dự án “Kỹ năng về khí hậu - Hạt giống cho chuyển đổi xanh” tại Việt Nam
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố - trao đổi với các thành viên đoàn bên lề buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bà Donna McGowan cùng các thành viên đoàn tập trung giới thiệu đến lãnh đạo thành phố các chương trình hợp tác của Hội đồng Anh tại Việt Nam; dự án nâng cao kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời, mong muốn mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu giữa Vương quốc Anh và UBND thành phố Cần Thơ và các sở, ngành liên quan tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trao đổi với đoàn công tác, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố - bày tỏ sự quan tâm đặc biệt của thành phố đối với Chương trình “Kỹ năng về khí hậu - Hạt giống cho chuyển đổi xanh” do Hồi đồng Anh phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ thực hiện. Đối với lĩnh vực môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, ông Nguyễn Thực Hiện mong muốn Hội đồng Anh tiếp tục quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ hơn các hoạt động hợp tác cùng Cần Thơ triển khai các dự án nhằm hỗ trợ cộng đồng nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng, với vai trò của mình Hội đồng Anh sẽ hỗ trợ tác động, cùng Đại sứ quán Anh và các tổ chức NGOs khác của Anh tiếp tục chọn Cần Thơ là nơi đẩy mạnh các hoạt động vì mục tiêu bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu như: Hỗ trợ thành phố Cần Thơ thực hiện các sáng kiến, áp dụng thí điểm các mô hình giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; hỗ trợ để các doanh nghiệp Cần Thơ và Anh triển khai hoạt động hợp tác, trao đổi công nghệ thân thiện môi trường; xem xét ưu tiên cùng thành phố Cần Thơ thực hiện các dự án nghiên cứu đánh giá cabon xanh, giúp thành phố thực hiện được mục tiêu là thành phố sinh thái, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long
Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như: đồng, sắt, gỗ... từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực
Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
Cần Thơ đề xuất Bộ Ngoại giao hỗ trợ một số vấn đề trong lĩnh vực đối ngoại Cần Thơ đề xuất Bộ Ngoại giao hỗ trợ một số vấn đề trong lĩnh vực đối ngoại
Chiều ngày 8/5, tại Cần Thơ, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ nhằm thống nhất một số định hướng về phát huy vai trò, vị thế của Cần Thơ trong công tác đối ngoại.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Cuba

Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Cuba

"Tổ chức anh em" là cách Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) gọi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong thông điệp chúc mừng Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. ICAP bày tỏ sự trân trọng đối với sự ủng hộ, tình đoàn kết dành cho Cuba và mong muốn hai tổ chức tiếp tục cùng nhau làm việc để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác.
Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa

Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa

Ngày 8/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tiếp bà Cate Dillon, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Giáo dục và Văn hóa. Hai bên trao đổi các biện pháp mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, quảng bá văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...