Khoa học đã chứng minh: Yêu người đẹp trai hay xinh gái thì khó mà duy trì được dài lâu
Từ lâu, các nhà khoa học đã cố gắng kiểm chứng những tác động của cái được gọi là "ưu thế sắc đẹp". Những người có vẻ ngoài ưu tú hơn thường được chú ý nhiều hơn trong công việc hay học tập. Ngoài ra, họ cũng kiếm được nhiều tiền với công việc của mình, so với các đồng sự kém sắc hơn chút. Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố trong tạp chí " Personal Relationships" đã chỉ ra rằng: Đẹp quá cũng gây ra nhiều rắc rối cho cuộc đời.
Một nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi Christine Ma-Kellams - nhà tâm lý học xã hội, cùng với đại học Harvard và đại học La Verne, California, Mỹ đã tiến hành nghiên cứu để đánh giá tầm quan trọng của ngoại hình với mối quan hệ tình cảm. Nghiên cứu mang tên: Liệu người đẹp thường có mối tình ngắn hơn và dễ ly hôn hơn? Nhóm của cô đã tiến hành 4 nghiên cứu để xem liệu có mối quan hệ nào không và nếu có, yếu tố quan trọng nào dẫn đến luận điểm này.
|
Những người đẹp hơn thường có tỷ lệ ly dị cao hơn với các mối tình không bền.
Trong 2 nghiên cứu đầu tiên, nhóm đã đưa ra kết luận rằng có tồn tại mối quan hệ giữa sắc đẹp và việc chia tay. Họ đã cho 2 người phụ nữ xem một cuốn kỷ yếu trường từ những năm 70, 80 và yêu cầu 2 người đánh giá những người đàn ông dựa vào ngoại hình. Kết quả là, những người được đánh giá là đẹp trai có tỷ lệ ly dị cao hơn. Kết quả này cũng đúng ở nghiên cứu thứ hai khi phần lớn những người được coi là đẹp trai thường chung sống với người yêu/vợ với khoảng thời gian ngắn hơn.
Trước đây, đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng những người đẹp thường hay có tính lăng nhăng dù trong một mối quan hệ. Chính vì vậy, nhóm của Christine đã tiến hành nghiên cứu thứ ba. Họ yêu cầu một nhóm người đang trong một mối quan hệ đánh giá độ cuốn hút của một "đối tượng" khác giới. Các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng những người có ngoại hình đẹp hơn thường quan tâm nhiều hơn tới đối tượng. Điều này cũng chỉ ra việc, những người đẹp thường có xu hướng chọn lựa nhiều hơn.
Một nghiên cứu cuối cùng được tiến hành nhằm đánh giá sự thỏa mãn trong mối quan hệ và việc những người đẹp có các mối quan tâm bên ngoài hay không. Kết quả đưa ra rằng những người đẹp hơn thường không thỏa mãn với mối quan hệ hiện tại và họ luôn cảm thấy mối quan hệ của mình bị đe dọa.
Trên thực tế, nghiên cứu này đưa ra một lý do mà những người đẹp hơn thường có tỷ lệ chia tay, ly dị cao hơn là vì họ không cố gắng hết mình để duy trì mối quan hệ. "Tôi nghĩ rằng việc bạn đẹp khiến bạn có nhiều lựa chọn hơn trong các mối quan hệ", chị Christine cho biết. "Có quá nhiều lựa chọn sẽ không tốt cho mối quan hệ hiện tại của mỗi người".
Tuy nhiên, những quan điểm này cũng chỉ mang tính chất tương đối. Christine và nhóm nghiên cứu cũng khuyến cáo rằng: "Kết thúc một mối quan hệ không phải lúc nào cũng là điều tồi tệ. Tuy nhiên nếu mục tiêu là duy trì mối quan hệ lâu dài, những người có vẻ ngoài bắt mắt cũng nên dè chừng hơn và để ý tới những hạn chế của mình và đừng phụ thuộc quá vào ngoại hình".
Skye
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Đọc nhiều
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Thêm lớp học mới cho học sinh vùng cao Lào Cai từ tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Bí thư Chi bộ thôn thế hệ 10X và hành trình làm thay đổi một ngôi làng
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





