Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:00 | 18/10/2019 GMT+7

Khẳng định Việt Nam không phải đối thủ lạ lẫm nhưng HLV Akira Nishino cùng các cầu thủ lại có hành động này

aa
Theo báo Thái Lan, để chuẩn bị cho trận quyết chiến với đội tuyển Việt Nam, ngay sau khi Thai League 2019 kết thúc vào ngày 26/10, HLV Akira Nishino sẽ triệu tập đội tuyển để tập luyện, chuẩn bị cho màn "chạm trán" đầy gay cấn với đội tuyển Việt Nam vào ngày 19/11.

HLV Akira Nishino tự tin sẽ cùng đội tuyển Thái Lan vươn tầm châu lục

Theo kết quả bốc thăm, những lá bài may rủi đã xếp đội tuyển U22 Thái Lan nằm cùng bảng với Việt Nam, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei. Đây được coi là bảng tử thần tại giải đấu lần này bởi các đội không có sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp cũng như chất lượng cầu thủ trong toàn đội.

Song, là đội hạt giống số 1, đội tuyển U22 Thái Lan đặt mục tiêu giành Huy Chương Vàng tại SEA Games 30 sắp tới.

Tính đến thời điểm hiện tại, ở bảng G vòng loại World Cup 2022, Thái Lan đang dẫn đầu với 7 điểm sau 3 lượt trận. ĐT Việt Nam cũng có 7 điểm nhưng xếp thứ hai do kém hiệu số, tiếp theo là UAE (6 điểm) và Malaysia, Indonesia.

khang dinh viet nam khong phai doi thu la lam nhung hlv akira nishino cung cac cau thu lai co hanh dong nay
Thái Lan đang dẫn đầu với 7 điểm sau 3 lượt trận ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Trước kết quả này, trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á, HLV Nishino tiết lộ bí quyết giúp đội bóng của ông đánh bại đội bóng của tây Á: “Để có kết quả tốt, chúng tôi phải là một đội bóng đoàn kết. Các cầu thủ thi đấu và hỗ trợ cho nhau tốt. Đó là những gì chúng tôi làm được trước UAE”.

Cùng với đó, HLV Nishino cũng tự tin hướng tới trận đấu với Malaysia ở lượt trận tiếp sau khi vượt qua đối thủ cứng cựa UAE: “Chúng tôi mới đi qua 3 trận đấu và chúng tôi không muốn nhìn quá xa về phía trước. Chúng tôi muốn tập trung vào từng trận đấu một, ở từng thời điểm. Từ trận đấu với UAE, chúng tôi học được những điều mới sẽ giúp ích khi chúng tôi đối mặt với Malaysia trong trận đấu tiếp theo (ngày 14/11)”.

Kết lại vấn đề, chiến lược gia người Nhật Bản tự tin khẳng định sẽ sát cánh cùng đội tuyển Thái Lan cạnh tranh với các đội bóng mạnh nhất của châu lục: “Chúng tôi phải duy trì những gì chúng tôi đã thể hiện trước UAE trước các đối thủ đáng gờm khác. Chúng tôi phải chứng minh rằng, bóng đá Thái Lan có thể cạnh tranh với những đội bóng mạnh của châu lục".

khang dinh viet nam khong phai doi thu la lam nhung hlv akira nishino cung cac cau thu lai co hanh dong nay
HLV Nishino tự tin trước sức mạnh và thể lực của các cầu thủ thuộc đội tuyển Thái Lan.

Với những gì mà đội tuyển Thái Lan đang có được, xét cả về năng lực cũng như thể lực của toàn đội, cựu HLV U22 Thái Lan – ông Choktawee Promrat bày tỏ sự lo ngại với Thai Rath. Ông cho rằng dù Việt Nam không phải đối thủ lạ lẫm nhưng vẫn tính toán kỹ lưỡng để tránh phạm phải những sai lầm không đáng có.

"Các cầu thủ cần cố gắng hết sức. Việt Nam hay Singapore đều không phải là đối thủ lạ lẫm, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo cũng là vấn đề đáng quan tâm, U22 Thái Lan cần tính toán kỹ điều này. Tất nhiên, chúng ta vẫn có cơ hội giành HCV. Bốn năm trước tôi đã làm được điều đó và hiện tại không có gì thay đổi. Các bạn phải cố gắng giữ vị thế của mình".

HLV Akira Nishino cùng đội tuyển ráo riết tập luyện

Thông tin mới nhất do tờ Siamsports của Thái Lan cho hay, để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo của vòng loại World Cup 2022, HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan đã yêu cầu các cầu thử tập trung ngay sau khi Thai League 1 kết thúc vào ngày 26/10, và có tới 3 tuần chuẩn bị cho trận làm khách của người Mã và Việt Nam.

Theo đó, những cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài sẽ hội quân trước 48 tiếng trước trận làm khách của Malaysia theo quy định của FIFA.

Cạnh tranh trực tiếp vị trí ngôi đầu bảng, HLV người Nhật đã lên kế hoạch chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho hai trận đấu gặp Malaysia và Việt Nam với tham vọng giành cúp vàng giải World Cup 2022.

Về phía đội tuyển Việt Nam, HLV Park-Hang-Seo nói về hai trận đấu tới trên sân nhà vào tháng 11 tiếp UAE và Thái Lan, theo đó thầy Park đánh giá: "Trận nào cũng quan trọng, UAE và Thái Lan cạnh tranh khốc liệt ngôi đầu bảng, nên Việt Nam phải cố gắng hết sức. Rất may hai trận đấu đó Việt Nam thi đấu sân nhà, nếu chuẩn bị chu đáo hoàn toàn có thể giành thắng lợi".

Chủ tịch Somyot Poompunmuang của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khẳng định đội đã có kế hoạch đặc biệt, cụ thể và rõ ràng để chuẩn bị cho hai chuyến làm khách trước Malaysia và Việt Nam trong tháng 11 tới.

"Chúng tôi gặp Malaysia và Việt Nam sau khi Thai League hạ màn. Từ giờ đến cuối tháng, các cầu thủ sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi FIFA Day diễn ra (thời gian các giải VĐQG nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận của ĐTQG). HLV Akira Nishino sẽ tập trung cầu thủ, tiếp tục tập luyện trong khoảng 3 đến 4 ngày, sau đó để cầu thủ nghỉ ngơi.

Toàn đội sẽ lại tập trung trước giai đoạn FIFA Day khoảng 2, 3 ngày. Do việc tập trung liên tục có thể khiến cầu thủ chán nản, mệt mỏi nên HLV muốn họ được nghỉ ngơi nhiều hơn. FAT sẽ hỗ trợ để quá trình tập luyện diễn ra suôn sẻ", ông Somyot chia sẻ.

Theo lịch dự kiến, Thai League kết thúc vào ngày 26/10 nên toàn đội Thái Lan sẽ có gần 20 ngày chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Đồng thời, việc tập trung kiểu ngắt quãng đều là chủ ý của HLV Nishino để giúp các cầu thủ có thời gian vừa tập luyện vừa nghỉ ngơi và thư giãn sau mùa giải.

Theo lịch thi đấu, ở 2 trận đấu tiếp theo, thầy trò HLV Nishino sẽ làm khách trước ĐT Malaysia (14/11) và ĐT Việt Nam (19/11).
Lam Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Báo chí Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo và Đội tuyển U23 Việt Nam

Báo chí Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo và Đội tuyển U23 Việt Nam

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31, báo chí Hàn Quốc đã đồng loạt đăng tải những tin bài chúc mừng Huấn luyện viên Park Hang - seo và Đội tuyển U23 Việt Nam.
Liên đoàn bóng đá Ấn Độ mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu

Liên đoàn bóng đá Ấn Độ mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF), đội tuyển quốc gia nước này muốn tổ chức một trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 5/2022.
Thắng tưng bừng trước Trung Quốc, ĐT Việt Nam trở lại top 100 trên BXH FIFA

Thắng tưng bừng trước Trung Quốc, ĐT Việt Nam trở lại top 100 trên BXH FIFA

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại vị trí 98 trên bảng xếp hạng FIFA, sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 tối 1/2.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động